Nhập cảnh Mỹ không đầy đủ giấy tờ sẽ bị trục xuất

Quốc Hội Mỹ không cho phép tòa án được quyền xét xử khi Sở Di Trú ra lệnh trục xuất một người theo Expedited Removal.

23:00 17/07/2023

Vào ngày 5 Tháng Bảy, 2023, U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit (Tòa Phúc Thẩm Liên Bang cho Khu Vực Số 9) từ chối đơn yêu cầu xét xử lại vụ án Mendoza-Linares v. Garland. Trong vụ án đó tòa đã quyết định rằng Quốc Hội Hoa Kỳ không cho phép tòa án được quyền xét xử khi Sở Di Trú Hoa Kỳ ra lệnh trục xuất một người theo Điều Luật Expedited Removal ngay cả khi đương đơn kháng cáo vì lệnh trục xuất trái với Hiến Pháp Hoa Kỳ.

Thường khi một vụ án được kháng cáo lên U.S. Court of Appeals thì vụ án đó sẽ có ba chánh án xét xử và ra quyết định. Sau khi tòa phán quyết, đương đơn có thể làm đơn yêu cầu tòa xét xử “en banc” tức là tất cả chánh án trong khu vực đó sẽ xét xử vụ án đó. Khu Vực Số 9 là khu vực lớn nhất trong 13 khu vực với khoảng 29 chánh án và tiểu bang California là một tiểu bang trong chín tiểu bang lọt vào Khu Vực Số 9.

Khi một người muốn nhập cảnh Hoa Kỳ mà không có đầy đủ giấy tờ thì sẽ bị trục xuất theo Điều Luật Expedited Removal. Theo điều luật này, những người đến bằng đường bộ hoặc đường biển, không được cho nhập cảnh và chưa ở Hoa Kỳ liên tục trong hai năm trước đó, miễn là họ bị bắt trong vòng 100 dặm của bất kỳ biên giới đất liền của Hoa Kỳ thì sẽ bị trục xuất.

Expedited Removal cũng có thể áp dụng vào những người đến cảng nhập cảnh như ở phi trường. Điều luật Expedited Removal sẽ không được áp dụng cho những người nào có “credible fear.”  “Credible fear” được định nghĩa là có một khả năng đáng kể rằng người nước ngoài có thể đủ điều kiện xin tị nạn theo điều luật 208 của bộ luật di trú.

Nhiều người Việt Nam tốn rất nhiều tiền để tìm đường nhập cảnh Hoa Kỳ. Phong trào hiện tại là nhập cảnh Hoa Kỳ bất hợp pháp theo đường bộ từ Mexico như những người bản xứ. Khi họ vào Hoa Kỳ, hai trường hợp có thể xảy ra. Trường hợp thứ nhất là họ thoát được và không bị cảnh sát biên giới Hoa Kỳ (U.S. Customs and Border Protection – CBP) bắt được. Trường hợp thứ hai là họ bị cảnh sát biên giới Hoa Kỳ bắt và nhốt lại.

Điển hình đương sự leo hàng rào, lội qua sông, và đặt chân đến Hoa Kỳ nhưng bị cảnh sát biên giới Hoa Kỳ bắt và nhốt lại. Nếu đương sự trình bày với cảnh sát biên giới là đương sự muốn xin tị nạn hoặc sợ bị ngược đãi hoặc bị tra tấn khi họ trở về quốc gia của họ và lý do tại sao họ có những lo sợ đó thì đương sự có thể được thả ra và chờ ngày hầu tòa để tòa xét xử đơn xin tị nạn.

Những đương sự ở trong tình trạng đó có thể xin Sở Di Trú USCIS cấp thẻ đi làm nếu đơn xin tị nạn chưa được giải quyết 180 ngày sau khi đơn được nộp. Nếu đơn tị nạn được chấp thuận thì đương sự được nộp đơn xin thẻ xanh. Nếu đơn tị nạn bị từ chối thì đương sự sẽ bị trục xuất.

Còn trường hợp đương sự không chứng minh đương sự có “credible fear,” đương sự sẽ tiếp tục bị bắt nhốt đến khi nào chính quyền Hoa Kỳ lấy được giấy thông hành để trả đương sự về Việt Nam. Trong thời gian chờ đợi đơn tị nạn xét xử, đương sự vẫn được coi là chưa được nhập cảnh.

Lý do được coi nhập cảnh hoặc chưa được nhập cảnh rất là quan trọng vì chỉ có những người được coi nhập cảnh mới được xin gia hạn, đổi dạng, hoặc điều chỉnh tình trạng di trú. Nghĩa là những người được coi là chưa được nhập cảnh không được điều chỉnh tình trạng di trú thành thường trú nhân dù là lập hôn thú với công dân Hoa Kỳ hoặc được thân nhân ở Hoa Kỳ bảo lãnh. Những đương sự đó phải trở ra khỏi Hoa Kỳ và xin Lãnh Sự Hoa Kỳ cấp visa định cư thì đương sự mới được nhập cảnh Hoa Kỳ theo diện thân nhân bảo lãnh.

Những quý vị nào tính nhập cảnh Hoa Kỳ bất hợp pháp nên suy nghĩ kỹ càng vì khi họ vào được Hoa Kỳ họ sẽ không xin được bất cứ giấy tờ gì để đi làm hợp pháp và điều chỉnh tình trạng di trú rất là khó khăn cho những người nhập cảnh bất hợp pháp.

Bản tin chiếu khán

Theo yêu cầu của quý bạn đọc, sau đây là bản thông tin chiếu khán cho Tháng Bảy, 2023.

Ưu tiên 1 – priority date là ngày 15 Tháng Mười Hai, 2014, tức là ưu tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 2A – priority date là ngày 8 Tháng Chín, 2020, tức là ưu tiên được dành cho vợ, chồng, hoặc con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu tiên 2B – priority date là ngày 22 Tháng Chín, 2015, tức là ưu tiên được dành cho con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu tiên 3 – priority date là ngày 22 Tháng Mười Hai, 2008, tức là ưu tiên được dành cho con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 4 – priority date là ngày 22 Tháng Tư, 2007, tức là ưu tiên được dành cho anh, chị hoặc em của công dân Hoa Kỳ.

Quý vị có thể tự theo dõi bản thông tin chiếu khán cho hằng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP tại: nguyenluu.com.

Mọi thắc mắc xin liên lạc: Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương hoặc Luật Sư Lưu Trọng Cẩm Thương của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Điện thoại (949) 878-9888.

Tags:
Cụ bà 83 tuổi, lương hưu chỉ 5 triệu đồng vẫn sống thảnh thơi, hạnh phúc, bí quyết nhờ 3 điều luôn thực hành từ khi còn trẻ

Cụ bà 83 tuổi, lương hưu chỉ 5 triệu đồng vẫn sống thảnh thơi, hạnh phúc, bí quyết nhờ 3 điều luôn thực hành từ khi còn trẻ

Bà Trương Gia Nghĩa đã nghỉ hưu ở tuổi 55 với mức lương 6.6 triệu đồng, một con số tuy nhỏ so với nhiều người khác nhưng bà lại sống rất vui vẻ. Tới nay, đã 83 tuổi và vẫn có sức khỏe dồi dào, cuộc sống thảnh thơi. Tất cả là nhờ vào 3 bí quyết.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất