Mỹ có thể tụt xuống vị trí nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới

Bảng xếp hạng tài chính mới cho thấy thứ bậc của nền kinh tế Mỹ có thể sẽ giảm xuống hạng 3, đứng sau sau Trung Quốc và Ấn Độ vào năm 2030.

21:30 15/01/2019

Theo bảng xếp hạng tài chính từ một công ty dịch vụ tài chính Anh, Mỹ sẽ rơi xuống vị trí thứ ba trong danh sách các nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2030. Trong khi đó, các vị trí thứ nhất và thứ hai sẽ lần lượt thuộc về Trung Quốc và Ấn Độ.

Ngoài ra bảng xếp hạng này cũng dự đoán rằng trật tự toàn cầu mới của các nền kinh tế sẽ chứng kiến ​​sự thay đổi đáng kể.

Kết quả hình ảnh cho United States will drop to become the world's THIRD biggest economy behind China and India by 2030, new financial rankings suggest

Cụ thể Standard Chartered dự đoán nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ sẽ lọt vào top 5. Brazil là quốc gia Mỹ Latinh duy nhất trong top 10 với vị trí được bảng xếp hạng dự đoán là thứ 6 vào năm 2030. Đại diện cho Trung Đông là Ai Cập với vị trí xếp thứ 7. Nga dự kiến ​​sẽ là nền kinh tế lớn thứ 8. Hai vị trí thứ 9 và thứ 10 sẽ lần lượt thuộc về Nhật Bản và Đức.

Các quốc gia hiện đang nằm trong top 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới - và được dự đoán sẽ rơi khỏi bảng xếp hạng - là Vương quốc Anh, Ý, Pháp và Canada.

Quy mô của một nền kinh tế quốc gia được xác định bởi tổng sản phẩm quốc nội (GDP), đo lường giá trị thị trường của tất cả các hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong một khoảng thời gian.

“Dự báo tăng trưởng dài hạn của chúng tôi được củng cố bởi một nguyên tắc chính: tỷ lệ GDP của các quốc gia, tỷ lệ dân số, GDP bình quân đầu người giữa các nền kinh tế tiên tiến và mới nổi”, các nhà kinh tế tiêu chuẩn viết trong nghiên cứu của họ.

 Ngọc Ánh - Tinnuocmy.com

Kinh tế Mỹ thời Trump mỗi ngày tạo ra 6.000 việc làm, thuế giảm

Kinh tế Mỹ thời Trump mỗi ngày tạo ra 6.000 việc làm, thuế giảm

Nhậm chức vào tháng 1 năm ngoái, Tổng thống Trump sau hơn 500 ngày tại vị đã giúp kinh tế Mỹ khởi sắc với sự vận hành tốt nhất trong hàng thập kỷ qua.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất