Nghiên cứu của Mỹ: Dùng Facebook sẽ làm tổn hại sức khỏe tinh thần

Nghiên cứu mới của các nhà khoa học Mỹ việc sử dụng Facebook thời gian dài có thể gây ra những tác hại tiêu cực trong đó làm tổn thương sức khỏe tinh thần và dễ chán nản với cuộc sống.

02:24 13/04/2017

Theo Metro, nghiên cứu từ trường Đại học San Diego, bang California đã phân tích tâm lý người dùng Facebook trong vòng 2 năm thông qua cách sử dụng và suy nghĩ của họ.

Ảnh minh họa: AFP

Hơn 5.000 tình nguyện viên được hỏi về mức độ hài lòng trong cuộc sống, sức khỏe tâm lý và thể chất. Kết quả nghiên cứu khiến chính các nhà khoa học cũng bất ngờ là những ảnh hưởng tiêu cực từ Facebook.

Tác giả nghiên cứu Holly B Shakya nói trên Harvard Business Review: “Nhìn chung, kết quả nghiên cứu cho thấy mạng xã hội thế giới phản ánh thế giới thực với mục đích tích cực nhưng việc sử dụng Facebook lại gây ra nhiều vấn đề tiêu cực, đặc biệt là vấn đề sức khỏe tinh thần”.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc ấn nút “like” và click vào các liên kết đăng trên Facebook làm suy giảm tinh thần, thể chất và mức độ hài lòng trong cuộc sống.

Tags:
Mỹ tiến hành truy tìm tội phạm ‘tấn công tình dục’ quay clip tung lên Facebook

Mỹ tiến hành truy tìm tội phạm ‘tấn công tình dục’ quay clip tung lên Facebook

Cảnh sát Chicago (Mỹ) vừa thực hiện bắt giữ một nghi phạm trong vụ án “tấn công tình dục” được phát trực tiếp thông qua mạng xã hội Facebook.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất