Người nhập cư ở Canada hai lần trúng xổ số triệu đô

Một chàng trai gốc châu Phi di cư sang Canada hai năm trước đã trúng xổ số tổng cộng 3,5 triệu USD trong vòng 5 tháng.

03:00 14/09/2018

Melhig Melhig nhận giải xổ sổ Scratch&Win hôm qua. Ảnh: AFP.

Melhig Melhig nhận giải xổ số Scratch&Win hôm qua. Ảnh: AFP.

Melhig Melhig, 28 tuổi, mua một tấm vé xổ số cào tại một cửa hàng tiện lợi và trúng 1,5 triệu USD hồi tháng 4. Anh sử dụng số tiền này để mua nhà mới cho vợ con. Tháng trước, anh mua một tấm nữa và trúng thêm hai triệu USD. Với vận may lần này, Melhig hy vọng sẽ mua lại một cơ sở kinh doanh như xưởng rửa xe ôtô hoặc trạm xăng, và "đi học", theo AFP.

"Tôi muốn nâng cao năng lực và khả năng giao tiếp. Tôi cũng muốn học một nghề hữu ích nữa, thợ mộc chẳng hạn", người đàn ông gốc Tây Phi di cư sang Canada hai năm trước bày tỏ nguyện vọng.

Anh tới nhận giải ở công ty xổ số Tây Canada (WCLC) hôm qua. WCLC xác nhận hai lần trúng số của Helhig đều hợp pháp, cho hay xác suất trúng lần đầu tiên của anh là 1/900.000, còn lần thứ hai là 1/1,3 triệu.

"Không có gì bất thường cả. Chúng tôi lấy làm mừng cho anh ấy", phát ngôn viên Andrea Marantz nói. 

Nguồn: Vnexpress.net

Tags:
Những khó khăn trong chính sách nhập cư mới của Mỹ

Những khó khăn trong chính sách nhập cư mới của Mỹ

Năm nay ước chừng sẽ là một năm khá sóng gió cho người nước ngoài muốn nhập cư Mỹ vì vị tổng thống Mới Donald Trump đã tiến hành những chính sách mới dành cho người nhập cư cũng như những phương hướng mới để phát triển Mỹ, vì vậy định cư Mỹ cho người nước ngoài có thể khá mông lung.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất