New York tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sự bùng phát dịch sởi

Quận Rockland, New York, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sự bùng phát dịch sởi khi số ca bệnh tăng lên 151 người.

23:00 27/03/2019

Các nhân viên y tế tại Rockland hiện đang cấm những người chưa được tiêm chủng ngừa sởi đi đến các nơi công cộng trong 30 ngày tới. Lệnh cấm này cũng đồng nghĩa với việc trẻ em chưa được tiêm phòng sẽ phải ở nhà và không được đến trường.

Lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ thứ Tư, ngày 27 tháng 3.

Cho đến nay, không nơi nào ở Mỹ có nhiều ca mắc bệnh sởi hơn Rockland.

Dân số của Rockland chỉ dưới 329.000 người và hiện đã có 151 người mắc bệnh. Trên thực tế, dịch sởi vẫn chưa được kiểm soát và đang bùng phát rộng hơn, chủ yếu trong các cộng đồng Do Thái chính thống.

Các nhân viên y tế vẫn đang tiếp tục kêu gọi bất cứ ai chưa tiêm ngừa MMR liên hệ ngay lập tức với bộ y tế để sắp xếp tiêm phòng vaccine miễn phí càng sớm càng tốt.

Ngay trong tháng 12, Tiến sĩ Patricia Schnabel Ruppert, ủy viên Bộ Y tế, đã cấm các học sinh chưa được tiêm chủng không được đến trường ở những nơi có tỷ lệ tiêm chủng dưới 95% - dưới ngưỡng miễn dịch của đàn.

Giờ đây, lệnh cấm đó đã mở rộng ra toàn quận.

Học sinh sẽ không được phép đến trường trong 30 ngày nếu chưa được tiêm phòng vaccine.

Bác sĩ Dan Salmon, chuyên gia an toàn vaccine của Đại học Johns Hopkins, cho biết ông ủng hộ lệnh cấm kéo dài một tháng.

"Tôi nghĩ rằng đó là một biện pháp hợp lý giữa lúc dịch bệnh bùng phát. Bộ Y tế có nghĩa vụ bảo vệ cộng đồng và những đối tượng dễ bị tổn thương", ông nói.

Hải Vân - tinnuocmy.com

Bùng phát dịch sởi, Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp tại bang miền Tây Washington

Bùng phát dịch sởi, Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp tại bang miền Tây Washington

Ngày 25/1, Mỹ đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại bang miền Tây Washington sau khi một đợt bùng phát dịch sởi ở đây làm hơn 20 người nhiễm bệnh, trong đó phần lớn là trẻ em.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất