Ông Trump chế giễu tật nói lắp lúc nhỏ của ông Biden

Ông Trump công kích tật nói lắp thời thơ ấu của Tổng thống Biden trong nỗ lực nhằm hạ bệ uy tín của đối thủ trên đường đua vào Nhà Trắng.

19:59 07/01/2024

Vài giờ sau khi Tổng thống Joe Biden đưa ra loạt phát ngôn gay gắt nhằm vào người tiền nhiệm Donald Trump, gọi ông là "kẻ thất bại", "mối đe dọa" đối với nền dân chủ Mỹ, cựu tổng thống Mỹ đã có hành động đáp trả, chế giễu việc ông Biden từng nói lắp khi còn nhỏ.

"Mọi người có nhìn thấy ông ấy không? Ông ấy lắp bắp với mọi thứ", nói trước đám đông ủng hộ tại sự kiện vận động tranh cử ở Trung tâm Sioux, Iowa, ngày 5/1. "Ông ấy bảo rằng tôi là mối đe dọa với nền dân chủ nhưng ông ấy mới là mối đe dọa với nền dân chủ. Ông ấy còn không thể đọc từ đó".

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong sự kiện vận động tranh cử ở Trung tâm Sioux, bang Iowa, ngày 5/1. Ảnh: AFP
Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong sự kiện vận động tranh cử ở Trung tâm Sioux, bang Iowa, ngày 5/1. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, nhận xét trên là không đúng sự thật. Tổng thống Biden đã nói từ "dân chủ" 29 lần trong bài phát biểu trước đó tại bang Pennsylvania.

Tổng thống Biden chưa bao giờ che giấu tật nói lắp thời thơ ấu của mình. Ông từng kể về việc bị chế giễu nhưng khẳng định nó đã giúp ông có thêm kinh nghiệm để đối phó với những kẻ bắt nạt.

Trong bài phát biểu kéo dài hai tiếng tại thành phố Newton, bang Iowa, ngày 6/1, ông Trump tiếp tục công kích Tổng thống Biden. Cựu tổng thống Mỹ nói rằng ông Biden đã gây ra suy thoái kinh tế và hỗn loạn ở biên giới, đồng thời không thể ngăn xung đột Nga - Ukraine bùng phát.

"Tôi chắc chắn sẽ ngăn được Tổng thống Putin", ông nói.

Cựu tổng thống Mỹ cũng cảnh báo về nguy cơ Thế chiến III nếu Tổng thống Biden tái đắc cử. "Đây là cơ hội cuối cùng để chúng ta cứu ", ông tuyên bố.

Ông Trump, 77 tuổi, đang đối mặt 91 cáo buộc trong 4 vụ truy tố cấp bang và liên bang. Cựu tổng thống bác bỏ, gọi đây là nỗ lực "săn phù thủy" và "can thiệp bầu cử"

Bất chấp hàng loạt bê bối pháp lý và công kích, ông vẫn là ứng viên hàng đầu của đảng Cộng hòa, dẫn trước với khoảng cách đáng kể so với hai vị trí tiếp theo là Thống đốc bang Florida Ron DeSantis và cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley.

Theo kết quả thăm dò do Morning Consult công bố ngày 14/12/2023, Tổng thống Biden kém cựu tổng thống Trump trung bình 5,28 điểm phần trăm tại 7 bang chiến trường gồm Bắc Carolina, Georgia, Wisconsin, Nevada, Michigan, Arizona và Pennsylvania.

Các cuộc thăm dò của Wall Street Journal hồi tháng trước cũng cho thấy hơn một nửa cử tri Mỹ nói rằng các chính sách của ông Biden đã gây tổn hại tới họ, trong khi chính sách của ông Trump mang lại nhiều lợi ích hơn.

Tags:
Thành triệu phú sau ba năm kinh doanh cây rút tiền

Thành triệu phú sau ba năm kinh doanh cây rút tiền

Đang là cảnh sát với mức lương khá cao nhưng công việc áp lực nên Paul Alex làm thêm nghề kinh doanh cây ATM và bất ngờ thành triệu phú sau ba năm.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất