Những công chức Mỹ hối hận vì đã bầu cho ông Trump
Một số công chức liên bang Mỹ nói rằng nếu biết trước sẽ bị sa thải trong chiến dịch tinh giản của DOGE, họ đã không bỏ phiếu cho ông Trump.
11:22 10/03/2025
Hồi tháng 11/2024, Jennifer Piggott từng hãnh diện treo lá cờ màu đỏ và xanh bên ngoài nhà mình để tỏ lòng ủng hộ chiến dịch tranh cử của ông Trump. Nhưng bây giờ, sau khi bất ngờ bị sa thải khỏi Sở Dịch vụ Tài khóa (BFS) tại Parkersburg, Tây Virginia, thuộc Bộ Tài chính Mỹ, cô đã không còn ủng hộ Tổng thống Mỹ.
Jennifer Piggott ngồi trước hiên nhà ở thành phố Parkersburg, Tây Virginia, ngày 28/2. Ảnh: Reuters
Piggott là một trong số hơn 125 công chức của BFS mất việc hồi tháng 2, trong chiến dịch sa thải quy mô lớn do Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE) tiến hành. Động thái này khiến nhóm công chức từng ủng hộ ông Trump nhiệt liệt vô cùng hoang mang.
"Trong số tất cả những người mà tôi từng trò chuyện, không ai hiểu được việc mà chính quyền hiện nay đang làm sẽ ảnh hưởng thế nào tới cuộc sống của mình", Piggott, 47 tuổi, nói, đồng thời khẳng định sẽ không bỏ phiếu cho ông Trump nếu biết trước tình hình bây giờ.
"Tôi nghĩ đang làm những điều tuyệt vời cho đất nước ở một số khía cạnh, nhưng tôi hoàn toàn không hiểu tại sao ông ấy lại đuổi việc mọi người", cô nói.
Piggott làm việc tại BFS trong 5 năm và mới được thăng chức. Nhưng việc thăng chức đó khiến cô trở thành mục tiêu khi chính quyền Trump bắt đầu sa thải hàng nghìn nhân viên liên bang đang trong thời gian thử thách, bao gồm những người mới vào và những người công tác đã lâu nhưng mới chuyển từ vị trí này sang vị trí khác và đang trong thời gian bổ nhiệm thách thức.
Piggott từ bỏ lòng trung thành với Tổng thống Trump sau ba lần bỏ phiếu cho ông. Giới phân tích chính trị cho rằng trường hợp của Piggott không phải là cá biệt, khi nhiều thành viên lâu năm của đảng Cộng hòa đang âm thầm phản đối sau khi chịu ảnh hưởng từ các biện pháp cắt giảm nhân lực và chống lãng phí của ông Trump và lãnh đạo DOGE Elon Musk.
Phát ngôn viên Nhà Trắng Harrison Fields cho hay Tổng thống Trump được trao nhiệm vụ cải tổ chính phủ liên bang để chống lãng phí, gian lận và lạm dụng.
"Tình hình tài chính cá nhân của mỗi người dân Mỹ là quan tâm hàng đầu của Tổng thống, là lý do ông ấy sửa đổi luật lệ, đưa sản xuất quay về nội địa, giảm thuế và tăng hiệu suất làm việc của chính phủ", Fields nói.
DOGE không trả lời yêu cầu bình luận.
Tổng thống Mỹ nói nhiều về việc xóa bỏ các chương trình không cần thiết khi phát biểu trước quốc hội ngày 4/3, nhưng không nhắc tới động thái sa thải hàng loạt nhân viên chính phủ đang gây hoang mang. Cho đến nay, 100.000 công chức đã bị sa thải hoặc nhận bồi thường thôi việc.
Thăm dò của Reuters/Ipsos cho thấy thái độ của người Mỹ đối với ông Trump về cơ bản không thay đổi từ khi ông bắt đầu sa thải công chức liên bang hồi tháng 2. Tính đến 4/3, tỷ lệ ủng hộ ông là 44%, giảm một chút so với đầu nhiệm kỳ.
Tây Virginia cũng là thành trì mạnh mẽ ủng hộ ông Trump. Ông giành chiến thắng tại bang này với 70% phiếu bầu, đánh dấu một trong số những thắng lợi áp đảo nhất.
Có điều, tác động kinh tế của chiến dịch sa thải công chức khắp nước Mỹ có thể chưa cảm nhận được ngay.
Một nhóm cử tri Cộng hòa là công chức bị cho nghỉ việc đã tham gia nhóm biểu tình phản đối cắt giảm nhân sự gồm hơn 100 người của đảng Dân chủ gần hai tòa nhà văn phòng BFS ở Parkersburg tuần trước. Họ ủng hộ một lãnh đạo công đoàn địa phương khi ông này chỉ trích Tổng thống Trump và ông Musk.
Người biểu tình phản đối kế hoạch cắt giảm nhân sự của DOGE ở Parkersburg, Tây Virginia, ngày 28/2. Ảnh: Reuters
Tuy nhiên, người ta có thể thấy được sự ủng hộ đối với động thái cắt giảm nhân sự chính phủ khắp Parkersburg. Một cặp vợ chồng trung niên hết lời khen ngợi DOGE khi ăn sáng trong quán ăn địa phương; một khách hàng trong khách sạn nói rằng những công chức làm việc từ xa xứng đáng bị sa thải; một nhân viên pha chế trẻ tuổi than vãn về mức lương cao của công chức liên bang.
Các cuộc phỏng vấn của Reuters với 30 nhân viên liên bang, chủ doanh nghiệp và chính trị gia ở Parkersburg cho thấy đa số ủng hộ mục tiêu cắt giảm chi tiêu của ông Trump. Nhưng họ nhận định công chức BFS rất chăm chỉ và không đáng là mục tiêu để DOGE nhắm vào.
Scot Heckert, đảng viên Cộng hòa đại diện cho một số khu vực ở Parkersburg tại cơ quan lập pháp bang Tây Virginia, lo ngại về thực trạng sa thải tại BFS, nơi tuyển dụng khoảng 2.200 người lao động tại Parkersburg, sẽ "tàn phá" nền kinh tế địa phương vì những công chức này được trả lương cao hơn mức trung bình và vì rất có thể một đợt cắt giảm khác sẽ tới.
Con dâu của ông cũng bị sa thải và ông đang tìm hiểu thêm lý do nhiều công việc bị cắt giảm bừa bãi để xem có nên tiếp tục ủng hộ ông Trump trong tương lai hay không.
"Người ta bỏ phiếu ủng hộ Donald Trump thực hiện thay đổi", ông nói thêm. "Đối với một cộng đồng vốn khó khăn bộn bề như chúng tôi, không may là việc ấy lại tăng thêm gánh nặng ".
Đối với cư dân Parkersburg, thành phố 29.000 dân thuộc hạt Wood của Tây Virginia, những đợt cắt giảm mà DOGE thực hiện là đòn giáng mới nhất vào nền kinh tế địa phương.
Dân số Parkersburg suy giảm 1/3 trong 50 năm qua, phản ánh sự suy thoái của ngành sản xuất trên toàn bang. Công ty sản xuất kính Corning đã bán nhà máy ở Parkersburg vào những năm 1990 và năm 2005, một nhà máy sản xuất xẻng lớn phải đóng cửa trước sự cạnh tranh của Trung Quốc.
BFS, nơi quản lý hệ thống kế toán và thanh toán của chính phủ liên bang, là đơn vị cung cấp việc làm ổn định, lương cao tại hạt Wood, nơi thu nhập trung bình của hộ gia đình chỉ bằng 2/3 mức trung bình toàn quốc và 14% dân số sống dưới mức nghèo khổ.
Cư dây ở đây đang đối mặt một đợt sa thải khác, khi tất cả cơ quan chính phủ phải lập kế hoạch cắt giảm nhân sự trước 13/3, đồng nghĩa với việc hàng trăm nhân viên khác ở BFS sẽ phải nghỉ việc.
Những người làm kinh doanh ở Parkersburg lo ngại tình trạng cắt giảm việc làm sẽ lan rộng khắp nền kinh tế, khi người dân sẽ giảm chi tiêu cho mọi thứ.
Chủ khách sạn Blennerhassett, tòa nhà tồn tại ở trung tâm thành phố Parkersburg trong hơn 130 năm, đã trao đổi với nhân viên rằng mùa hè năm nay sẽ tuyển dụng lao động thời vụ ở mức tối thiểu, dù đây là mùa đông khách.
"Cộng đồng đang đối mặt thảm họa kinh tế lớn", đồng sở hữu khách sạn Wayne Waldeck nói, so sánh sức ảnh hưởng từ động thái cắt giảm nhân sự tại BFS tương đương một nhà máy rút khỏi thành phố.
Samantha Gibbs, quản lý Parkersburg Brewing, quán bar kiêm nhà hàng địa phương, cũng lo ngại việc kinh doanh bị ảnh hưởng bởi 1/6 trong số 65 hội viên trả phí thường niên là công chức làm việc tại BFS. "Chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng", bà nói.
Dữ liệu của Cục Thống kê Lao động Mỹ cho thấy Tây Virginia chiếm 3,7% tổng số lượng công chức liên bang, xếp thứ ba trong số 48 bang và gấp đôi mức trung bình toàn quốc. Chỉ có Virginia và Maryland, hai bang gần Washington nhất, cao hơn với mức 4,6% và 5,9%.
John Deskins, giáo sư kinh tế Đại học Tây Virginia, lo ngại về khả năng cắt giảm việc làm tại những cơ quan liên bang khác ở Tây Virginia. "Chúng tôi sẽ đối mặt tổn thất chưa thể lường trước khi những công việc đó biến mất, khi nguồn thu nhập đó biến mất", ông nói.
Roger Conley từng ủng hộ ông Trump và cho rằng DOGE hành động giống bất cứ doanh nghiệp nào thành công trong thúc đẩy hiệu quả kinh doanh và tự hỏi tại sao người ta lại nghi ngờ về động thái tinh giản của cơ quan này.
Thế rồi con trai ông mất việc tại BFS. Trong bài đăng trên Facebook ngày 20/2, Conley cho hay vẫn ủng hộ ông Trump, nhưng đặt câu hỏi có cần thiết phải sa thải quá nhiều người trong thời gian ngắn như thế hay không và liệu ông Musk có phải là người phù hợp để chỉ đạo hành động này hay không.
Trong khi đó, Piggott đang đối mặt với tương lai bất định vì bị sa thải và không nhận được trợ cấp thôi việc. Cô và chồng, một cựu binh thương tật, đang bàn bạc cách kiếm sống và đã tính đến việc bán nhà. Cô khóc khi nhắc đến có bao nhiêu quân nhân giải ngũ, nhóm chiếm khoảng 30% lực lượng lao động liên bang, đã mất việc tại BFS và các cơ quan khác.
Chauncy James tại trung tâm thành phố Parkersburg, Tây Virginia, ngày 28/2. Ảnh: Reuters
Một cựu quân nhân bị sa thải tại BFS là Chauncy James, người đã được thăng chức hai lần trong 18 tháng làm việc tại cơ quan.
James, 42 tuổi, lo rằng sau khi mất việc sẽ không có thu nhập trả nợ vay mua nhà và nuôi 5 đứa con. Trong cuộc biểu tình tuần trước, James mang theo biểu ngữ chỉ trích ông Musk và nói rằng hối hận vì đã bỏ phiếu cho ông Trump.
"Họ chỉ đến đây, cắt giảm nhân sự mà không nghiên cứu kỹ càng", James nói. "Ông ấy được chúng tôi bầu làm Tổng thống, nhưng đang làm nhiều việc mà không ai ngờ được ông ấy sẽ làm thế với chúng tôi".
Trong cuộc họp nội các ngày 6/3, dường như đã nhận ra làn sóng phản ứng trong những người ủng hộ với chiến dịch cắt giảm tràn lan của DOGE, khi nói rằng nhóm của Musk nên tìm hiểu và nắm chắc việc cắt giảm nhân sự, sử dụng "dao mổ" thay cho "rìu".
Tổng thống Mỹ nhấn mạnh ông muốn giữ những người tốt trong chính phủ và không sa thải hàng loạt công chức có năng lực. "Hãy giữ tất cả những người mà bạn muốn, tất cả những công chức mà bạn cần", ông Trump nói với các bộ trưởng trong nội các.
Theo Reuters, AP

Việt Nam nên miễn visa cho du khách nước nào?
Theo chuyên gia, Việt Nam không nên xem chính sách miễn visa như ''cây đũa thần'', mà nên tập trung miễn cho nhóm khách cao cấp, tiêu nhiều đến từ các quốc gia.