Ông Biden thất vọng vì ông Tập không dự hội nghị G20

Tổng thống Mỹ bày tỏ thất vọng trước thông tin Chủ tịch Trung Quốc dự kiến không tham gia hội nghị thượng đỉnh G20 tại Ấn Độ.

20:14 04/09/2023

"Tôi thất vọng, song sẽ tìm cách gặp ông ấy", Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 3/9 nói với phóng viên tại Rehoboth Beach, bang Delaware, sau khi ông được hỏi về thông tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể không đến dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Ấn Độ ngày 9-10/9.

Tổng thống Biden không tiết lộ ông dự định gặp lãnh đạo Trung Quốc khi nào và tại đâu. Truyền thông Mỹ dự đoán ông Tập và ông Biden có thể gặp nhau vào tháng 11, khi Mỹ tổ chức hội nghị APEC ở thành phố San Francisco, bang California.

Tổng thống Biden tuần trước cho biết mong được gặp trực tiếp ông Tập ở Ấn Độ. Washington kỳ vọng cuộc gặp giữa hai lãnh đạo bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 là bước quan trọng giúp phá băng quan hệ Mỹ - Trung.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại  ngày 25/7. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại ngày 25/7. Ảnh: AFP

Reuters ngày 31/8 dẫn lời một số quan chức Ấn Độ cho biết Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường sẽ thay mặt ông Tập dẫn đầu phái đoàn đến Ấn Độ dự hội nghị thượng đỉnh G20.

Hai quan chức ngoại giao nước ngoài tại Trung Quốc và một quan chức chính phủ quốc gia thành viên G20 cũng nói rằng ông Tập không tham dự hội nghị. Họ cho biết được phía Trung Quốc thông báo điều này, song không nêu lý do.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau đó xác nhận Thủ tướng Lý Cường sẽ dự hội nghị G20 tại Ấn Độ thay ông Tập.

Căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Trung leo thang do loạt vấn đề như đảo Đài Loan, thương mại và nhiều bất đồng khác. Tuy nhiên, giới chức Mỹ và Trung Quốc gần đây có các động thái nhằm hạ nhiệt tình hình.

Lần gần nhất Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp mặt trực tiếp là bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali, Indonesia tháng 11/2022. Cuộc gặp này được đánh giá là nỗ lực cải thiện quan hệ hai nước sau thời gian căng thẳng.

Tuy nhiên, nỗ lực phá băng quan hệ song phương bị cản trở khi Mỹ bắn rơi khí cầu Trung Quốc vào đầu tháng 2. Mỹ cáo buộc đây là khí cầu do thám, trong khi Trung Quốc khẳng định phương tiện này là thiết bị quan trắc khí tượng bay lạc.

Nhiều quan chức cấp cao của Mỹ những tháng gần đây tới thăm Trung Quốc, trong đó có Ngoại trưởng Antony Blinken, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và đặc phái viên tổng thống về môi trường John Kerry. Động thái này được nhận định là nhằm tái khởi động nỗ lực cải thiện quan hệ giữa hai nước.

Tags:
Vợ chồng gốc Việt ở Mỹ bán nhà, bỏ tiệm nail để mở tiệm bánh mì nức tiếng: Đưa ẩm thực Việt lên tầm cao mới

Vợ chồng gốc Việt ở Mỹ bán nhà, bỏ tiệm nail để mở tiệm bánh mì nức tiếng: Đưa ẩm thực Việt lên tầm cao mới

Đứng sau thương hiệu Bánh Mì Oven – một trong những tiệm bánh mì Việt có tiếng tại TP.San Jose (bang California, Mỹ) là cặp vợ chồng trẻ người Mỹ gốc Việt Vũ Đinh – Linh Đào.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất