New York sẽ cấm bán thuốc lá tại các hiệu thuốc vào năm 2019

Các nhà thuốc ở Thành phố New York sẽ không còn bán thuốc lá hoặc các sản phẩm thuốc lá khác kể từ năm 2019.

01:00 04/01/2019

Khoảng 500 cửa hàng thuốc sẽ ngừng bán thuốc lá vào thứ Ba, ngày 1 tháng 1, theo Bộ Y tế và Vệ sinh Tâm thần của thành phố.

Lệnh cấm bao gồm các doanh nghiệp có chứa các hiệu thuốc, như siêu thị và cửa hàng đại lý, báo The Wall Street Journal đưa tin.

Đó là một phần của đạo luật càn quét của Thị trưởng Bill de Blasio được thiết kế để giảm đáng kể tỷ lệ hút thuốc.

“Các hiệu thuốc là nơi chăm sóc sức khỏe và không nên bán các sản phẩm tiêu dùng chết người”, văn phòng thị trưởng cho biết trong một tuyên bố vào năm 2017 khi dự luật được ký kết.

Phó ủy viên Y tế, tiến sĩ Sonia Angell nói rằng hành động này sẽ giúp với mục tiêu của thành phố là cắt giảm số lượng người hút thuốc ở New York 160.000 trong ba năm tới.

"Điều quan trọng là chúng tôi sẽ tạo ra các hiệu thuốc để tăng cường sức khỏe cho những người đang cố gắng bỏ thuốc và không tạo thành thói quen mới cho giới trẻ", bà nói.

CVS Health, chuỗi bán lẻ dược phẩm lớn nhất nước này, đã trở thành người đầu tiên ngừng bán sản phẩm thuốc lá trong các cửa hàng của mình vào tháng 9 năm 2014.

Phát ngôn viên của Walgreen, Duane Reade và Rite Aid đều hứa sẽ tuân thủ lệnh cấm.

Theo sở y tế của thành phố, khoảng 860.000 người lớn và 13.000 học sinh trung học hiện đang hút thuốc. Cả hai con số này đều ở mức thấp nhất trong lịch sử được ghi lại, và một số nỗ lực đã được đưa ra để khiến chúng còn thấp hơn nữa.

Năm ngoái, Thị trưởng de Blasio đã tăng giá cơ bản của thuốc lá từ 10,50 đô la lên 13 đô la, điều này khiến New York trở thành nơi bán thuốc lá đắt nhất Mỹ.

Ngoài ra, một số quảng cáo đã được phát sóng trên TV cho thấy những người hút thuốc trước đây phải chịu hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe từ thói quen trước đó bao gồm không mất tiếng, bị cắt cụt chân tay và ung thư.

Theo các quan chức y tế, sử dụng thuốc lá - có liên quan đến nhiều bệnh ung thư, bệnh tim và đột quỵ - dẫn đến 12.000 ca tử vong ở thành phố New York mỗi năm.

Các quy định mới tuân theo lệnh cấm bán thuốc lá điện tử tại các hiệu thuốc có hiệu lực vào cuối tháng 8.

Tuy nhiên, không phải ai cũng hài lòng về lệnh cấm. Al Gentile, chủ sở hữu của phòng dược St George tại đảo Staten, cho biết doanh số bán thuốc lá chỉ mang lại 50 đô la lợi nhuận mỗi tuần, nhưng chúng giúp thu hút khách hàng.

“Nó đưa mọi người tới hiệu thuốc và khiến họ thực hiện các giao dịch mua khác.”

“Đó là một sản phẩm mà mọi người yêu cầu và nên được phép mua nếu họ muốn.”

Vào tháng 6, một thẩm phán phán quyết rằng các công ty thuốc lá, bao gồm Altria, RJ Reynold, Lorillard và Philip Morris USA, phải mô tả các sản phẩm của họ là “gây chết người” và “gây nghiện” trên trang web của họ.

Trong các báo cáo, các công ty được yêu cầu thảo luận về ảnh hưởng sức khỏe của việc hút thuốc, nghiện nicotine và các rủi ro sức khỏe liên quan đến phơi nhiễm khói thuốc.

Hải Vân – tinnuocmy.com

Câu chuyện 50 tấn rác sau màn mừng năm mới ở New York

Câu chuyện 50 tấn rác sau màn mừng năm mới ở New York

Khi chương trình chào đón năm mới với màn thả quả cầu pha lê ở quảng trường Thời đại (TP New York) kết thúc, lực lượng vệ sinh bắt đầu nhiệm vụ không hề đơn giản: dọn dẹp hàng chục tấn rác trước bình minh đầu tiên của năm 2019.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất