Nasa sắp sửa công bố những phát hiện mới nhất về sao Hoả

Nasa sẽ tổ chức một cuộc họp báo để tiết lộ những phát hiện mới nhất của họ về sao Hoả trong tuần này.

01:00 07/06/2018

Những chi tiết về phát hiện mới sẽ được công bố trong cuộc họp báo lúc 7 giờ tối, thứ năm ngày 7 tháng 6 theo giờ địa phương.

Quá trình nghiên cứu sao Hoả của Nasa đã bắt đầu từ tháng 8 năm 2012 để nghiên cứu khí hậu và địa chất của hành tinh này cũng như điều tra liệu nơi đây có thể duy trì sự sống hay không. Trước đó, các nhà khoa học đã mất rất nhiều năm để nghiên cứu về cách tiếp cận sao Hoả.

Ashwin Vasavada, nhà khoa học dự án tại Phòng thí nghiệm khoa học sao Hỏa của NASA tại JPL cho biết dự án có tên là Curiosity rover này trị giá 2,5 tỷ USD.

Những chi tiết về phát hiện mới sẽ được công bố trong cuộc họp báo lúc 7 giờ tối, thứ năm ngày 7 tháng 6 theo giờ địa phương.

Michelle Thaller, trợ lý giám đốc khoa học về truyền thông tại Khoa Khoa học Hành tinh của NASA, có trụ sở chính tại Washington DC, sẽ là người tổ chức sự kiện này.

Chris Webster, một nghiên cứu viên cao cấp tại Phòng thí nghiệm của NASA tại Pasadena, California, cũng sẽ xuất hiện trong buổi họp báo.

Nasa sẽ phát trực tiếp sự kiện trên kênh truyền hình Nasa, cũng như Facebook Live, Twitch TV, Ustream, YouTube và Twitter.

Người xem sẽ có thể đặt câu hỏi trực tuyến thông qua hastag #socialNASA.

Ngọc Ánh/Tinnuocmy.com
NASA bối rối với hiện tượng kỳ lạ ở Bắc Cực

NASA bối rối với hiện tượng kỳ lạ ở Bắc Cực

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) thừa nhận rằng họ không thể lý giải nổi sự xuất hiện một số hiện tượng ở Bắc Cực.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất