Nam Phi hợp pháp hóa cần sa

Tòa án tối cao của Nam Phi hôm thứ Ba tuyên bố cho phép sử dụng cần sa tư nhân và cho biết việc hình sự hóa cần sa là phi pháp.

14:32 19/09/2018

Các nhà hoạt động bao gồm các thành viên của phong trào Rastafarian và các thầy lang truyền thống đang chào đón phán quyết với tiếng vỗ tay lớn.

Họ đã tổ chức tuần hành trong những năm qua để yêu cầu luật được hợp pháp hóa chất kích thích, được gọi là 'dagga' ở Nam Phi.

Các nhà hoạt động đã lập luận rằng việc hình sự hóa việc sử dụng và sở hữu dagga là vi phạm quyền bình đẳng, nhân phẩm và tự do tôn giáo.

Các thành viên của Đảng Chính trị dân chủ châu Phi ủng hộ việc hợp pháp hóa cần sa.

Trong một phán quyết nhất trí được đọc bởi Phó Chánh án Raymond Zondo, Tòa án Hiến pháp cho rằng người lớn phải có quyền cá nhân được sử dụng cần sa.

Rastafarian Garreth Prince và cựu lãnh đạo đảng Dagga Jeremy Acton đã đưa vụ kiện lên Tòa án Tối cao để cho phép sử dụng cần sa tại nhà.

Tuy nhiên một số cơ quan chính phủ, bao gồm các bộ y tế và pháp lý, đã phản đối việc hợp pháp hoá và cảnh báo các tác hại gây ra bởi luật mới này.

Jules Stobbs và Myrtle Clarke, được gọi là “Cặp đôi Dagga”, đã tham gia vụ kiện và yêu cầu tòa án đình công luật cấm sử dụng, trồng trọt và bán cần sa.

Ông nói thêm rằng nó sẽ không phải là một tội phạm hình sự khi một người lớn sử dụng hoặc đang sở hữu cần sa tư nhân. Tuy nhiên số lượng cho phép cần phải được xác định bởi Quốc hội.

Cho đến nay, không có bình luận ngay lập tức từ các phòng ban trên phán quyết của Tòa án Tối cao.

Hải Vân – tinnuocmy.com

5 người đã bị bắt vì tập tục ăn thịt người ở Nam Phi

5 người đã bị bắt vì tập tục ăn thịt người ở Nam Phi

Năm người đã bị bắt ở Nam Phi vì cáo buộc liên quan đến ăn thịt đồng loại, bao gồm giết người và sở hữu các bộ phận cơ thể người.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất