Mỹ công bố chương mới về chính sách với Afghanistan

Sau khi quân đội Mỹ rút khỏi Afghanistan, Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết nước này bước sang một “chương mới” trong chính sách với quốc gia Nam Á.

11:00 31/08/2021

“Quân đội của chúng tôi đã rời khỏi Afghanistan. Sứ mệnh quân sự đã kết thúc, một sứ mệnh ngoại giao mới bắt đầu", AFP dẫn lời của Ngoại trưởng Antony Blinken hôm 31/8.

Ngoại trưởng Blinken cho biết Mỹ đã chấm dứt sự hiện diện ngoại giao tại Kabul và các hoạt động mới sẽ được chuyển sang cơ quan chuẩn bị được thành lập tại Doha (Qatar), nhằm "hỗ trợ nhân đạo và phối hợp với đồng minh trong việc ứng phó với Taliban".

hoat dong cua My tai Afghanistan anh 1

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: Reuters.

Ngoại trưởng Mỹ cũng tuyên bố chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ tiếp tục nỗ lực "không ngừng" để giúp người Mỹ, người Afghanistan và nhiều người khác rời khỏi đất nước nếu họ có nguyện vọng này.

Ông Blinken cho biết khoảng 100-200 người Mỹ được cho là chưa rời Afghanistan.

Mỹ và các đồng minh đang thảo luận cách thức mở cửa lại sân bay ở Kabul càng sớm càng tốt, tạo điều kiện cho công dân Mỹ và người Afghanistan tiếp tục sơ tán an toàn, ông Blinken khẳng định.

Mỹ yêu cầu Taliban sẽ thực hiện đúng cam kết sau khi quân đội nước này rút khỏi Afghanistan. Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh Taliban cần tuân thủ các cam kết đảm bảo quyền tự do đi lại, tôn trọng quyền của phụ nữ và dân tộc thiểu số, đồng thời không để đất nước trở thành căn cứ của chủ nghĩa khủng bố.

Hôm 30/8, Ông Kenneth "Frank" McKenzie, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm của quân đội Mỹ, cho biết những máy bay quân sự cuối cùng của Mỹ rời Afghanistan cùng binh lính và các viên chức ngoại giao còn ở Kabul.

Tags:
Bà mẹ Mỹ chiến đấu tay không với sư tử núi để cứu con

Bà mẹ Mỹ chiến đấu tay không với sư tử núi để cứu con

Sau cuộc tấn công, cậu bé 5 tuổi bị thương nặng ở đầu, phần thân trên song may mắn không nguy hiểm đến tính mạng và đang được điều trị tại bệnh viện.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất