Nên nâng ngưỡng an toàn cho hóa chất độc hại trong nước uống

Một nghiên cứu của chính phủ phát hiện ra rằng ngưỡng an toàn cho hóa chất trong nước uống trên khắp đất nước đang thấp hơn mức cần thiết.

12:30 24/06/2018

Báo cáo được công bố hôm thứ Tư bởi một chi nhánh của Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh đã kiểm tra một loại hóa chất được gọi là PFAS. Loại hoá chất này thường được sử dụng để sản xuất các sản phẩm chống dính và chống thấm nước. Hoá chất PFAS đã được tìm thấy trong các hệ thống nước trên khắp đất nước.

Cơ quan đánh giá các hóa chất độc hại cũng cho rằng nếu uống chất lỏng hoặc ăn thực phẩm bị ô nhiễm hóa chất PFAS có thể làm tăng nguy cơ ung thư và ảnh hưởng đến sự tăng trưởng, phát triển của trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh.

PHOTO: A glass of water is filled from a faucet in this undated stock photo.

Nhóm công tác môi trường đã ước tính rằng nước uống cho 16 triệu người Mỹ có mức độ hóa chất cao hơn giới hạn khuyến cáo của EPA.

Quan chức EPA Scott Pruitt trước đó đã thông báo vào tháng 5 rằng EPA sẽ sẽ xem xét ở mức tối đa mà hóa chất trong nước được cho là an toàn.

“Đối phó với PFAS là một trong những ưu tiên hàng đầu của EPA và cơ quan cam kết tiếp tục tham gia và đóng góp với chính phủ liên bang", giám đốc văn phòng cơ quan EPA, ông Peter Grevatt, cho biết trong một tuyên bố.

Ngọc Ánh/Tinnuocmy.com

Ngọc Ánh/Tinnuocmy.com
Tòa tháp gỗ có khả năng làm sạch nước ô nhiễm ở New York

Tòa tháp gỗ có khả năng làm sạch nước ô nhiễm ở New York

Mới đây, Studio DFA ở New York đã công bố kế hoạch xây dựng một tòa tháp bằng gỗ lớn ở Central Park có khả năng làm sạch bể chứa nước bị ô nhiễm nặng nề Jacqueline Kennedy Onassis. Tòa tháp dự kiến có chiều cao 217m và phần đỉnh cao 34m. Dự kiến đây sẽ là tòa tháp gỗ cao nhất thế giới.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất