Mỹ thành lập sở chỉ huy quân sự sát biên giới Nga

Quân đội Mỹ vừa thành lập một sở chỉ huy quân sự mới tại Ba Lan để tăng cường quản lý binh sĩ ở sườn phía đông châu Âu, giáp biên giới Nga.

17:05 05/05/2017

my-thanh-lap-so-chi-huy-quan-su-sat-bien-gioi-nga

Binh sĩ Mỹ tại Ba Lan. Ảnh: AFP.

Bộ chỉ huy châu Âu quân đội Mỹ ngày 4/5 cho biết đã thành lập một sở chỉ huy mới tại Ba Lan để chỉ huy các lực lượng tham gia những hoạt động răn đe Nga của NATO và Lầu Năm Góc ở phía đông châu Âu, theo AFP.

Sở chỉ huy này sẽ quản lý hơn 6.000 binh sĩ Mỹ được triển khai tại các quốc gia thành viên NATO là Latvia, Litva, Ba Lan, Đức, Slovakia, Hungary, Romania và Bulgaria, theo quyết định của chính quyền cựu tổng thống Barack Obama.

Trước đó, Mỹ đã triển khai một lữ đoàn chiến đấu bổ sung tới châu Âu như một phần của Chiến dịch Giải pháp Đại Tây Dương (OAR), nâng số binh sĩ Mỹ ở châu lục này lên 3 lữ đoàn.

Xe tăng, bọc thép Mỹ di chuyển đến Ba Lan 

"Tuần trước, hơn 100 binh sĩ di chuyển từ doanh trại ở Baumholder , Đức đến Poznan, Ba Lan để tăng cường cho lực lượng luân phiên của Mỹ", phát ngôn viên OAR Brent Williams cho biết.

Trái ngược với những chỉ trích trong chiến dịch tranh cử, Tổng thống Mỹ Donald Trump đầu tháng 4 tuyên bố NATO không còn lỗi thời, ca ngợi vai trò của tổ chức này trong cuộc chiến chống khủng bố.

Ông Trump từ khi nhậm chức cũng thực hiện đúng cam kết của Mỹ trong các hoạt động triển khai lực lượng tới sườn phía đông của NATO.

Tags:
FBI gọi Nga là 'mối đe dọa lớn nhất với mọi quốc gia'

FBI gọi Nga là 'mối đe dọa lớn nhất với mọi quốc gia'

Giám đốc FBI James Comey tuyên bố Nga là "mối đe dọa lớn nhất với mọi quốc gia trên Trái Đất" trong một phiên điều trần trước Thượng viện.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất