Ông Biden có thể tuyên bố tranh cử tuần sau

Nhiều kênh truyền thông Mỹ cho biết Tổng thống Biden có thể tuyên bố tái tranh cử vào tuần sau, nhưng chưa rõ thời gian cụ thể.

15:22 21/04/2023

Tờ Washington Post ngày 20/4 dẫn các nguồn thạo tin nói Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng các trợ lý dự kiến đăng video thông báo tranh cử năm 2024 vào ngày 25/4. Đây là thời điểm tròn 4 năm ông Biden, đảng Dân chủ, bắt đầu cuộc đua và sau đó đánh bại đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump năm 2019.

Các hãng tin khác như CNN, NBC cũng đưa thông tin tương tự. Reuters dẫn lời các cố vấn trong và ngoài Nhà Trắng lưu ý mốc 25/4 có thể thay đổi.

Nhà Trắng và Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ từ chối bình luận về thông tin.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tại  ngày 20/4. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Joe Biden tại ngày 20/4. Ảnh: AFP

Ông Biden, 80 tuổi, đang là tổng thống Mỹ lớn tuổi nhất lịch sử. Ông sẽ 86 tuổi nếu tái đắc cử và hoàn thành nhiệm kỳ hai. Kết quả một khảo sát công bố ngày 19/4 cho thấy 39% số người Mỹ được hỏi tán thành công việc mà ông Biden đang làm với tư cách Tổng thống, gần thấp nhất trong nhiệm kỳ,

Đảng Cộng hòa chưa chọn ra đại diện tranh cử. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò cho thấy ông Trump đang dẫn trước các đối thủ như cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley và hai ứng viên tiềm năng là cựu phó tổng thống Mỹ Mike Pence cùng thống đốc bang Florida Ron DeSantis.

Tổng thống Biden từng nhiều lần ám chỉ sẽ ra tranh cử lần hai. Những người ủng hộ cho rằng ông Biden không cần phải vội, khi phe Cộng hòa dường như sắp xảy ra "một cuộc chiến đề cử xấu xí" còn Tổng thống không có đối thủ đáng gờm trong nội bộ đảng Dân chủ.

Tags:
Việt Nam tặng Cuba 5.000 tấn gạo

Việt Nam tặng Cuba 5.000 tấn gạo

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thông báo quyết định tặng Cuba 5.000 tấn gạo trong chuyến thăm chính thức.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất