Ông Biden nêu lợi thế của tuổi cao khi tranh cử

Tổng thống Biden, 80 tuổi, cho biết tuổi cao giúp ông có lợi thế là sự khôn ngoan và kinh nghiệm phong phú khi tranh cử nhiệm kỳ hai.

23:08 06/05/2023

"Tôi đạt tích lũy được rất nhiều điều hay và hiểu sự đời hơn đại đa số mọi người. Tôi có nhiều kinh nghiệm tranh cử hơn bất cứ ai. Và tôi nghĩ mình đã chứng tỏ bản thân là người đáng kính trọng và làm việc hiệu quả", Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với MSNBC hôm 5/5.

Ông chủ Nhà Trắng trước nay hiếm khi đề cập tới tuổi tác bản thân, thường được xem là điểm yếu của ông khi tái tranh cử ở tuổi 80. Ông nhiều lần bị đối thủ, đặc biệt là Donald Trump, chỉ trích "quá già" để làm tổng thống. Biden đang là Tổng thống Mỹ lớn tuổi nhất lịch sử.

Ông Biden cũng gây chú ý về vấn đề sức khỏe khi nhiều lần vấp ngã, bước hụt chân trong lúc lên chuyên cơ hay nói nhầm trong các bài phát biểu.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại  hôm 5/5. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại hôm 5/5. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, bác sĩ Nhà Trắng hồi tháng 2 công bố kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ của Tổng thống Biden và khẳng định thể trạng của ông phù hợp thực hiện nhiệm vụ. Ông được mô tả hoàn toàn "khỏe mạnh và tràn đầy sinh lực" ở tuổi 80.

Tổng thống Mỹ hôm 25/4 tuyên bố tranh cử, bắt đầu chiến dịch vận động cho cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 với mục tiêu "hoàn thành công việc". Nếu thành công, nhiệm kỳ hai của ông Biden sẽ kết thúc vào năm ông 86 tuổi. Một trong những đối thủ tiềm năng của ông Biden là cựu tổng thống Trump, người năm nay 76 tuổ

Tags:
“Đả nữ” đầu tiên của màn ảnh Việt – Lý Hương tiết lộ về con gái sau 8 năm sóng gió

“Đả nữ” đầu tiên của màn ảnh Việt – Lý Hương tiết lộ về con gái sau 8 năm sóng gió

Không phải Ngô Thanh Vân, Lý Hương – con gái cố NSND Lý Huỳnh mới chính là “đả nữ” đầu tiên của màn ảnh Việt sau loạt vai hành động trên phim. Cô luôn được các đạo diễn “đo ni đóng giày” cho các vai võ thuật trên màn ảnh.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất