Nam California: Cháy rừng khiến không khí một số vùng trở nên ô nhiễm

Khói từ ngọn lửa La Tuna đã thiêu rụi hơn 5.000 mẫu Anh ở vùng núi Verdugo, đã gây ra không khí ô nhiễm cho một số vùng trong khu vực Nam California.

20:00 03/09/2017

Hãng Quản lý Chất lượng Không khí Bờ Biển Nam (South Coast) đã đưa ra lời khuyên về những đám khói từ vụ cháy cho thung lũng San Fernando ở phía đông và Burbank.

Các quan chức cũng cho biết Thung lũng San Gabriel và dãy núi San Gabriel có thể sẽ là khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi nguồn không khí bị ô nhiễm do đám cháy.

Hàng trăm lính cứu hỏa đã chiến với ngọn lửa dữ dội suốt đêm và sáng hôm sau, và tại một thời điểm, ngọn lửa bùng phát theo bốn hướng khi gặp những cơn gió mạnh và nhiệt độ thích hợp. Ba ngôi nhà đã bị đốt cháy hoàn toàn, nhưng vẫn chưa có thương tích nào được báo cáo, các quan chức cho biết hôm thứ bảy (2/9).

Hình ảnh trong vụ cháy rừng La Tuna

Các nhân viên cứu hỏa đã phải đối mặt với một ngày mệt mỏi khác với nhiệt độ ba chữ số ở một số khu vực nội địa Nam California. Nhiệt độ gần như trở nên khắc nghiệt hơn sau vụ cháy. Vào chiều thứ bảy, gió đã thổi lên đến 17 dặm / giờ trong khu vực ngọn lửa La Tuna, với độ ẩm 27%, cao hơn gần 10 phần trăm so với cùng thời điểm vào hôm thứ sáu.

Burbank ghi nhận mức cao 100 vào khoảng 2 giờ chiều trong khi nhiệt kế đạt 95 ở vùng Little Tujunga, theo Dịch vụ Thời tiết Quốc gia ở Oxnard.

Theo lời của Carol Smith, một nhà khí tượng học với dịch vụ thời tiết, những cơn gió được dự báo sẽ ngưng lại vào buổi tối nay trong khu vực hỏa hoạn. Nhiệt độ sẽ giảm xuống khoảng mức 80, và độ ẩm dự kiến ​​sẽ tăng khi ẩm ướt do gió bão từ Lidia nhiệt đới di chuyển vào khu vực, Smith nói. Hệ thống thời tiết có thể gây mưa và giông bão, làm tăng nguy cơ lũ quét cho các khu vực bị hỏa hoạn.

Hơn 700 ngôi nhà trong khu vực đang được di tản, trong đó có 300 ngôi nhà ở Burbank, 250 ngôi nhà ở Glendale và 180 ngôi nhà ở Los Angeles.

Nắng nóng 100 độ F, khó chống cháy rừng ở Tây nước Mỹ

Nắng nóng 100 độ F, khó chống cháy rừng ở Tây nước Mỹ

Nắng nóng ở mức 100 độ F hay hơn nữa ở nhiều nơi trong vùng Tây nước Mỹ đang tạo nhiều khó khăn cho các nhân viên cứu hỏa làm nhiệm vụ dập cháy rừng.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất