Nghiên cứu máy bay tự tách rời cabin trong trường hợp khẩn cấp
14:04 22/01/2016
Một kỹ sư người Nga đưa ra phương án mới giúp cứu sống hàng nghìn hành khách trong các trường hợp khẩn cấp trên máy bay.
Thiết kế bên trong máy bay tự tách rời cabin. Ảnh: Youtube.
The Independent hôm 15/1 đưa tin, kỹ sư hàng không người Nga Tatarenko Vladimir Nikolaevich thiết kế một chiếc máy bay có thể tách rời cabin trong các trường hợp khẩn cấp. Nếu máy bay gặp sự cố khi cất cánh, trong quá trình bay hoặc hạ cánh, cabin chở hành khách có thể tách khỏi máy bay và hạ cánh an toàn trên mặt đất cũng như mặt nước nhờ thiết bị dù.
Để cho ra đời thiết kế, Nikolaevich đã nghiên cứu dự án trong suốt ba năm qua. Theo phương án của Nikolaevich, một chiếc dù được gắn vào nóc cabin. Nó sẽ bung ra ngay khi cabin tách khỏi máy bay. Ngoài ra, các ống cao su góp phần giảm va đập khi cabin hạ cánh và thiết bị bơm hơi giúp cabin nổi trên mặt nước.
“Kevlar (một loại sợi tổng hợp siêu bền và nhẹ) và các hợp chất cacbon được sử dụng ở thân máy bay, cửa nạp khí, cánh nâng chính, cánh tà lưng, cánh tà sau, cánh liệng và phần đuôi, giúp máy bay bớt nặng hơn sau khi thêm hệ thống dù”, Nikolaevich giải thích.
Thiết bị dù giúp hành khách trong cabin hạ cánh an toàn. Ảnh: Youtube.
Khoang hành lý nằm ngay dưới cabin nhằm tránh thất lạc ngay cả khi cabin được tách rời. Tuy nhiên, để sản xuất trong thực tế, thiết kế cần đi kèm giải pháp tránh va chạm với các phần khác của máy bay khác, xử lý khả năng cabin tách ra bị va đập vào núi hay các tòa nhà và bổ sung kế hoạch thoát hiểm cho phi công.
Theo khảo sát của nhà phát minh, 95% số người được hỏi ý kiến sẵn sàng trả chi phí cao hơn để sử dụng thiết kế an toàn này.
Chưa bao giờ các lời mời chào viết luận, làm bài tập hộ lại trắng trợn và tràn lan trên những diễn đàn, nhóm hội du học sinh trên Facebook như bây giờ.
Nhiều người tin ghế ở đuôi máy bay an toàn nhất khi xảy ra tai nạn, nhưng phân tích của chuyên gia cho thấy khoảng cách đến cửa thoát hiểm là yếu tố quyết định.
Việc chính quyền Trump đặt chỉ tiêu trục xuất cho ICE trở thành áp lực lớn buộc lực lượng này phải quyết liệt hơn trong các chiến dịch truy quét người nhập cư trái phép.
Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh huy động Vệ binh Quốc gia tới Los Angeles để đối phó với các cuộc biểu tình phản đối chiến dịch trục xuất nhập cư đã làm dấy lên hồi ức về một lần can thiệp gây chấn động tương tự: cuộc bạo loạn năm 1992 khiến rất nhiều người chết và bị thương.
Thấy các triệu chứng buồn nôn, mất ngủ, thay đổi vị giác, chị H. đến Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu – Bệnh viện Bạch Mai để khám thì được chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối cần phải điều trị thay thế.
Đặng Thị Hòa Hiệp, 53 tuổi, chủ cơ sở sản xuất cà phê thương hiệu Dạ Thảo, bị cáo buộc tung ra thị trường hơn 17 tấn cà phê giả, thu về gần 1,3 tỷ đồng.
Khi Tổng thống Trump triển khai quân đội, vệ binh tới đối phó biểu tình ở Los Angeles, nhiều người địa phương cho rằng ông đang "gây chiến" với thành phố.
Ngày 11-6, Tổng thống Donald Trump thông báo thỏa thuận Mỹ - Trung Quốc “đã hoàn tất”, chỉ còn chờ sự phê duyệt cuối cùng của ông và Chủ tịch Tập Cận Bình.