Người Việt ngày càng ham ăn thịt, lười ăn rau: Nguyên nhân của béo phì, bệnh tim mạch, ung thư và hàng loạt hệ lụy khác

Trong vòng 30 năm trở lịa đây, mức tiêu thụ thức ăn từ động vật tại nước ta như thịt, gà, cá đều tăng.

09:30 23/09/2018

Trong khi đó thì mức tiêu thụ rau xanh không hề tăng lên mà lại giảm 10% và lượng rau ăn chỉ đạt một nửa so với lượng khuyến cáo của tổ chức Y tế thế giới (WHO). Đây là một trong những yếu tố quan trọng khiến tỉ lệ mắc các bệnh béo phì, tim mạch, ung thư và nhiều bệnh nguy hiểm khác ngày một gia tăng.

Đa số người Việt không ăn đủ rau

Mới đây, Bộ Y tế công bố kết quả nghiên cứu khá bất ngờ về các yếu tố nguy cơ liên quan tới bệnh không lây. Qua nghiên cứu cho thấy người Việt Nam “siêu lười” ăn rau, dù sống trên đất nước nhiệt đối có thực vật phong phú. Ăn ít rau khiến cho người Việt Nam đối mặt với hàng loạt các bệnh lý nguy hiểm như: tim mạch, mỡ máu, cao huyết áp, đường huyết và thậm chí cả ung thư.

PGS. TS Lê Bạch Mai, Phó Viện Trưởng, Viện Dinh dưỡng Quốc Gia cho hay: “Trong 30 năm qua, bữa ăn gia đình của người Việt Nam đã có sự thay đổi. Bữa ăn truyền thống (cơm, rau, ít thịt) của gia đình đã có nhiều chất hơn. Năng lượng, chất đạm và chất béo tăng nhanh gấp 3 lần. Trong khi đó vitamin, khoáng chất trong 30 năm không hề tăng. Và người Việt Nam chỉ ăn khoảng 200gram rau/ngày trong khi đó tiêu chuẩn của WHO là 400gram/ ngày”.

Việt Nam là đất nước nhiệt đới với rất nhiều các loại rau ngon nhưng người Việt lại ăn thiếu rau (Ảnh: Internet)

Đáng nói nhất là sự gia tăng mức tiêu thụ thịt. Nếu như năm 1985 mức tiêu thụ thịt chỉ đạt 13,6gram/ngày thì đến tổng điều tra năm 2010, mức tiêu thụ thịt của người Việt đạt tới 85gram/người/ngày. Tiêu thụ thịt có sự khác biệt lớn giữa nông thôn và thành thị. Tổng điều tra 2010, nông thôn tiêu thụ thịt chỉ bằng khoảng 2/3 so với người thành phố. Đặc biệt, người dân khu vực đồng bằng sông Hồng tiêu thụ thịt nhiều nhất nước.

Trong khi đó, có đến hơn một nửa số dân số trưởng thành (57,2%) ăn thiếu rau, trái cây so với khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới WHO. Trong đó nam lại càng lười ăn rau xanh hơn nữ giới, với 61,3% nam giới và 51,4% nữ giới chưa ăn đủ lượng rau xanh so với khuyến cáo.

Nguy cơ mắc bệnh nguy hiểm: Tim mạch, béo phì, ung thư

Do khẩu phần ăn thiếu cân đối nhiều thịt, ít rau nên người Việt Nam có nguy cơ mắc các bệnh liên quan tới tim mạch và bệnh chuyển hóa:

– Năm 2011 cả thế giới có 17,3 triệu người chết vì bệnh lý tim mạch cao gấp 4 lần (sốt rét, HIV, lao). Ở Việt Nam mỗi năm có khoảng 200.000 người chết do liên quan tới bệnh lý tim.

– Việt Nam đang có khoảng 3,5 triệu người trưởng thành mắc đái tháo đường, dự kiến năm 2040 sẽ có 6,1 triệu người mắc.

– Tỉ lệ người béo phì tăng chóng mặt. Năm 2015, tỉ lệ người trưởng thành thừa cân béo phì là 15.6%, tăng gấp 4 lần so với năm 2005.

– Việt Nam nằm ở vị trí 78/172 quốc gia của bản đồ ung thư thế giới, mỗi ngày có trung bình khoảng 315 người chết vì ung thư, mỗi năm có 115.000 người chết vì ung thư.

Theo TS. Từ Ngữ, Phó Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Việt Nam thì, rau không chỉ cung cấp năng lượng mà còn cung cấp rất nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng trong việc hấp thu các chất dinh dưỡng khác. Ví dụ, muốn hấp thu sắt thì cần có vitamin C ( vitamin C có nhiều trong rau). Trong trường hợp cơ thể thiếu sắt dễ ảnh hưởng trực tiếp tới các cơ quan như: tim đập nhanh, giảm trí nhớ, căng thẳng mệt mỏi.

TS.Từ Ngữ cho biết, chế độ ăn nghèo nàn rau xanh thường tạo ra gánh nặng cho đường tiêu hóa dẫn tới táo bón. Khi bị táo bón, phân không được đào thải ra ngoài các chất độc trong phân sẽ nhiễm độc ngược vào cơ thể… Thời gian phân nằm lâu trong trực tràng làm tăng thời gian tiếp xúc với niêm mạc trực tràng cũng là nguyên nhân dễ gây ung thư.

Ăn quá nhiều thịt là tác nhân gây nên liều hệ lụy cho sức khỏe người Việt (Ảnh: Internet)

Thiếu vắng rau khiến cho các chất dinh dưỡng khác khó hấp thu dễ gây ra suy giảm hệ miễn dịch dễ mắc bệnh lây nhiễm. Ở trẻ nhỏ sẽ dễ dẫn tới biếng ăn, còi cọc, suy dinh dưỡng hay ốm vặt…

“Nguy hiểm nhất nếu chúng ta chỉ ăn thịt mà không ăn rau sẽ là cho cơ thể bị axit hóa. Khi cơ thể bị axit hóa chính là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới bệnh ung thư mà ít người biết tới. Các phòng bệnh ung thư tốt nhất là chăm chỉ ăn rau để tăng cường hệ miễn dịch và thải độc cho cơ thể”, TS. Từ Ngữ nói.

Hiện nay, trước trào lưu sợ rau có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật mọi người thường dùng củ quả thay rau ăn lá. Theo khuyến cáo của TS Từ Ngữ củ quả không thể thay thế được rau lá trong bữa ăn. Thay vì sợ ăn rau “bẩn” mọi người hãy chủ động tìm tới những nguồn rau an toàn. Mỗi ngày nên ăn khoảng 400gram rau lá sẽ tốt cho sức khỏe. Ăn đủ lượng rau cần thiết giúp cho cơ thể có thể thải độc tố. Rau còn có tính kiềm sẽ trung hòa axit trong cơ thể.

Chúng ta không phủ nhận về giá trị dinh dưỡng mà các loại thịt cung cấp cho cơ thể, tuy nhiên, ăn sao cho vừa đủ sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, phòng chống được nhiều bệnh tật, giúp giảm ô nhiễm môi trường và rất nhiều những điều lợi ích khác.

Tags:
Người miền núi làm đèn Trung thu vài chục triệu

Người miền núi làm đèn Trung thu vài chục triệu

Những chú rồng, cá chép, máy bay khổng lồ... chở người dân nối đuôi nhau chơi Trung Thu cả tuần nay tại xã Cẩm Phong (Thanh Hóa).

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất