Người tình kém 33 tuổi của Lý Gia Thành: không danh phận suốt 25 năm vẫn kiếm về 2,3 tỷ USD

Để làm người tình của tỷ phú giàu nhất Hong Kong không dễ, nhưng để kéo dài được mối quan hệ không danh phận suốt 25 năm ngay cả khi đã kiếm về 2,3 tỷ USD bất chấp lời đàm tiếu thì cần sự khác biệt về đẳng cấp.

13:57 28/02/2024

nhan tinh ly gia thanh 1

Năm 2007, nữ doanh nhân Solina Chau (Châu Khải Hoàn) đã thuyết phục được người tình, đối tác đầu tư, bạn tri kỷ lâu năm là tỷ phú Li Ka Shing (Lý Gia Thành) đổ 120 triệu USD cho Mark Zuckerberg, khi đó còn đang gọi vốn cho dự án Facebook non trẻ của mình.

Cụ thể, nhờ lời khuyên của bà Chau mà Lý Gia Thành đã đồng ý đổ 60 triệu USD cho Mark Zuckerberg chỉ trong 5 phút thảo luận, sau đó nâng số tiền lên 120 triệu USD chỉ trong vài tháng.

Sau đó 5 năm, khi Facebook phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), tổng vốn hóa thị trường của hãng từ mức ước tính 15 tỷ USD tăng vọt lên 100 tỷ USD, trở thành một trong những thương vụ thành công nhất của Lý Gia Thành.

Thế nhưng hầu như mọi người chỉ nhìn vào Lý Gia Thành mà không biết rằng một nửa công lao đầu tư, xây dựng nên đế chế của tỷ phú giàu nhất Hong Kong đến từ Solina Chau, người tình tri kỷ của ông.

Bà Chau là gương mặt đại diện của quỹ đầu tư mạo hiểm Horizons Ventures dưới sự góp vốn của Lý Gia Thành. Bản thân người phụ nữ này cũng đứng thứ 81 trong danh sách 100 người quyền lực nhất thế giới năm 2023 của tạp chí Forbes.

nhan tinh ly gia thanh 1

Dù tài sản của bà Chau khá bí ẩn do chỉ đứng sau hỗ trợ cho Lý Gia Thành nhưng theo ước tính của Forbes thông qua các hồ sơ pháp lý, người tình của tỷ phú giàu nhất Hong Kong có tài sản ròng ít nhất 2,3 tỷ USD, qua đó đứng thứ 35 trong số 50 người giàu nhất Hong Kong năm 2023.

Kể từ khi người vợ chính thức Chong Yuet Ming (Trang Nguyệt Minh) qua đời vào năm 1990, bà Solina Chau đã trở thành bóng hồng quyền lực đứng sau Lý Gia Thành dù không có một danh phận chính thức.

Bản thân bà Chau cũng không che giấu mối quan hệ với Lý Gia Thành trong vai trò bạn tri âm tri kỷ và là người tình của nhau.

Những bức ảnh công khai trên đường phố Rome khi hai người nắm chặt tay nhau giống như một cặp đôi thực sự khi đi mua sắm quần áo đã nói lên tất cả. Thậm chí Lý Gia Thành còn dừng lại để chụp ảnh cho bà, chu đáo nhắc nhở bà đứng sang một bên để những bức ảnh chụp được đẹp nhất.

Bất chấp những điều đó, bà Chau dù chưa bao giờ than phiền việc không được người tình ca ngợi công khai về công lao nhưng cũng chẳng chấp nhận bị phụ thuộc.

"Tôi không phải là người phụ thuộc ông ấy, mà là một cá thể hoàn toàn độc lập", bà Chau nói khi được hỏi về mối quan hệ với tỷ phú Lý Gia Thành.

Rất rõ ràng, bà Chau muốn được gọi là "Châu tiểu thư" chứ không chịu làm "Lý phu nhân", dù đang là người tình của tỷ phú giàu nhất Hong Kong.

25 năm không một danh phận

Tỷ phú Lý Gia Thành gặp Solina Chau vào thời điểm ông đã góa vợ. Mặc dù trở thành bạn tâm giao, người tình, đối tác làm ăn nhưng bà Chau lại không bị phụ thuộc vào người đàn ông giàu nhất Hong Kong.

Trên thực tế, chính sự nhạy bén trong kinh doanh là một yếu tố khiến Lý Gia Thành bị hấp dẫn bởi bà Chau. Người phụ nữ này không dùng sắc đẹp để quyến rũ ông mà bằng tài năng, sự nhạy bén và thấu hiểu của mình.

Trước khi gặp Lý Gia Thành, bà Chau từng bán đồ lưu niệm về các tượng chiến binh và ngựa bằng đất nung thời Tần Thủy Hoàng cho người Anh với giá cao gấp mấy chục lần giá gốc và kiếm được khoản tiền lớn đầu tiên.

Sau khi quen biết Lý Gia Thành, bà Chau khá tinh ý khi chú trọng cách trang điểm và ăn mặc cho bớt trẻ để Lý Gia Thành trông không quá già hơn mình, vì ông lớn hơn bà 33 tuổi.

Thậm chí dù đóng góp vô số công sức xây dựng nên đế chế nhà họ Lý thì bà Chau cũng chẳng quan tâm xem liệu Lý Gia Thành có ca ngợi công khai tên mình hay không.

Trong một dự án tòa nhà xây dựng bằng tiền quyên góp của Lý Gia Thành, bà Chau còn đề nghị đặt tên là ""Tòa nhà Lý Trang Nguyệt Minh" để bày tỏ sự tôn trọng đối với người vợ đã khuất của ông.

nhan tinh ly gia thanh 1

Đọc đến đây có lẽ nhiều người sẽ cho rằng bà Chau xuất thân thấp kém, phải nương tựa vào bệ đỡ Lý Gia Thành, nhưng thực tế tiểu sử của người phụ nữ này chẳng hề khó khăn như mọi người tưởng tượng.

Nữ cường nhân

Bà Chau sinh năm 1961 trong một gia đình thương nhân trung lưu ở Hong Kong, dù không quá giàu có nhưng cũng khá giả.

Tuy không giàu nhưng bà Chau vẫn được đến học ở Trường Nữ sinh Diocesan danh tiếng đắt đỏ nhất Hong Kong cho đến năm 18 tuổi. Đây là ngôi trường có nhiều con nhà quyền quý, đi học bằng xe sang trong khi bà Chau lại phải cuốc bộ về nhà.

Gia cảnh bình dân và sống giản dị là vậy nhưng bà Chau học cực giỏi, bất chấp ánh mắt coi thường từ những bạn bè tiểu thư cùng lớp.

Học lực giỏi nhất trường của bà Chau nổi tiếng đến mức cuối cùng nhiều cậu ấm cô chiêu trong giới thượng lưu cũng đã chấp nhận kết bạn với bà.

Sau khi tốt nghiệp năm 1978, bà Chau theo học Đại học New South Wales ở Australia chuyên ngành kinh tế và trở về nước làm nhiều nghề trước khi chuyển qua làm môi giới bất động sản vào năm 32 tuổi.

Thập niên 1990, quỹ đất ở Hong Kong đang dần thu nhỏ do đã bị các tập đoàn khai thác gần hết. Vì vậy nhiều công ty hướng đến Trung Quốc đại lục mà tiêu biểu là thủ đô Bắc Kinh.

Tại thời điểm đó, bà Chau đến Bắc Kinh với tư cách là giám đốc điều hành của một công ty thực hiện chuyến đi thực tế.

Lúc này Solina Chau chưa có chút kinh nghiệm nào về bất động sản nhưng bà đã ngay lập tức chú ý một khu nhà 6 tầng tại Bắc Kinh, coi đây như một trận đấu khởi động cho sự non trẻ của mình.

nhan tinh ly gia thanh 1

Tuy nhiên trong quá trình đàm phán, đối phương không đồng ý chỉ bán riêng miếng đất đó mà yêu cầu phải mua hết hai con phố xung quanh. Đề nghị này khiến bà Chau khó xử và cuộc đàm phán đầu tiên tan vỡ một cách tồi tệ.

Không chịu từ bỏ, bà Chau sau đó tiến hành khảo sát và nghiên cứu về nơi này, cuối cùng quyết định chấp nhận lấy cả khu đất rộng hơn 100.000 m2 làm nơi đầu tư bất động sản với tổng giá trị lên đến 1 tỷ USD.

Khi truyền thông đưa tin, cả Hong Kong náo động vì không ai cho rằng một nữ môi giới mới vào nghề dám liều lĩnh như vậy.

Để có tiền cho thương vụ, công ty của bà Chau đã phải hợp tác với nhiều bên, trong đó có Lý Gia Thành với tư cách là cổ đông lớn nhất. Bởi vậy Solina Chau phải đến gặp mặt thuyết phục trực tiếp.

Nhớ lại thời điểm đó, bà Chau cho biết mình phải chuẩn bị cả một chồng tài liệu với tâm thế sẵn sàng đấu khẩu, nhưng Lý Gia Thành lại đang uống trà một cách bình tĩnh, hai bên nói chuyện chưa đầy 5 phút ông đã ký hợp đồng.

Dù bất ngờ với phong cách làm việc của ông Lý nhưng bà Chau cũng bắt tay vào dự án. Chỉ trong vòng 6 tháng, tất cả các tòa nhà địa phương quanh khu phố đã được dọn sạch và tốn thêm 3 năm nữa để chuyển giao cho Lý Gia Thành.

Bản thân bà Chau kiếm được 51 triệu USD từ thương vụ này, lọt vào mắt xanh của Lý Gia Thành cũng như giới đầu tư Hong Kong.

Bóng hồng quyền lực

Mặc dù từ chối trả lời tạp chí Forbes về chuyện tình cảm với Lý Gia Thành nhưng nhiều người nhận định chính thương vụ tại Bắc Kinh đã trở thành tiền đề cho mối quan hệ này.

Trong khi bà Chau lọt mắt xanh của ông Lý thì sự bình tĩnh, quyết đoán của tỷ phú Hong Kong cũng hấp dẫn vị nữ cường nhân này.

Sau thành công của nhiều dự án bất động sản, năm 2002, bà Chau sáng lập quỹ đầu tư mạo hiểm Horizons Ventures nhắm vào các startup khởi nghiệp tiềm năng. Mục đích của quỹ này là thuyết phục Lý Gia Thành ở mảng Internet, vốn không được ông quan tâm.

Kế hoạch ban đầu của bà Chau là đa dạng hóa các kênh đầu tư của gia tộc họ Lý bên cạnh bất động sản khi quỹ đất Hong Kong đã tới giới hạn, trong khi tình hình địa chính trị có nhiều biến động ở Trung Quốc.

Tiếp đó, Lý Gia Thành đã hợp tác với bà Chau để xây dựng công ty TOM Group, qua đó bắt kịp xu thế tăng trưởng ngành công nghệ, hay còn gọi là bong bóng dotcom trên sàn chứng khoán Hong Kong.

nhan tinh ly gia thanh 1

Người vợ quá cố Chong Yuet Ming của Lý Gia Thành

Năm 2004, Lý Gia Thành trở thành đối tác đầu tư chiến lược của Horizons.

Theo trang web của công ty, kể từ khi thành lập, họ đã đầu tư vào ít nhất 112 công ty, chủ yếu ở Mỹ, số còn lại ở những nơi như Australia, Hong Kong, Indonesia, Israel và Anh.

Ngoài việc điều hành Horizons, Chau còn là giám đốc của Li Ka Shing Foundation cũng như điều hành H.S. Chau Foundation (tên tiếng Trung của bà Solina Chau là Chau Hoi Shuen-Châu Khải Hoàn).

Chính trong giai đoạn đầu tư vào Internet này mà bà Chau đã kiếm về vô số tài sản cho gia tộc họ Lý.

Nổi tiếng nhất có lẽ là thương vụ năm 2007 với Facebook khi nền tảng mạng xã hội này chưa nổi tiếng và cũng chưa có lợi nhuận. Canh bạc chính xác của bà Chau đã giúp Lý Gia Thành kiếm được hàng trăm triệu USD khi Facebook IPO.

Sau hàng loạt thành công với Facebook hay hãng thịt nhân tạo Impossible Foods Inc...tổng giá trị của TOM đã tăng gấp hàng trăm lần, đem về cho bà Chau khối tài sản 1,28 tỷ USD.

Thành công này đã khiến Lý Gia Thành càng tin tưởng người tình hơn và thậm chí đã thành lập Tập đoàn đầu tư Horizons, tập trung vào cải cách công nghệ và giao bà quyền phụ trách toàn bộ.

Sau khi thành công trong công việc, mối quan hệ giữa 2 người dần trở nên khăng khít hơn khi bà Chau chuyển đến một biệt thự ở gần Lý Gia Thành, cùng chơi golf, ăn uống...

Trong mùa dịch Covid-19 năm 2020, chính bà Chau đã đề nghị Lý Gia Thành đầu tư vào Zoom. Ứng dụng họp trực tuyến này đã phát triển nhanh chóng và đem về hàng chục tỷ USD cho ông Lý, qua đó lấy lại ngôi vị người giàu nhất Hong Kong bị mất vào tay Vương Vệ, ông chủ hãng chuyển phát nhanh Thuận Phong.

nhan tinh ly gia thanh 1

Năm 2002, tạp chí Forbes từng hỏi liệu bà Chau có cho rằng mình đang thành công hay không thì nhận được câu trả lời: "Hãy quay lại trong vài năm nữa và hỏi lại tôi câu này nhé".

Giờ đây, dù chẳng cần hỏi lại nhưng tạp chí Forbes cũng phải thừa nhận rằng người tình của Lý Gia Thành đang cực kỳ thành công và vẫn đang tiếp tục xây dựng cơ ngơi cho nhà họ Lý dù không có danh phận.

Theo Đời sống & Pháp luật

Tags:
Vượt biên, trốn lại: Tương lai liệu có hạnh phúc như kỳ vọng?

Vượt biên, trốn lại: Tương lai liệu có hạnh phúc như kỳ vọng?

Giấc mơ Mỹ - Cụm từ ám ảnh làm cho bao con tim phải thổn thức để sẵn sàng làm mọi thứ chinh phục nó. Trong đó có cách là bất hợp pháp...Khi họ không có đủ người thân bảo lãnh cũng như điều kiện để nhập cư hợp pháp đường hoàng chính chính... Một phần rất lớn là thiếu hiểu biết đã chọn con đường đầy liều lĩnh, cam go này...

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất