Ông Trump cảnh báo thảm họa nếu ông Biden tái đắc cử

Cựu tổng thống Trump cảnh báo Mỹ sẽ rơi vào "hỗn loạn" và "xung đột" nếu ông Biden tái đắc cử trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024.

10:37 28/04/2023

"Sự lựa chọn trong cuộc bầu cử lần này là giữa mạnh mẽ hoặc yếu đuối, thành công hoặc thất bại, an toàn hoặc hỗn loạn, hòa bình hoặc xung đột và thịnh vượng hoặc thảm họa", ông Donald Trump, đảng Cộng hòa, nói trước khoảng 1.500 người ủng hộ tại thành phố Manchester, bang New Hampshire, ngày 27/4.

Cựu tổng thống Trump phát biểu với giả định ông và người đương nhiệm Joe Biden đều sẽ được đảng Cộng hòa và Dân chủ đề cử làm ứng viên đại diện cho cuộc đua vào năm 2024. Ông Trump đang nhận được nhiều ủng hộ nhất đảng Cộng hòa trong khi ông Biden là ứng viên nổi bật nhất đảng Dân chủ.

"Với lá phiếu của các bạn vào ngày 5/11/2024, chúng ta sẽ đánh bại ông Joe Biden... và chúng tôi sẽ giải quyết nốt công việc còn dở dang của mình", ông Trump tuyên bố.

Chiến dịch vận động tranh cử của ông Biden chưa bình luận về thông tin.

Cựu tổng thống Donald Trump phát biểu tại Manchester, bang New Hampshire, ngày 27/4. Ảnh: AFP
Cựu tổng thống Donald Trump phát biểu tại Manchester, bang New Hampshire, ngày 27/4. Ảnh: AFP

Tổng thống Biden, 80 tuổi, ngày 25/4 tuyên bố tái tranh cử, mô tả cuộc đua vẫn sẽ là "một trận chiến vì linh hồn nước Mỹ", giống như năm 2020. Ông chỉ trích người tiền nhiệm là "mối đe dọa nền dân chủ" và khẳng định đủ sức đánh bại đối thủ.

Trong khi đó, nhiều quan chức Cộng hòa cho rằng ông Trump, 76 tuổi, đang ở vị thế có thể khiến đảng này thất bại giống như trong bầu cử tổng thống năm 2020 và hai kỳ bầu cử giữa kỳ trước đó.

"Đảng Cộng hòa muốn ai đó có thể thắng vào tháng 11/2024. Ông Trump là người thất bại", thống đốc bang New Hampshire Chris Sununu, đang cân nhắc tuyên bố tranh cử, nói với NBC hôm 23/4.

Ông Trump là cựu tổng thống Mỹ đầu tiên bị truy tố, sau khi văn phòng công tố viên Manhattan hồi đầu tháng đưa ra 34 cáo buộc, cho rằng ông đã làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền ém thông tin bất lợi trong cuộc bầu cử năm 2016. Ông Trump bác bỏ và khẳng định mình vô tội.

Ông Trump còn đang đối mặt hai cuộc điều tra hình sự của Bộ Tư pháp Mỹ do liên quan vụ bạo loạn ở Đồi Capitol ngày 6/1/2021 và cách cựu tổng thống Mỹ xử lý tài liệu mật. Ngoài ra, giới chức bang Georgia cũng đang điều tra cáo buộc ông Trump tìm cách thay đổi kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 ở bang này.

Tags:
Mối tình không chiến tuyến – Xúc động câu chuyện ý nghĩa nhân văn nhiều cảm xúc

Mối tình không chiến tuyến – Xúc động câu chuyện ý nghĩa nhân văn nhiều cảm xúc

Tác giả của bài viết này từng là một sĩ quan, đang cùng gia đình định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO-20. Ông nhớ về một kỷ niệm sâu sắc tɾong cuộc đời binh nghiệp của chính mình:

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất