Mỹ có thể thêm 13 triệu ca nCoV mới trong hai tháng

Một phân tích mới cho rằng Mỹ có thể ghi nhận thêm 13 triệu ca nhiễm nCoV cho tới khi tân thổng thống nhậm chức vào ngày 20/1 năm tới.

07:00 16/11/2020

Phân tích của hãng thông tấn Reuters được tính toán dựa trên số ca nhiễm mới hàng ngày mà Mỹ báo cáo trong nửa đầu tháng 11 và xu hướng gia tăng tỷ lệ lây nhiễm. Phân tích chỉ ra xu hướng phát triển của Covid-19 ở Mỹ ngày càng nghiêm trọng trên khắp đất nước và quốc gia này có thể phải ghi nhận thêm từ 8-13 triệu ca mới.

Cũng theo phân tích của Reuters, Mỹ cũng có thể chứng kiến thêm 70.000 - 150.000 người chết vì Covid-19 trước lễ nhậm chức của tân tổng thống, nếu duy trì tỷ lệ tử vong hàng ngày như hiện tại. Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe Mỹ cũng có nhận định tương tự, khi cho rằng quốc gia này có thể báo cáo thêm 117.000 ca tử vong từ ngày 12/11 tới 20/1.

Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ để bắt đầu ca trực tại điểm xét nghiệm trên xe ở El Paso, bang hôm 9/11. Ảnh: Bloomberg.
Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ để bắt đầu ca trực tại điểm xét nghiệm trên xe ở El Paso, bang , hôm 9/11. Ảnh: Bloomberg.

Mỹ chứng kiến đợt bùng phát Covid-19 mạnh trong tháng này, khi ghi nhận mức kỷ lục 184.514 ca nhiễm mới và hơn 1.400 ca tử vong trong ngày 13/11. Đây là số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất được báo cáo kể từ khi đại dịch bùng phát hồi đầu năm nay. Tính đến ngày 14/11, Mỹ đã trải qua 12 ngày liên tiếp ghi nhận số ca nhiễm mới hàng ngày trên 100.000 người, theo CNN.

Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới, với hơn 10,7 triệu ca nhiễm và hơn 244.000 ca tử vong vì Covid-19, theo đại học Johns Hopkins.

Các chuyên gia cho rằng cách duy nhất để thay đổi kịch bản trên là chính quyền Tổng thống Donald Trump thay đổi chiến lược ứng phó Covid-19 mới, hoặc các chính quyền bang đưa ra các biện pháp phối hợp chặt chẽ hơn.

Trong bài phát biểu tại Vườn Hồng hôm 13/11, vẫn loại bỏ mọi khả năng đóng cửa cả nước ngăn Covid-19. "Tôi có thể nói với các bạn rằng chính quyền này sẽ không quyết định đóng cửa", ông nói. "Nó không cần thiết. Đóng cửa phải trả giá bằng mạng sống và chúng gây ra rất nhiều vấn đề".

Tuy nhiên, ít nhất hai thống đốc Mỹ đã tự giải quyết đại dịch theo cách của mình. Thống đốc Oregon Kate Brown và Thống đốc New Mexico Michelle Lujan Grisham cùng thông báo rằng bang của họ sẽ đóng cửa một phần để kiểm soát số ca nhiễm tăng.

"Chúng tôi đang ở trong tình thế sống còn và nếu không hành động ngay bây giờ, chúng tôi không thể bảo vệ cuộc sống, không thể cứu tính mạng mọi người và chúng tôi sẽ hoàn toàn phá hủy hệ thống và cơ sở hạ tầng y tế", Grisham, thống đốc thuộc đảng Dân chủ, thông báo về lệnh ở nhà hai tuần.

Trong khi đó, Brown, thống đốc , cũng yêu cầu tất cả cơ sở kinh doanh phải đóng cửa văn phòng và cho nhân viên làm việc từ xa với "quy mô lớn nhất có thể" trong hai tuần, theo AP.

Joe Biden, người được truyền thông tuyên bố là tổng thống đắc cử", hôm 7/11 kêu gọi người Mỹ "đứng lên và thực hiện trách nhiệm của họ" để ngăn Covid-19. Trong tuyên bố ngày 13/11, Biden thừa nhận ông bị hạn chế về quyền lực trước khi nhậm chức, để có thể điều phối cuộc chiến chống Covid-19.

Tuy nhiên, ông cũng cam kết từ giờ tới lúc nhậm chức vào ngày 20/1 "sẽ làm mọi thứ trong quyền hạn của mình để dẫn dắt nỗ lực chung này".

Link nguồn: https://vnexpress.net/my-co-the-them-13-trieu-ca-ncov-moi-trong-hai-thang-4192076.html

Tags:
Nhiều bang ở Mỹ bắt buộc đeo khẩu trang để ngăn chặn Covid-19

Nhiều bang ở Mỹ bắt buộc đeo khẩu trang để ngăn chặn Covid-19

Dịch Covid-19 diễn biến nghiêm trọng khiến nhiều bang ở Mỹ buộc phải áp dụng quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở các khu vực công cộng. Bang Bắc Dakota hôm qua (14/11) trở thành bang thứ 35 ở Mỹ thực hiện quy định này.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất