Nghi phạm sàm sỡ phụ nữ đổ lỗi cho Trump

Người đàn ông bị cáo buộc sàm sỡ một phụ nữ trên máy bay Mỹ tranh cãi rằng Tổng thống Trump cho phép hành động này.

00:30 25/10/2018

Nghi phạm Bruce Michael Alexander sau khi bị bắt. Ảnh: KOB4

Nghi phạm Bruce Michael Alexander sau khi bị bắt. Ảnh: KOB4

BBC cho hay nghi phạm Bruce Michael Alexander, 49 tuổi, bị bắt hôm 21/10 và bị truy tố tại bang New Mexico với cáo buộc chạm vào ngực của nữ hành khách ngồi phía trước.

Trong đơn kiện gửi lên tòa án thành phố Albuquerque, người phụ nữ kể rằng trên chuyến bay của hãng Southwest Airlines, cô đang ngủ thì bị thức giấc vì có người chạm vào bên phải cơ thể, ở viền áo lót. Ban đầu, cô nghĩ đây chỉ sự tình cờ nhưng nửa giờ sau, nam hành khách lại chạm vào cô lần thứ hai.

Người phụ nữ sau đó đã đứng dậy chỉ trích Alexander và nhờ một nữ tiếp viên đổi sang ghế khác. Nam hành khách bị bắt ngay khi máy bay hạ cánh xuống Albuquerque.

Ban đầu, Alexander không thừa nhận hành vi của mình nhưng sau đó tranh cãi với cảnh sát rằng "Tổng thống Mỹ nói việc đụng chạm vào những phần riêng tư của phụ nữ là được phép".

Trong chiến dịch tranh cử năm 2016, một đoạn ghi âm bị rò rỉ hé lộ ông Trump từng tự hào khoe về việc mình có thể thoải mái sàm sỡ nhiều phụ nữ. Cuộc trò chuyện diễn ra từ năm 2005 với người dẫn chương trình truyền hình Billy Bush và cả hai không biết họ đang bị ghi âm.

"Khi anh là một ngôi sao, họ sẽ để cho anh làm điều đó. Anh có thể làm bất cứ điều gì", ông nói.

Trump đã xin lỗi về những phát ngôn này nhưng cho rằng chúng không phản ánh đúng con người ông. 

Tòa án cho biết nghi phạm Alexander hiện bị giam giữ chờ phiên điều trần sơ bộ và đối mặt với mức án tối đa hai năm tù cùng 250.000 USD tiền phạt.

Nguồn: VnExpress.net

Tags:
Trump báo động quân đội vì đoàn người di cư Honduras

Trump báo động quân đội vì đoàn người di cư Honduras

Tổng thống Mỹ gọi đoàn di cư Honduras là "tình trạng khẩn cấp quốc gia", tuyên bố cắt viện trợ cho các nước Trung Mỹ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất