Ngoại trưởng Rubio: Mỹ tước thị thực của hơn 300 người 'mất trí'
Ngoại trưởng Rubio nói ông đã hủy thị thực của hơn 300 người "mất trí" vì tham gia làn sóng biểu tình chống Israel tại các đại học Mỹ.
11:54 28/03/2025
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong chuyến thăm Guyana ngày 27/3 xác nhận thông tin về 300 người bị tước thị thực Mỹ, nói rằng "con số vào thời điểm này có thể là hơn 300".
"Chúng tôi làm điều đó hàng ngày. Mỗi lần thấy một người mất trí như vậy, tôi lại hủy thị thực của họ. Tôi hy vọng đến một lúc nào đó, chúng tôi sẽ loại bỏ hết những người như thế", ông nói, đề cập tới những người tham gia biểu tình chống Israel ở các đại học Mỹ.
Sau khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức, ông Rubio đã có những hành động mạnh tay với làn sóng biểu tình chống Israel tại các trường học ở Mỹ, nổ ra sau khi xung đột ở Gaza giữa Hamas và Tel Aviv bùng phát hồi tháng 10/2023.
"Nếu bạn nói với chúng tôi rằng lý do bạn tới Mỹ không chỉ để học tập, mà còn vì muốn tham gia các phong trào phá hoại trường học, quấy rối sinh viên, chiếm giữ các tòa nhà, gây náo loạn, chúng tôi sẽ không cấp thị thực cho bạn. Nếu bạn nói dối chúng tôi và xin được thị thực nhập cảnh vào Mỹ, sau đó tham gia các hoạt động như trên, chúng tôi sẽ thu hồi thị thực đã cấp", ông Rubio nói.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại Georgetown, Guyana ngày 27/3. Ảnh: AFP
Mahmoud Khalil, lãnh đạo các cuộc biểu tình tại Đại học Columbia ở New York, tháng này bị bắt và đưa đến Louisiana để tiến hành thủ tục trục xuất, dù là thường trú nhân Mỹ.
Các nhân viên di trú Mỹ gần đây cũng đã bắt nghiên cứu sinh tiến sĩ người Thổ Nhĩ Kỳ Rumeysa Ozturk tại Đại học Tufts ở Massachusetts. Ozturk được cho là đã viết một bài xã luận đăng trên báo trường, để yêu cầu đại học này xác định rằng Israel đã tiến hành "cuộc diệt chủng" chống lại người Palestine.
Ayanna Pressley, nghị sĩ Dân chủ ở Massachusetts, cáo buộc chính quyền có động thái "bắt cóc" sinh viên có tư cách cư trú hợp pháp tại Mỹ. "Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng quyền của Rumeysa, vốn được quy định trong Hiến pháp, về việc được xét xử công bằng và tự do ngôn luận. Cô ấy phải được thả ngay lập tức", Pressley cho hay.
Chính quyền ông Trump đã trả lời rằng quyền tự do ngôn luận không áp dụng cho những người không phải công dân Mỹ, đồng thời cáo buộc những sinh viên tham gia làn sóng biểu tình đã tạo ra môi trường đầy nguy hiểm cho sinh viên Do Thái.

EU kêu gọi dân tích vật tư thiết yếu đề phòng thảm họa
EU kêu gọi người dân tích trữ thực phẩm, vật tư quan trọng đủ để sống sót tối thiểu ba ngày, đề phòng xảy ra khủng hoảng như chiến tranh, thảm họa.