Năm 2023 Có Thể Sẽ Là Năm Nóng Nhất Trong 125,000 Năm Qua

Các nhà khoa học Châu Âu đã chỉ ra rằng bên cạnh việc tháng 10 năm nay là tháng 10 nóng nhất lịch sử, thì năm 2023 cũng có thể sẽ là năm nóng nhất trong 125,000 năm qua.

22:57 15/11/2023

Hôm thứ Tư ngày 8 tháng 11, các nhà khoa học của Liên minh Châu Âu (EU) đã đưa ra phân tích chỉ ra rằng năm 2023 "rất có thể" là năm Trái Đất ấm nhất trong vòng 125,000 năm qua. Dự báo trên được đưa ra sau khi dữ liệu công bố cho thấy tháng 10 vừa qua là tháng 10 nóng nhất lịch sử.

Nắng nóng là hậu quả của việc phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, kết hợp hiện tượng thời tiết El Nino trong năm nay khiến mặt nước ở vùng biển Đông Thái Bình Dương ấm lên. Trên toàn cầu, nhiệt độ không khí bề mặt trung bình trong tháng 10 vừa qua cao hơn 1.7 độ C so với cùng tháng này trong giai đoạn từ năm 1850-1900 - giai đoạn của thời kỳ tiền công nghiệp.

Nhà khoa học khí hậu Michael Mann tại Đại học Pennsylvania cho biết: "Hầu hết những năm có El Nino đều phá kỷ lục về nhiệt độ, vì hiện tượng này làm tăng thêm tốc độ ấm lên toàn cầu do con người gây ra".

Theo C3S, tháng 10 phá kỷ lục về nhiệt độ có nghĩa là năm 2023 "gần như chắc chắn" sẽ là năm ấm nhất được ghi nhận. Kỷ lục trước đó là năm 2016 - một năm cũng có hiện tượng El Nino.

Trái Đất nóng dần lên dẫn đến các hiện tượng thời tiết cực đoan. Trong năm nay, trên thế giới đã chứng kiến hàng loạt vụ cháy rừng, lũ lụt và nắng nóng gay gắt giết chết hàng chục nghìn người.

Mặc dù các quốc gia trên toàn cầu đã đặt ra các mục tiêu để ngăn chặn biến đổi khí hậu như giảm khí thải. Tuy nhiên, năm 2022 ghi nhận lượng khí thải CO2 toàn cầu ở mức cao kỷ lục.

Tags:
Cộng đồng người Mỹ mê chó Việt

Cộng đồng người Mỹ mê chó Việt

Mất 7 tháng và hàng loạt thủ tục cùng chi phí đắt đỏ, Anny Yang mới đón được chú chó Mông cộc từ một trang trại ở Hà Nội đến Washington.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất