Người đàn ông Mỹ đánh bại Covid-19 dù chỉ có 1% cơ hội sống

Garfield, 54 tuổi, ở bang California, được xuất viện sau 64 ngày điều trị và vượt qua Covid-19 dù cơ hội sống sót rất mong manh.

09:00 14/05/2020

Gregg Garfield nhập viện điều trị do bị nhiễm nCoV sau chuyến đi Italy hồi tháng 2, khi quốc gia châu Âu này vẫn là điểm nóng đại dịch toàn cầu. Ông được cho là "bệnh nhân số 0" tại Trung tâm Y tế Providence St. Joseph ở Burbank, cách thành phố Los Angeles khoảng 16 km về phía bắc.

"Tôi phát bệnh và hệ thống miễn dịch đã ăn tươi nuốt sống tôi", Garfield kể lại. Các bộ phận cơ thể của Garfield bắt đầu sụp đổ dần khi hệ miễn dịch phản ứng quá mạnh với virus.

Ông được đặt nội khí quản và phải dùng máy thở trong suốt 31 ngày. Garfield ngày càng trở nên bi quan về cơ hội sống sót của mình, khi bị suy thận và huyết áp tăng cao, làm thay đổi màu da trên ngón tay.

Stephanie Garfield Bruno, em gái của ông, cho biết 4 phần khác nhau trong phổi của anh trai mình đã bị tổn hại và ông không thể đi lại. Các bác sĩ đánh giá ông chỉ có 1% cơ hội sống.

Tuy nhiên, Garfield cuối cùng đã chiến thắng căn bệnh. "Một ngày nọ, bác sĩ bước vào và nói 'Anh là một kỳ tích. Xét về mặt y khoa, lẽ ra anh đã không trụ được'", ông kể. Garfield được xuất viện hôm 8/5.

 

Ông Gregg Garfield (đứng trước xe lăn) xuất viện hôm 8/5 trong sự chúc mừng của các nhân viên y tế ở , Mỹ. Ảnh: CBS. 
Ông Gregg Garfield (đứng trước xe lăn) xuất viện hôm 8/5 trong tiếng vỗ tay của các nhân viên y tế ở , Mỹ. Ảnh: CBS

Khi bắt đầu quá trình hồi phục, Garfield nói rằng nhiệm vụ của ông là cảnh báo cho mọi người biết mối đe dọa từ nCoV.

Covid-19 đã xuất hiện tại hơn 210 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến hơn 4,3 triệu người nhiễm và hơn 293.000 người tử vong. Mỹ là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 1,4 triệu ca nhiễm và hơn 83.000 ca tử vong. Nước này đã thực hiện hơn 9,3 triệu xét nghiệm, trong đó 14,4% cho kết quả dương tính.

Thống đốc California Gavin Newsom hôm 12/5 công bố hướng dẫn mới cho các nhà hàng, trung tâm và văn phòng ở California để bắt đầu mở cửa trở lại trong những tuần tới. Tính đến ngày 10/5, California ghi nhận gần 71.000 ca nhiễm, trong đó hơn 2.800 người đã tử vong. Đây là một trong những bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch bệnh ở Mỹ.

Link nguồn: https://vnexpress.net/danh-bai-covid-19-du-chi-co-1-co-hoi-song-4098810.html

Tags:
Tâm sự hai vợ chồng giáo viên người Mỹ ở Việt Nam: Người Việt Nam vẫn rất thân thiện với khách quốc tế, miễn là bạn có ý thức đeo khẩu trang và không bất cẩn

Tâm sự hai vợ chồng giáo viên người Mỹ ở Việt Nam: Người Việt Nam vẫn rất thân thiện với khách quốc tế, miễn là bạn có ý thức đeo khẩu trang và không bất cẩn

Ralph Clesca nói: "Nếu bạn đi ngoài đường không đeo khẩu trang, người dân địa phương sẽ không ngần ngại cho bạn biết điều đó thật vô trách nhiệm".

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất