Nữ chính trị gia cáo buộc cựu phó tổng thống Mỹ hành động khiếm nhã

Một nữ cựu nghị sĩ bang Nevada cảm thấy "khó chịu, ghê sợ và bối rối" khi bị cựu phó tổng thống Joe Biden hôn lên đầu vào năm 2014.

00:00 31/03/2019

Cựu phó tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Fox.

Cựu phó tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Fox.

Trong một bài viết đăng trên tạp chí, nữ cựu nghị sĩ Lucy Flores kể gặp cựu phó tổng thống Mỹ Joe Biden trong một sự kiện vận động tranh cử vào tháng 11/2014. "Tôi cảm thấy ông ấy tiến sát tới từ đằng sau. Ông ấy nhoài người ra phía trước và ngửi tóc tôi. Tôi cảm thấy xấu hổ", bà Flores viết về cảm giác ngạc nhiên xen lẫn ngượng ngập vì hành động của phó tổng thống Biden. 

"Rồi ông ấy tiếp tục và đặt một nụ hôn dài lên sau đầu tôi. Lúc đó não tôi không thể xử lý thông tin về chuyện gì đang xảy ra. Tôi xấu hổ, cảm thấy sốc và bối rối", Flores tiếp tục kể. "Tôi cứng đờ người. Tôi không thể nói một lời. Tôi không muốn gì ngoài việc Biden tránh xa tôi ra".

Câu chuyện được khơi ra trên truyền thông trong bối cảnh cựu phó tổng thống Biden đang cân nhắc tranh cử chức tổng thống vào năm 2020. 

Người phát ngôn của ông Biden cho biết cựu phó tổng thống có mặt ở sự kiện đó để ủng hộ Lucy Flores ra tranh cử chức thống đốc bang Nevada năm 2014. "Cả thời điểm đó và sau này, ông Biden lẫn cấp dưới đều không biết rằng cô Flores đã cảm thấy không thoải mái, và cũng không ai nhớ gì về những thứ mà cô ấy kể", người phát ngôn Bill Russo nói. 

"Tuy nhiên cựu phó tổng thống tin rằng cô Flores có quyền chia sẻ ký ức và suy ngẫm, đó cách thay đổi để khiến xã hội chúng ta tốt đẹp hơn", Russo nói. "Ông ấy tôn trọng cô Flores như là một cá nhân có chính kiến và độc lập trên chính trường và mong mọi điều tốt đẹp đến với cô". 

Trong bài viết trên tạp chí, Flores miêu tả bản thân là "một phụ nữ Latin trong giới chính trị" và nhấn mạnh rằng hành động của cựu phó tổng thống kiến cô "khó chịu, ghê sợ và bối rối". Do cô chưa từng gặp tình huống tương tự, Flores cảm thấy "bản thân bất lực".

"Dù hành động của ông ấy không mang tính bạo lực hay có tính chất gợi dục, nó vẫn là hành động thiếu tôn trọng và hạ nhục người khác", Flores viết. Cô này sẵn sàng đón nhận "sự nghi ngờ, đe dọa, xúc phạm và chỉ trích" từ công chúng khi công bố câu chuyện. Nhưng Flores quyết tâm lên tiếng sau khi biết cựu phó tổng thống Biden có thể chạy đua vào Nhà Trắng.

Nguồn: VnExpress.net

Tags:
Nguyên tắc ngầm 'Tổng thống Mỹ không đội mũ' và ngoại lệ độc nhất mang tên Donald Trump

Nguyên tắc ngầm "Tổng thống Mỹ không đội mũ" và ngoại lệ độc nhất mang tên Donald Trump

Vì vi phạm nguyên tắc nói trên, một ứng cử viên tổng thống Mỹ đã thất bại cay đắng do đội mũ bảo hộ trước ống kính truyền thông.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất