Tờ The New York Times (Mỹ) đã sử dụng toàn bộ 2 trang báo ngày 24-10 để in toàn bộ những lời sỉ nhục cá nhân lẫn tổ chức của ông Donald Trump trên mạng xã hội Twitter kể từ khi ra tranh cử hơn 1 năm trước.
Hai trang báo đặc biệt của tờ New York Times ngày 24-10. Ảnh: Twitter
Danh sách bao gồm 281 “người, địa điểm và những thứ” mà ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa công khai xúc phạm trên Twitter, trong đó có đối thủ Hillary Clinton, các tổ chức truyền thông và nhiều quốc gia.
Theo đó, từng dùng những từ như “dối trá, rất ngu ngốc, hoàn toàn lầm lẫn”…để nói về ứng viên tổng thống .
Các tờ báo, tạp chí, như The Wall Street Journal, Vanity Fair thì bị cho là “không trung thực”, “thất bại”. Thậm chí, vị tỉ phú Mỹ còn xúc phạm cả một quốc gia, như gọi Trung Quốc là “kinh khủng”, còn Mexico là “tham nhũng”, Đức thì có “nhiều tội phạm”…
Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump. Ảnh: Reuters
Tờ The New York Times lần đầu tiên công bố danh sách đặc biệt của tỉ phú Trump trên mạng hồi tháng 1 và cập nhật dần trong suốt chiến dịch tranh cử.
Tỉ lệ ủng hộ ông Trump đã giảm dần trong các cuộc thăm dò gần đây sau khi xuất hiện thông tin về việc tỉ phú này có thể đã tránh né nộp thuế thu nhập liên bang trong gần 2 thập kỷ và vụ bê bối phát ngôn tục tĩu về phụ nữ.
Sau đó, ông Trump liên tục bị nhiều phụ nữ đứng ra tố cáo có hành vi quấy rối tình dục.
Trang dữ liệu báo chí FiveThirtyEight dự đoán bà Clinton nắm trong tay 86,2% cơ hội chiến thắng trong khi một cuộc thăm dò của trang RealClearPolitics cho thấy bà Clinton dẫn trước ông Trump 6% trên toàn quốc.
Vào lúc 8h14 phút tối thứ Bảy, ngày 26/4/2025, gia đình anh Richard Le cùng rất nhiều người khác đã trở thành mục tiêu tấn công tại hội chợ Lapu Lapu Festival ở thành phố Vancouver, thuộc tỉnh British Columbia, Canada.
Visa là trở ngại lớn nhất đối với du khách khi đi du lịch Mỹ. Bởi đất nước cờ hoa này được đánh giá là quốc gia khó xin visa nhất trên thế giới. Chỉ cần một chút sơ sẩy nhỏ trong hồ sơ là bạn sẽ bị đánh trượt ngay. Nhưng sẽ không là vấn đề khi bạn nắm rõ những yếu tố sau đây.
Tôi qua Mỹ với visa K1, từ lúc nộp hồ sơ cho đến lúc nhận visa là hơn 7 tháng. Sau đây là những gì mà tôi đã chuẩn bị và sắp xếp cho ngày phỏng vấn của mình:
Một trong những rào cản lớn nhất khi đi du lịch Mỹ là làm sao có được visa… vì mục đích du lịch thuần túy hoặc thăm bà con, anh em, bạn bè, tìm trường học cho con…
Một nam hành khách đã bất ngờ khi tiếp viên thông báo "không ai được dùng cả hai tay vịn khi ngồi trên máy bay", vì luôn nghĩ ghế giữa sẽ được hưởng đặc quyền này.
Bạn có thể nghĩ rằng nhiều thương hiệu mang tính biểu tượng của Mỹ vẫn hoàn toàn thuộc sở hữu của người Mỹ. Nhưng đằng sau những logo quen thuộc, bức tranh sở hữu đã âm thầm thay đổi đáng kể.