Nhiều viên chức Mỹ không mua nổi bỉm cho con khi chính phủ đóng cửa

Nghe cô giáo nhắc hai con sắp hết bỉm, chị Jojo xanh mặt bởi tháng này không được trả lương nên chị chẳng còn tiền mua thêm bỉm.

04:30 19/01/2019

Jojo, biệt danh của một viên chức vì chị và đồng nghiệp không được trò chuyện với báo chí, là một trong khoảng 420.000 viên chức Mỹ đang làm việc không lương khi chính phủ đóng cửa một phần hôm 22/12. Khoảng 380.000 nhân viên khác cũng phải tạm nghỉ do tác động từ việc này. Theo CNN, chính phủ Mỹ đóng cửa một phần sau khi ngân sách hoạt động hết hạn mà Tổng thống Donald Trump và phe Dân chủ trong quốc hội chưa thể thống nhất kế hoạch chi tiêu. 

Chị Jojo là một quản giáo tại nhà tù liên bang ở Texas và mang lại nguồn thu duy nhất trong nhà. Chồng chị ở nhà chăm sóc hai con trai, 3 và 4 tuổi, đều mắc chứng tự kỷ. Cả hai chưa biết nói và đã hết tuổi được hưởng dịch vụ chăm sóc miễn phí.

Sau khi mất thu nhập, nhiều viên chức không thể trang trải các nhu cầu cơ bản như thực phẩm, thuốc men và phải xoay sở đủ cách để có được những thứ đó. Mua bỉm cho con, khoản chi tốn kém ngay cả với các gia đình vẫn còn thu nhập, trở thành vấn đề đặc biệt khó khăn. Họ không thể cho con đến lớp mà thiếu bỉm nhưng chính phủ liên bang không hỗ trợ khoản này.

"Tôi không thể không thay bỉm cho con, các cháu làm sao chịu được như vậy", Jojo nói với HuffPost

Jojo kiếm được khoảng 2.000 USD một tháng và chi hết sạch kể từ khi sinh con. Ngoài chi phí hằng ngày, vợ chồng chị phải trả cho dịch vụ trị liệu đặc biệt cho các con, tuần hai lần. Bảo hiểm chi trả hầu hết nhưng gia đình vẫn phải đóng 30% cho mỗi liệu trình. Vì công việc của Jojo không được trả khoản nghỉ sinh, mỗi lần sinh con, chị lại có vài tuần không lương nên còn nợ 6.000 USD trong thẻ tín dụng. Tiền mua bỉm cho con tốn 120 USD một tháng và tháng này chị cũng không thể đóng trả góp mua nhà và hóa đơn xe cộ. 

Một số tổ chức phi lợi nhuận đang hỗ trợ tã bỉm cho các gia đình khó khăn trong thời gian chính phủ đóng cửa nhưng chưa thể đáp ứng hết các nhu cầu. Ảnh: TDB.

Một số tổ chức phi lợi nhuận đang hỗ trợ tã bỉm cho các gia đình khó khăn trong thời gian chính phủ đóng cửa nhưng chưa thể đáp ứng hết các nhu cầu. Ảnh: TDB.

Jojo như trút được gánh nặng khi nghe một người bạn nói chị có thể nhờ Ngân hàng tã bỉm Texas hỗ trợ. Tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở ở San Antonio này cách nhà chị 2 giờ chạy xe, nhưng dù xăng dầu có đắt đỏ chị thấy việc vượt quãng đường xa tới đó vẫn đáng.

Tổ chức này sẽ cung cấp khoản tiền đủ mua tã và khăn lau trong 6 tháng cho các viên chức và nhân viên hợp đồng bị ảnh hưởng. Jojo lái xe đến đó sau khi tan ca hôm thứ 4.

Tuy nhiên, ngân hàng tã bỉm Texas chỉ duyệt cho những ai xin trợ giúp lần đầu, vì không đủ khả năng đáp ứng hết các nhu cầu, Ashley Hernandez, quản lý chương trình cho biết.

Tổ chức này thường hỗ trợ 20 gia đình mỗi ngày. Chỉ riêng thứ 3 tuần này, sau khi thông báo sẽ mở rộng hỗ trợ những nhà bị ảnh hưởng bởi chính phủ đóng cửa, tổ chức đã cung cấp tã bỉm cho khoảng 25 gia đình và ngày càng nhiều người gọi tới.

Theo Joanne Goldblum, CEO và người sáng lập Mạng lưới ngân hàng bỉm quốc gia, nhiều tổ chức phi lợi nhuận, đặc biệt là các đơn vị cung cấp tã bỉm, không đủ nguồn lực để đáp ứng các nhu cầu. Mạng lưới này gồm hơn 200 ngân hàng con ở địa phương, hoạt động như mô hình ngân hàng thực phẩm, cung cấp tã bỉm, khăn lau, sản phẩm vệ sinh phụ nữ cho những gia đình khó khăn. 

Ông Goldblum nói rằng tổ chức nhận thấy sự gia tăng nhu cầu đáng kể, nhất là các gia đình ở Coast Guard và cộng đồng tại vùng Washington, D.C.,  nơi tập trung đông viên chức. 

Một tổ chức khác nói rằng hiện họ quá tải với các yêu cầu hỗ trợ tã từ các viên chức. The Cloth Option, một tổ chức phi lợi nhuận tại Massachusetts vừa hoạt động đầu tháng này, cung cấp tã bỉm có thể tái sử dụng. Kể từ khi ra thông báo  sẽ cung cấp cho các viên chức, đơn vị này đã nhận được vô số yêu cầu.

Quỹ hỗ trợ quân nhân Massachusetts cung cấp các sản phẩm thiết yếu cho những gia đình bị ảnh hưởng khi chính phủ đóng cửa. Ảnh: Facebook Qũy hỗ trợ quân nhân Massachusetts.

Quỹ hỗ trợ quân nhân Massachusetts cung cấp các sản phẩm thiết yếu cho những gia đình bị ảnh hưởng khi chính phủ đóng cửa. Ảnh: Facebook Qũy hỗ trợ quân nhân Massachusetts.

Qũy hỗ trợ quân nhân Massachusetts, cho biết, hầu như không thể đáp ứng được hết các nhu cầu. Họ đã lập 5 khu hỗ trợ cho các gia đình ở Coast Guard bị ảnh hưởng khi chính phủ đóng cửa. Tại Rhode Island và Boston, đơn vị đã dùng hết số tã định sử dụng 3 tháng chỉ trong 2 tuần.

"Nếu bạn không có lương, các hóa đơn mua hàng từ hồi Giáng sinh còn chưa trả, bảo hiểm ôtô đã tới hạn và bạn không chắc tháng sau mình có lương hay không, bạn cảm thấy thế nào?", Don Cox, chủ tịch quỹ đưa ra câu hỏi.

Tuy vậy, có rất nhiều gia đình thậm chí còn chưa hề biết tới các đơn vị hỗ trợ này hoặc sống ở quá xa nên phải tuyệt vọng xoay xở.

Nguồn: VnExpress.net

Tags:
Bị chính phủ nợ lương, gia đình viên chức Mỹ trúng xổ số 100.000 USD

Bị chính phủ nợ lương, gia đình viên chức Mỹ trúng xổ số 100.000 USD

Gia đình Walls nhận tấm séc 100.000 USD và chiếc xe SUV mới khi viên chức này phải nghỉ phép không lương do chính phủ đóng cửa.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất