Myra Trần nói về quan điểm '10 nghệ sĩ Việt sang Mỹ, 9 người rưỡi muốn về'

Myra Trần vừa có những trải lòng với Thanh Niên về cuộc sống sau khi bước ra từ Ca sĩ mặt nạ. Cô cũng tiết lộ lý do quyết định về Việt Nam hoạt động nghệ thuật sau thời gian học tập ở Mỹ.

15:39 04/05/2023

Nếu không có những lần vấp ngã, sẽ không có Myra Trần bây giờ

* Chào Myra Trần! Hơn 5 tháng bước ra từ Ca sĩ mặt nạ, cuộc sống bạn thay đổi thế nào?

- Ca sĩ Myra Trần: Tôi cảm nhận vẻ ngoài của tôi lẫn lịch trình làm việc đều có sự thay đổi. Tôi bận rộn hơn so với trước. Khi ở Mỹ, tôi chỉ hát vào cuối tuần để phục vụ mọi người. Còn bây giờ, tôi đến gần hơn với khán giả Việt Nam, có khi cả tuần ngày nào tôi cũng hát. Điều đó khiến tôi hạnh phúc vì những gì mình ấp ủ bấy lâu nay là muốn mang giọng hát đến gần hơn với khán giả. Nếu nói thu nhập không thay đổi là nói dối. Những gì tôi nhận được hiện tại là sự may mắn. Tôi thấy khán giả và Tổ nghiệp đang cho mình cơ hội quý giá. Show diễn tôi nhiều hơn, cát sê tôi cao hơn. Tôi biết ơn điều đó vì có thêm điều kiện để lo cho cuộc sống, gia đình và đầu tư cho các sản phẩm.

* Có ý kiến cho rằng dù không giành quán quân Ca sĩ mặt nạ nhưng Myra Trần là thí sinh thành công nhất của cuộc thi. Bạn nghĩ sao về điều này?- Các nghệ sĩ tham gia Ca sĩ mặt nạ ai cũng có vị trí riêng và có thành công nhất định. Một cô gái còn trẻ, mới vào nghề nên tôi không có quyền nói về những anh chị đi trước. Tôi chỉ biết ơn những gì mình nhận được, đặc biệt là tình yêu thương của khán giả. Đó là sự thành công của tôi so với những năm qua.

Tôi cũng không áp lực khi bị so sánh với các nghệ sĩ trong cuộc thi. Khi tôi biết có rất nhiều vocalist tài năng thì việc được đứng trên sân khấu với mọi người và ghi tên mình vào top 3 đã là hạnh phúc. Tôi học được ở các anh chị rất nhiều. Ở độ tuổi còn trẻ, tôi gặp được quá nhiều người giỏi để trau dồi thêm cho bản thân. Tôi rất quý chị Hà Trần, chị dạy tôi rất nhiều. Đó là điều tôi cảm thấy may mắn.

Myra Trần nói về quan điểm '10 nghệ sĩ Việt sang Mỹ, 9 người rưỡi muốn về' - Ảnh 2.
Myra Trần xem sự nổi tiếng hiện tại là may mắn mà Tổ nghiệp và khán giả dành cho mình

* Thực tế ở Việt Nam, nhiều người dù không sở hữu chất giọng tốt nhưng vẫn có thể cầm micro trở thành ca sĩ. Đó có phải là không công bằng đối với những người như Myra Trần?

- Hiện tại thị hiếu khán giả và âm nhạc Việt Nam rất đa dạng. Đó là điều tôi cảm thấy rất vui. Với một người thực tâm yêu nghề, họ sẽ hết mình để cống hiến cho nghệ thuật. Nếu như họ có chất giọng tốt, họ sẽ cố gắng để giọng mình tốt hơn, còn với trường hợp khác, họ phải làm sao để làm chủ sân khấu. Quan trọng là trường phái mà họ lựa chọn. Mỗi người sẽ có khả năng riêng nên mình không thể đánh giá được. Như tôi hát có thể ổn nhưng làm sao nhảy giỏi như các bạn được. Bây giờ làm cái gì tôi cũng phải để tâm sức vào. Chúng ta cứ hết mình, khán giả sẽ nhìn thấy được sự cố gắng đó chứ không có gì bất công cả.

* Có người nói nếu không có khoảng thời gian sang Mỹ sinh sống, học tập thì vị trí của Myra Trần ở thị trường nhạc Việt bây giờ đã khác. Bạn thấy sao về điều này?

- Tôi nghĩ chưa chắc. Nếu như không có những năm tháng vấp ngã, một mình vượt qua mọi thứ ở Mỹ thì chắc chắn sẽ không có một Myra Trần mạnh mẽ như hiện tại. Tôi nghĩ cái gì cũng có cái giá của nó. Chưa chắc khi tôi ở lại, tôi được học nhiều điều như vậy. Khi sang Mỹ, tôi cởi bỏ lớp áo của quán quân Nhân tố bí ẩn, quay trở lại một con người bình thường. Tôi bắt đầu lại mọi thứ, đi hát từ sân khấu nhỏ cho đến sân khấu lớn, từ cát sê thấp cho đến mức thu nhập ổn hơn. Tôi nghĩ đó là những trải nghiệm nên có trong nghề mà không phải ai cũng tích lũy được. Mỗi chặng đường sẽ có lựa chọn khác nhau. Có người chọn phát triển tại Việt Nam, còn tôi cảm thấy thời điểm đó không thích hợp nên muốn đi Mỹ để tìm cách hoàn thiện mình hơn.

Tôi từng tự ti về giọng hát của mình

* Động lực nào để một cô bé chấp nhận bỏ hào quang để trở lại thành một con người bình thường?

- Khoảng thời gian quyết định đi Mỹ là lúc tôi không còn cảm nhận hào quang của một cô bé 16 tuổi. Tôi cảm thấy mình chưa đủ về tư duy âm nhạc lẫn hành trang để sẵn sàng phát triển. Từ đó, tôi muốn đi. Tôi nghĩ hào quang trước đây là sự may mắn và Tổ nghiệp cũng đã thử thách tôi. Tôi quyết định nhìn lại chính mình và tìm ra được hướng đi cho bản thân.

Myra Trần nói về quan điểm '10 nghệ sĩ Việt sang Mỹ, 9 người rưỡi muốn về' - Ảnh 3.
Myra Trần kể khi quyết định sang Mỹ học tập, cô không còn cảm nhận hào quang từ cuộc thi Nhân tố bí ẩn 2016

Tôi nghĩ ai cũng sẽ có những khó khăn. Tôi phải học lại từ đầu, phải đi làm. Có những ngày tôi bị lạc lối, không biết có nên tiếp tục theo đuổi con đường ca hát hay không? Nó có còn thích hợp với mình không? Sau đó, động lực để tôi bước tiếp là gia đình và khán giả. Tôi nhận ra có rất nhiều người nghe nhạc của tôi lại có động lực vượt qua trầm cảm. Khi đọc tin nhắn của họ, tôi rất trân quý. Tôi thấy mình đã kết nối được với khán giả thì cứ thế mà làm thôi.

* Bạn thấy mình được và mất gì khi quyết định sang Mỹ?

- Khi tham gia Nhân tố bí ẩn, tôi được cơ hội học tập cùng cô Hồ Quỳnh Hương và chú Nathan Lee. Đó là khoảng thời gian rất đẹp để tôi có được những kinh nghiệm quý báu đầu tiên trong sự nghiệp. Sau khi sang Mỹ, tôi trưởng thành hơn và vấp ngã nhiều hơn. Từ đó, tôi biết trân trọng những gì mình đang có. Còn về chuyện được mất, tôi đã từng tự ti về giọng hát nhưng điều đó đã được giảm bớt. Bây giờ, tôi biết cách dung hòa để biết khi nào nên đặt cảm xúc vào.

Myra Trần nói về quan điểm '10 nghệ sĩ Việt sang Mỹ, 9 người rưỡi muốn về' - Ảnh 4.
Bận rộn với công việc, Myra Trần vẫn dành thời gian cho bản thân và bạn bè. Khi trưởng thành, cô biết cân nhắc mọi thứ để mình không cảm thấy hối tiếc

*Vậy điều gì khiến Myra Trần quyết định trở về Việt Nam?

- Khi tôi thi American Idol, tôi muốn làm ca sĩ. Và khi về Việt Nam, tôi cũng muốn làm ca sĩ. Nhưng sau khoảng thời gian, tôi nghĩ mình là người Việt thì phải hát chạm đến cảm xúc của người Việt trước và phải phục vụ cho khán giả tại quê nhà. Từ khi quyết định sang Mỹ học tập, tôi vẫn luôn ao ước có một ngày được trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp. Tôi không hề muốn bỏ Việt Nam để đi luôn.

* Có ý kiến cho rằng ''10 nghệ sĩ Việt sang Mỹ thì 9 người rưỡi muốn về''. Với Myra Trần, bạn thấy nó có đúng với mình không?

- Đúng là khi hoạt động ở hải ngoại, mọi người thường có thêm công việc khác để làm vào đầu tuần. Đất nước Mỹ không phải dành hoàn toàn cho nghệ sĩ Việt. Nên khi về nước hoạt động nghệ thuật, tôi như con cá gặp đúng bể nước để sinh tồn hoàn hảo nhất. Ở hải ngoại, việc đi hát cuối tuần thôi thì không thể nào rèn giũa được. Còn ở Việt Nam tôi được hát mỗi ngày, được sống trong không gian âm nhạc và được gặp các anh chị trong nghề để học hỏi. Nó đúng môi trường để mình phát triển hơn mỗi ngày chứ không phải để kiếm nhiều tiền hơn. Mình phải nhìn nhận rằng nếu hoạt động nghệ thuật nghiêm túc thì phải nỗ lực hơn mỗi ngày. Gặp đúng môi trường của nó, mình sẽ có chất xúc tác, động lực để làm nghề.

Myra Trần nói về quan điểm '10 nghệ sĩ Việt sang Mỹ, 9 người rưỡi muốn về' - Ảnh 5.
Myra Trần quan niệm 'Muốn đòi hỏi một vị trí xứng đáng, mình phải nỗ lực xứng đáng'. Do đó, cô luôn cố gắng trong quá trình hoạt động nghệ thuật

* Myra Trần có mong chờ điều gì đó trong tương lai, một vị trí xứng đáng hơn trong nghề chẳng hạn?

- Tôi nghĩ điều đó phụ thuộc vào cơ duyên của mỗi người. Ở hiện tại, tôi nhận được nhiều tình yêu thương của khán giả. Mọi người nhận ra tôi và trân trọng tôi. Đó là điều khiến tôi hạnh phúc và trân quý. Muốn đòi hỏi một vị trí xứng đáng, mình phải nỗ lực xứng đáng trước. Mình cứ làm hết những gì có thể, những điều đó sẽ tích lại và đưa mình đến nơi mình muốn đến.

* Có bao giờ Myra Trần nghĩ nếu không là người nổi tiếng sẽ thoải mái, được có nhiều thời gian cho bản thân, bạn bè hơn?

- Từ năm 16 tuổi, tôi đã muốn đi theo con đường này. Việc dành thời gian cho bản thân, bạn bè vẫn có thể song hành cùng công việc. Tôi không thể chỉ cắm đầu làm việc vì không phải là robot. Tôi cũng có cảm xúc và những mối quan hệ bên ngoài. Ở độ tuổi đủ lớn, tôi biết cân nhắc chuyện gì mình nên làm, ai mình nên dành thời gian. Nó có thể phục vụ cho khoảng thời gian thư giãn của tôi hoặc giúp cho công việc. Đó là Myra Trần của bây giờ. Tôi vẫn dành thời gian đi gội đầu dưỡng sinh cùng bạn bè. Đó là niềm vui của tôi chứ không chọn shopping đồ hiệu. Tôi muốn những giây phút thư giãn là khi mình có được năng lượng tích cực để tiếp tục công việc.

* Nếu nói Myra Trần của hiện tại là người rất tích cực thì có đúng không?

- Trước khán giả, tôi nghĩ mình tích cực. Nhưng tôi cũng có những không gian riêng để đọc sách, nghe nhạc, xem tài liệu trên mạng và tự nhìn lại bản thân. Đôi khi tôi cũng tiêu cực nhưng biết cách kiểm soát để không gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Tôi cho đó là cảm xúc tự nhiên của tuổi mới lớn và nó phục vụ cho công việc ca hát của tôi. Tôi không muốn đưa những điều tiêu cực đến khán giả.

* Cảm ơn Myra Trần đã dành thời gian chia sẻ!

Tags:
Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất