Năm tài khóa là gì? Dự đoán giới hạn visa Mỹ năm tài khoá 2023

Trong quá trình làm hồ sơ bảo lãnh đi Mỹ các diện F như F1, F2A, F2B, F3, F4 hay visa diện lao động EB3, diện đầu tư EB5, khá nhiều người thắc mắc số lượng visa được cấp ra trong năm tài khóa này là bao nhiêu. Vậy năm tài khóa là gì? Năm tài khóa ảnh hưởng gì đến lịch visa Mỹ?

10:19 04/10/2023

Năm tài khóa là gì?

Năm tài khóa là gì là thắc mắc của rất nhiều người trong quá trình xin visa định cư Mỹ. Năm tài khóa (Fiscal Year) hay còn được gọi là năm tài chính, là khoảng thời gian có độ dài khoảng 1 năm được dùng cho công tác kế hoạch ngân sách của một tổ chức hoặc quốc gia.

Việt Nam, năm tài khóa còn được gọi là năm ngân sách. Ở Mỹ, năm tài khóa còn được gọi là năm thuế, viết tắt là FY (Fiscal Year).

Năm tài khóa của Mỹ bắt đầu từ ngày 01/10 của năm này và kết thúc vào ngày 30/9 của năm sau. Trong năm tài khóa của Mỹ sẽ bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau được chính phủ Mỹ sắp xếp, tính toán theo kế hoạch đề ra để thực hiện, trong đó có vấn đề NHẬP CƯ.

Hàng năm, số lượng người xin visa định cư Mỹ rất nhiều. Chính vì vậy đã có quy định về giới hạn số lượng visa được cấp ra trong một năm tài khóa. Đặc biệt, giới hạn này chỉ áp dụng cho các diện bảo lãnh gia đình F1, F2A, F2B, F3, F4, diện lao động EB3đầu tư EB5,… Và không áp dụng cho các diện IR1, IR2, IR5, CR1, CR2 hoặc diện K1/K2.

Hiểu năm tài khóa là gì, vậy bạn có biết lý do vì sao thời gian chờ của các diện thị thực trên thường lâu không? Khi số lượng visa của một năm tài khóa đã đạt đến giới hạn thì việc cấp visa mới sẽ bị ngừng lại và cần chờ đến năm tài khóa kế tiếp để có số lượng visa mới. Đây cũng chính là lý do khiến thời gian chờ của các diện bảo lãnh lâu như vậy.

Chính vì thế, Bộ ngoại giao Mỹ đã lập ra bảng visa bulletin hay còn được gọi là lịch chiếu khán Mỹ (Bao gồm lịch visa và lịch mở hồ sơ) hàng tháng để cập nhật thời gian xử lý hồ sơ.

Hiểu một cách đơn giản nhất, lịch visa tương tự như việc lịch xếp hàng để bạn chờ tới lượt phỏng vấn xin visa định cư Mỹ.

Giải đáp thắc mắc năm tài khóa là gì
Giải đáp thắc mắc năm tài khóa là gì

Có bao nhiêu thị thực Mỹ diện việc làm được cấp ra trong năm tài khóa 2022?

Hiểu năm tài khóa là gì, vậy bạn có biết bao nhiêu visa diện làm việc được cấp ra trong năm 2022 không? Trong năm tài khóa 2022, theo thống kê của Bộ Ngoại giao (DOS), đã cấp tổng cộng 281.507 thị thực Mỹ dựa trên việc làm. 

Đây là một con số đáng chú ý, với số lượng thị thực này gấp đôi so với trung bình hàng năm. Số lượng thị thực diện gia đình chưa sử dụng từ năm tài khóa 2021 đã được phân bổ cho năm tài chính tiếp theo, do đó dẫn đến con số ấn tượng này.

Trong tổng số trên, USCIS (Ủy ban Dịch vụ Di trú và Dân quốc gia) và Văn phòng Điều hành Xét duyệt Di trú (EOIR) đã phê duyệt hơn 220.000 đơn xin thị thực dựa trên việc làm cho các cá nhân theo hướng chuyển diện đã có mặt tại Hoa Kỳ. Điều này chỉ ra sự tăng trưởng đáng kể trong việc cung cấp cơ hội việc làm cho những người muốn di cư đến Hoa Kỳ.

Ngày 30 tháng 9 năm 2022, tức là kết thúc năm tài khóa 2022, USCIS và DOS đã cấp tất cả các thị thực nhập cư dựa trên việc làm, trừ 6.396 thị thực của diện EB-5 mà quốc hội đã đồng ý chuyển sang năm tài chính tiếp theo.

Bộ ngoại giao cấp tổng cộng 28.1507 thị thực Mỹ diện làm việc năm tài khóa 2022
Bộ ngoại giao cấp tổng cộng 28.1507 thị thực Mỹ diện làm việc năm tài khóa 2022

Dự đoán số lượng visa Mỹ diện làm việc được cấp ra trong năm tài khóa 2023

Khi hiểu được năm tài khóa là gì, rất nhiều người quan tâm đến số lượng visa được cấp ra trong năm tài khóa 2023. Dựa trên thông tin tham khảo từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (DOS) và Cục Di trú và Dân quyền Hoa Kỳ (USCIS), dự đoán rằng số lượng visa Mỹ diện làm việc được cấp ra trong năm tài khóa 2023 sẽ có sự gia tăng. Theo ước tính của DOS, giới hạn thị thực Mỹ 2023 dựa trên việc làm dự kiến sẽ đạt khoảng 197.000 trong năm nay.

Điều đáng chú ý là do có khoảng 57.000 thị thực bảo lãnh thân nhân chưa được sử dụng trong năm 2022, số lượng này sẽ được bổ sung vào giới hạn thị thực dựa trên việc làm cho năm 2023. Điều này đồng nghĩa với việc USCIS cam kết với DOS rằng tất cả giới hạn visa diện việc làm sẽ được sử dụng hết trong năm tài khóa này.

Theo điều khoản INA 203 (b), Quốc hội đã phân chia giới hạn thị thực định cư Mỹ dựa trên việc làm hàng năm theo tỷ lệ phần trăm cố định. Cụ thể, các diện EB-1, EB-2 và EB-3 đều nhận được 28,6% tổng giới hạn thị thực, trong khi EB-4 và EB-5 mỗi diện sẽ nhận được 7,1% tổng giới hạn.

Theo quy chế này, tỷ lệ phần trăm sẽ được áp dụng cho tổng hạn ngạch visa định cư Mỹ dựa trên việc làm, ước tính là khoảng 140.000, cộng thêm số lượng thị thực bảo lãnh thân nhân chưa được sử dụng từ năm tài khóa trước. Vì vậy, nếu số lượng thị thực bảo lãnh thân nhân chưa được sử dụng trong năm trước vẫn còn, theo quy định nhập cư Mỹ, nó sẽ được phân bổ theo tỷ lệ phần trăm cố định đã nêu trên.

Dự đoán số lượng visa được cấp ra trong năm tài khóa 2023
Dự đoán số lượng visa được cấp ra trong năm tài khóa 2023

Tại sao các ngày trong bản tin visa Mỹ bị lùi lại?

Bên cạnh năm tài khóa là gì, dự đoán về năm tài khóa 2023, tại sao các ngày trong lịch chiếu khán Mỹ bị lùi lại cũng là vấn đề được nhiều người quan tâm. 

Quốc hội đã yêu cầu Bộ Ngoại Giao Mỹ đưa ra ước tính hợp lý về số lượng thị thực dự kiến sẽ được cấp cho từng quý trong mỗi năm tài khóa. Dựa trên yêu cầu này, Bộ Ngoại Giao Mỹ đã phát hành bản tin thị thực, tức lịch chiếu khán Mỹ.

Tuy nhiên, do không thể đoán trước được chính xác số lượng người nộp đơn xin điều chỉnh tình trạng hoặc thị thực nhập cư, cũng như tình trạng phê duyệt đơn từ phía USCIS, Bộ Ngoại Giao Mỹ gặp khó khăn trong việc ước tính thực tế.

Ngoài ra, số lượng thị thực sẵn có cho mỗi danh mục hoặc quốc gia cụ thể có thể thay đổi từng năm. Trường hợp nhu cầu thị thực vượt quá hạn ngạch hoặc khả năng cấp thị thực giới hạn hơn so với ước tính, Bộ Ngoại Giao Mỹ sẽ phải lùi ngày ưu tiên phê duyệt.

Điều này được thực hiện để đảm bảo việc sử dụng thị thực vẫn nằm trong giới hạn quy định bởi Quốc hội và thị thực trong một hàng đợi cụ thể (dựa trên danh mục và quốc gia có khả năng điều hành) được phân bổ cho những người có ngày ưu tiên sớm nhất có thể.

Nguyên nhân các ngày trong lịch chiếu kháng Mỹ bị lùi lại
Nguyên nhân các ngày trong lịch chiếu kháng Mỹ bị lùi lại

Vậy việc thụt lùi có ảnh hưởng đến ngày ưu tiên xếp hàng chờ cấp visa không?

Đối với những người muốn xin thị thực nhập cư Mỹ dựa trên diện bảo lãnh việc làm, ngày ưu tiên phê duyệt là ngày mà Bộ Lao Động (DOL) tiếp nhận hồ sơ xin chứng nhận Lao động. Đối với các loại visa định cư Mỹ khác, không dựa trên bảo lãnh, ngày ưu tiên thường là ngày USCIS tiếp nhận đơn xin nhập cư.

Việc thụt lùi ngày trong bản tin visa Mỹ không có tác động đến ngày ưu tiên xếp hàng chờ cấp visa hay vị trí của bạn trong quá trình xin thị thực nhập cư Mỹ. Bạn vẫn có thể nhận được thị thực dựa trên ngày ưu tiên đã được xác định trước đó.

Việc lùi ngày ưu tiên có ảnh hưởng đến quá trình xử lý hồ sơ tại Lãnh sự quán không?

Bên cạnh thắc mắc năm tài khóa là gì, các vấn đề liên quan đến ngày ưu tiên cũng được nhiều người quan tâm. Lùi ngày ưu tiên có ảnh hưởng đến quá trình xử lý hồ sơ hay không? 

Việc lùi ngày ưu tiên có thể ảnh hưởng đến quá trình xử lý hồ sơ tại Lãnh sự quán. Các cơ quan như DOS và USCIS chỉ cấp số thị thực nhập cư cho những người nộp đơn có ngày ưu tiên sớm hơn ngày được cập nhật trong bản tin thị thực (visa bulletin).

Nếu trong bản tin thị thực cập nhật được ghi là “Current” (không có hồ sơ tồn đọng), tất cả những người nộp đơn đều đủ điều kiện để được xử lý hồ sơ. Vì vậy, việc lùi ngày ưu tiên có thể làm kéo dài quá trình xử lý hồ sơ tại Lãnh sự quán.

Ngày ưu tiên bị lùi có thể làm kéo dài quá trình xử lý hồ sơ tại Lãnh sự quán
Ngày ưu tiên bị lùi có thể làm kéo dài quá trình xử lý hồ sơ tại Lãnh sự quán

Mẫu sinh trắc học có hết hạn nếu ngày ưu tiên bị hoãn?

Mẫu sinh trắc học không hết hạn nếu ngày ưu tiên bị hoãn, theo thông tin từ USCIS. Dữ liệu sinh trắc học liên quan đến đơn đăng ký chờ xử lý không bao giờ hết hạn.

Mặc dù kiểm tra lý lịch dựa trên sinh trắc học có hiệu lực trong 15 tháng, USCIS tự động làm mới kiểm tra bằng cách sử dụng dữ liệu sinh trắc học đã thu thập trước đó. Điều này có nghĩa là không cần phải lên lịch kiểm tra sinh trắc học mới.

Tags:
'Vua cá Koi' nói lời cuối sau khi chia tay Hà Thanh Xuân: 'Những gì là nghiệp phải trả tôi chấp nhận trả'

'Vua cá Koi' nói lời cuối sau khi chia tay Hà Thanh Xuân: 'Những gì là nghiệp phải trả tôi chấp nhận trả'

Nam doanh nhân lần cuối chia sẻ về những lùm xùm đã qua và mong mọi người hỉ xả bỏ qua.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất