Những đứa trẻ được liệt kê vào danh sách người nhập cư có khả năng phạm tội

Cơ sở dữ liệu trực tuyến của chính quyền Trump về những người nhập cư đang bị giam giữ được cho là sẽ giúp tìm kiếm những kẻ tội phạm. Nhưng khi nó được đưa ra hôm thứ tư, một luật sư nhập cư đã nhận thấy điều bất thường: những đứa trẻ bị liệt kê vào danh sách.

03:00 29/04/2017

Hóa ra, hệ thống nhầm lẫn bao gồm các trẻ em trong gia đình nhập cư thậm chí còn một số trẻ sơ sinh vài tháng.

Một cậu bé 3 tuổi từ El Salvador ở Texas và một cô bé 4 tuổi ở Guatemala ở Phoenix nằm trong số những đứa trẻ được liệt kê.

Người nước ngoài có thể được nhìn thấy tại trung tâm giam giữ Miami Krome,nơi giam giữ người có hồ sơ hình sự hoặc có lệnh trục xuất

Cơ sở dữ liệu cũng bao gồm trẻ vị thành niên không có người đi cùng - những đứa trẻ đến Hoa Kỳ mà không có cha mẹ của họ - những người hiện đang bị giữ lại trong nhà tập thể.

Các quan chức An ninh Nội địa cho biết việc công bố tên trẻ em là một sai sót trong chính sách phát sinh vì bộ lọc không được áp dụng cho các dữ liệu có trên trang web.

Gillian M. Christensen, người phát ngôn của cơ quan, nói: "Chính sách của Bộ An ninh Quốc gia đang và sẽ bảo mật thông tin về trẻ vị thành niên trong tầm kiểm soát của chúng tôi. “

Vào tối thứ Tư cuối tuần, Bộ đã khắc phục vấn đề. Tuy nhiên, vẫn còn những lo ngại về số lượng thông tin cá nhân dễ dàng bị công khai bao gồm cả những người nộp đơn xin tị nạn tiềm năng mà bản thông tin của họ phải được bảo mật theo chính sách của DHS.

Cơ sở dữ liệu có thể tìm kiếm này là nỗ lực mới nhất của chính quyền Trump nhằm tìm ra những tội ác do những người nhập cư gây ra. Nó đã được đưa ra dưới một cuộc giới thiệu cao cấp của Văn phòng Điều tra Tội phạm Nhập cư ( VOICE ) nhằm giúp các quan chức chính phủ bảo vệ quan điểm : những nạn nhân đang bị lãng quên.

Một trang web có tên DHS-VINE, được cho là đã liệt kê tất cả những người hiện đang ở trong tầm kiểm soát liên bang. Nó cho phép người dùng tìm kiếm chỉ bằng họ và chữ cái đầu của tên cùng với quốc tịch hay ngày sinh. Một tìm kiếm của Los Angeles Times dưới tên "A" họ  "Mar" và Guatemala là quốc tịch đã kéo 50 trang.

Các trang thông tin này tiết lộ cơ sở giam giữ người nhập cư được lưu giữ, tình trạng lưu ký, tuổi, quốc tịch, ngày sinh, chủng tộc, giới tính và bí danh. Có vẻ như không có cách nào để phân biệt giữa một người có thể đã phạm một tội ác ngoài việc họ ở trong nước một cách bất hợp pháp.

Các luật sư đại diện cho người nhập cư bày tỏ sự tức giận và lo lắng về việc công khai những cái tên đáng lẽ được bảo vệ.

Bryan Johnson, luật sư của Long Island, NYY, người đầu tiên phát hiện ra lỗi hệ thống đã gọi đó là "sự thiếu năng lực, thiếu thận trọng của chính quyền Trump".

Ông Johnson, người bảo vệ trẻ em nhập cảnh Hoa Kỳ từ nước ngoài, nói: "Trong sự vội vã  giả vờ như thể họ quan tâm đến các nạn nhân của tội phạm di dân, chính quyền  Trump tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân về những đứa trẻ dễ bị tổn thương có nguy cơ bị đe dọa bởi nạn buôn người và các tội ác khác"

Matthew Kolken, luật sư nhập cư tại New York, cho biết ông đã bị sốc vì việc tìm kiếm nhanh cơ sở dữ liệu đã công khai thông tin của một trong những khách hàng của ông - một người nộp đơn xin tị nạn 26 tuổi từ Li Băng, người đã bị giam giữ trong hai năm.

Người đàn ông này có nhiều hộ chiếu và xin tị nạn bởi vì ông là một nhà lãnh đạo ủng hộ dân chủ trong phong trào thanh niên ở quê nhà và đang bị bức hại bởi Hezbollah, Kolken nói.

"Nếu một tổ chức khủng bố đang tìm kiếm anh ta, họ chỉ cần nhập tên của anh ta vào cơ sở dữ liệu và biết chính xác nơi anh ta ở đâu", Kolken nói. "Nó đặt cả gia đình anh ta vào tình thế nguy hiểm."

Tên người xin tị nạn cũng được giữ bí mật để bảo vệ họ khỏi bị trả đũa trong trường hợp tị nạn bị từ chối và họ được đưa về nước.

"Hoa Kỳ cần thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ của mình để giữ bí mật thông tin của những người tìm kiếm người tị nạn", Kolken nói.

Người phát ngôn của DHS cho biết cơ sở dữ liệu không vi phạm chính sách bảo mật vì nó không xác định ai là người xin tị nạn.

Các nhà phê bình của chính quyền Trump cho hay, Bộ trưởng An ninh Nội địa John F. Kelly đã đưa ra thông tin về cơ sở dữ liệu thiên về chính trị hơn là sự an toàn của công dân và nó đã được thêm thời gian trước khi chính quyền của ông đạt được cột mốc 100 ngày hôm thứ bảy .

Người phát ngôn của DHS, David Lapan, bác bỏ tuyên bố này.

Lapan nói: "Nỗ lực này đã được tiến hành trong một thời gian và đã được công bố sau khi chúng tôi có thể thiết lập sứ mệnh, thủ tục và những người được phân công nhiệm vụ liên quan đến văn phòng VOICE.

Các nhà vận động cho người nhập cư nói rằng chính quyền đang cố gắng làm “ quỷ hoá “ người nhập cư như tội phạm và kích động sự ủng hộ của công chúng đối với các hoạt động trục xuất mới và đồng ý với việc chi hàng tỷ đô la cho an ninh biên giới.

Đây không phải là lần đầu tiên chính quyền Trump đã sai lầm trong việc phát hành thông tin nhằm phá vỡ nhập cư bất hợp pháp.

Theo Trump, cơ quan Nhập cư và Hải quan thực thi bắt đầu công khai các báo cáo về những thành phố và khu vực pháp lý đã thả những người nhập cư khỏi nhà tù hoặc sau khi bị bắt giữ và yêu cầu giữ một số dân nhập cư để chuyển sang giam giữ liên bang.

Ngọc Ánh
Mỹ: Người nhập cư ‘ngồi trên đống lửa’

Mỹ: Người nhập cư ‘ngồi trên đống lửa’

Chính quyền Mỹ có thể âm thầm phủi bỏ khả năng được làm việc hợp pháp tại Mỹ của hàng trăm ngàn người di dân, hầu hết là phụ nữ, buộc họ phải lui về làm nội trợ hay rời khỏi nước Mỹ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất