Nữ doanh nhân Việt gọi vốn 7 triệu USD tại Mỹ

Elsa - công ty khởi nghiệp phát triển ứng dụng học tiếng Anh, do bà Văn Đinh Hồng Vũ (ảnh) và tiến sĩ Bồ Đào Nha Xavier Anguera đồng sáng lập vừa gọi vốn thành công 7 triệu USD (hơn 162 tỉ đồng) tại Mỹ.

05:00 04/03/2019

Thành quả này nâng tổng mức gọi vốn đầu tư của công ty lâu nay lên 12 triệu USD, theo chuyên trang Techcrunch. Nhà đầu tư chiến lược lần này là Gradient Ventures, quỹ mạo hiểm chuyên đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) của Google.

Bà Văn Đinh Hồng Vũ

Bà Hồng Vũ cho hay Elsa, trụ sở ở San Francisco, sẽ tiếp tục tuyển mộ các chuyên gia trong lĩnh vực AI, khai phá nhiều thị trường mới như Nhật Bản, Indonesia và Ấn Độ.

Elsa được thành lập vào năm 2015 nhằm hỗ trợ người học cải thiện phát âm và khả năng nói. Ứng dụng học phát âm Elsa đã giành giải nhất tại Triển lãm giáo dục SXSWedu ở Mỹ vào năm 2016.

Sau 24 giờ ra mắt lần đầu tiên, ứng dụng này đã cán mốc 30.000 lượt tải. Elsa hiện có hơn 4,4 triệu lượt người dùng từ hơn 100 quốc gia, trong đó có trên 2 triệu người ở VN, theo Techcrunch.

Tags:
Florida: Cảnh sát tìm kiếm chủ nhân viết dòng chữ #Metoo trên bức tượng “Nụ hôn bất tử”

Florida: Cảnh sát tìm kiếm chủ nhân viết dòng chữ #Metoo trên bức tượng “Nụ hôn bất tử”

Bức tượng “Nụ hôn bất tử” nổi tiếng trên Quảng trường Thời đại tại Florida đã bị làm xấu bởi dòng chữ hashtag #Metoo, một phong trào ủng hộ những người sống sót sau khi bị l.ạ.m d.ụ.n.g t.ì.n.h d.ụ.c.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất