Mỹ mở chương trình $40 triệu chống Nga can dự bầu cử

Bộ Ngoại Giao Mỹ hôm Thứ Hai loan báo việc tiến hành chương trình trị giá $40 triệu nhằm chống lại các kế hoạch của Nga can dự vào bầu cử giữa khóa ở Mỹ năm 2018.

04:36 28/02/2018

Chương trình này sẽ đối phó với việc chính quyền Nga tung tin thất thiệt cũng như các tài liệu tuyên truyền nhắm vào Mỹ cũng như các lãnh vực liên hệ tới Mỹ, theo ông Steve Goldstein, đặc trách về chính sách ở Bộ Ngoại Giao Mỹ cho tờ USA Today hay.

Chương trình này do Bộ Ngoại Giao trực tiếp điều hành và khởi sự với đề nghị các tổ chức cũng như cơ quan khắp nước Mỹ góp ý kiến.

Ông Goldstein nói rằng các nhóm xã hội dân sự, các tổ chức phi chính phủ, các trường đại học, các công ty tư nhân, các công ty cung cấp nội dung truyền thông, các cơ quan nghiên cứu đều có thể nộp đơn xin tài trợ từ quỹ có tên là “Information Access Fund.”

Nỗ lực này được Quốc Hội Mỹ yêu cầu thực hiện mùa Hè năm ngoái để đối phó với việc Nga can dự vào bầu cử Mỹ năm 2016, cũng theo tờ USA Today. 

Tags:
Mỹ truy tố 13 người Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ

Mỹ truy tố 13 người Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ

Công tố viên đặc biệt của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào hôm thứ Sáu công bố cáo trạng chống lại một tổ chức chuyên tung tin đồn nhảm của Nga, trong đó cáo buộc 13 cá nhân liên can đến âm mưu can thiệp vào bầu cử Mỹ 2016.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất