Những ngôi nhà đắt giá nhất ở mỗi bang của nước Mỹ

Ở bang Alaska “hẻo lánh” chỉ cần bỏ ra 3,9 triệu USD là có thể sở hữu ngôi nhà “sang chảnh” nhất vùng. Tuy nhiên, phải cần đến hơn 60 lần số tiền này, bạn mới có thể trở thành chủ nhân của căn biệt thự xịn nhất California, cũng là khối bất động sản đắt giá nhất nước Mỹ hiện tại.

22:00 28/02/2018

Bang Alaska – 3,9 triệu USD

nha-dat-nhat-nuoc-my-1-1494312579770

So với các bang khác của nước Mỹ, vùng đất Alaska xa xôi có vẻ như không sở hữu cho mình những biệt thự qúa xa xỉ. Ngôi nhà đắt nhất mà ta có thể mua được ở đây “chỉ” có giá 3,9 triệu USD. ây là một ngôi nhà gỗ có 5 phòng ngủ với diện tích lên đến 401 mét vuông, nằm tọa lạc trên một khu đất rộng hơn 12.000 mét vuông với thảm cỏ xanh mướt mắt.

Bang Oklahoma – 5,5 triệu USD

nha-dat-nhat-nuoc-my-2-1494312579775

Không chỉ là ngôi nhà đắt nhất bang Oklahoma, đây còn là công trình có thiết kế kỳ lạ hàng đầu khu vực này. Được biết, hình dáng của nó lấy ý tưởng từ loại công cụ đánh cá truyền thống của người dân nơi đây. Ở thời điểm hiện tại, khối bất động sản này đang được niêm yết mức giá 5,5 triệu USD.

Bang Oregon – 15 triệu USD

nha-dat-nhat-nuoc-my-3-1494312579779

Không chỉ là ngôi nhà đắt nhất bang Oklahoma, đây còn là công trình có thiết kế kỳ lạ hàng đầu khu vực này. Được biết, hình dáng của nó lấy ý tưởng từ loại công cụ đánh cá truyền thống của người dân nơi đây. Ở thời điểm hiện tại, khối bất động sản này đang được niêm yết mức giá 5,5 triệu USD.

Bang Oregon – 15 triệu USD

nha-dat-nhat-nuoc-my-4-1494312579781

Không chỉ là ngôi nhà đắt nhất bang Oklahoma, đây còn là công trình có thiết kế kỳ lạ hàng đầu khu vực này. Được biết, hình dáng của nó lấy ý tưởng từ loại công cụ đánh cá truyền thống của người dân nơi đây. Ở thời điểm hiện tại, khối bất động sản này đang được niêm yết mức giá 5,5 triệu USD.

Bang Oregon – 15 triệu USD

nha-dat-nhat-nuoc-my-5-1494312579782

Khối bất động sản đắt đỏ nhất ở bang Colorado trị giá đến 55 triệu USD. Điều đặc biệt là ở chỗ, khi mua nó, chủ nhân sẽ được sở hữu cả một cánh rừng rộng đến gần 65 ha.

Chính vì vậy, chỉ cần ở ngay trong nhà mình, gia chủ hoàn toàn có thể đi leo núi, đi săn, câu cá, cắm trại… Và cũng thật tiện nghi khi ngoài căn nhà chính với chín phòng ngủ, còn có thêm các nhà phụ nằm rải rác khắp khu đất để có thể nghỉ ngơi trong những chuyến dã ngoại tại gia.

Bang Florida – 195 triệu USD

nha-dat-nhat-nuoc-my-6-1494312579784

Nằm trọn trên hòn đảo Manalapan, căn biệt thự trị giá 195 triệu USD này được ví như một thiên đường nghỉ dưỡng thực sự. Ngoài việc sở hữu một không gian sống khổng lồ lên đến 5841mét vuông với 33 phòng ngủ, 47 phòng tắm, lợi thế của “cung điện” này còn nằm ở địa thế “thiên phú” giúp chủ nhân có thể tận hưởng cảnh quan tuyệt đẹp, bầu không khí mát mẻ trong lành và hòa mình vào các trò giải trí dưới nước bất cứ khi nào.

Bang California – 250 triệu USD

nha-dat-nhat-nuoc-my-7-1494312579785

Siêu biệt thự trong hình có giá lên đến 250 triệu USD, giúp nó trở thành ngôi nhà đắt đỏ nhất trên thị trường bất động sản của California nói riêng và của Mỹ nói chung ở thời điểm hiện tại. Vậy điều gì đã làm nên mức giá không tưởng này?

Đó chính là: hai phòng ngủ chính, 10 phòng ngủ cỡ đại dành cho khách khứa, 21 phòng tắm, 5 quầy bar, 2 nhà bếp, sân đáp trực thăng… và đương nhiên, tất cả chúng đều được trang hoàng theo cách xa xỉ nhất cùng với các tiện nghi hiện đại hàng đầu.

Tags:
San Jose: Dùng hồ sơ của người khác để khai gian thuế, ông gốc Việt có thể bị tù 5 năm

San Jose: Dùng hồ sơ của người khác để khai gian thuế, ông gốc Việt có thể bị tù 5 năm

Một người đàn ông 57 tuổi gốc Việt ở San Jose đã nhận tội khai thuế liên bang gian dối dẫn tới một khoản tiền tổng cộng hơn $1.5 triệu trong số tiền hoàn thuế gian lận.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất