Ông Trump kêu gọi Tổng thống Biden từ chức vì để ‘Kabul sụp đổ’

Cựu Tổng thống Donald Trump hôm Chủ Nhật (15/8, giờ Mỹ) đã phát đi tuyên bố qua Ủy ban Hành động Chính trị Cứu nước Mỹ (Save America PAC) kêu gọi Tổng thống Joe Biden “từ chức trong nỗi ô nhục”.

10:00 16/08/2021

Trong tuyên bố hôm 15/8, ông Trump cho rằng ông Biden phải chịu trách nhiệm về những gì xảy ra tại Afghanistan, sự bùng phát COVID-19 mạnh mẽ trở lại ở Mỹ, thảm họa biên giới Mỹ – Mexico, vị thế độc lập năng lượng của Mỹ không còn, và nền kinh tế Mỹ bị đình trệ.

Tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ thứ 45 Donald Trump hôm 15/8 (giờ Mỹ).

“Đã đến lúc Joe Biden phải từ chức trong nỗi ô nhục vì những gì ông ta đã đang cho phép xảy ra với Afghanistan, cùng với sự bùng phát mạnh mẽ COVID, thảm họa Biên giới, độc lập năng lượng bị phá hủy, và nền kinh tế của chúng ta bị đình trệ. Không nên coi việc từ chức đó là điều gì to tát, bởi vì ông ta đã được bầu bất hợp pháp ngay từ đầu rồi!” ông Trump tuyên bố.

Trước đó, cựu Tổng thống phát đi tuyên bố khẳng định: “Những gì Joe Biden đã đang làm với Afghanistan sẽ được ghi vào sử sách. Sự kiện đó sẽ đi vào lịch sử như là một trong những thất bại lớn nhất trong lịch sử Mỹ!”

Ngay hôm 14/8, khi Taliban đang có bước tiến thần tốc hướng về thủ đô Kabul, ông Trump đã tuyên bố: “Joe Biden luôn hiểu sai về chính sách đối ngoại, và nhiều vấn đề khác. Mọi người biết ông ta không thể chịu nổi áp lực”.

“Ông ta đã tháo chạy khỏi Afghanistan thay vì tuân thủ kế hoạch mà Chính quyền của tôi đã để lại cho ông ta – một kế hoạch sẽ bảo vệ tính mạng và tài sản của chúng ta và đảm bảo Taliban sẽ không bao giờ mơ đến việc chiếm giữ được Đại sứ quán hoặc cung cấp căn cứ cho những cuộc tấn công mới nhắm vào Mỹ. Việc rút quân sẽ được định hướng theo những diễn biến thực tế trên thực địa”, ông Trump nói.

Cựu Tổng thống nhấn mạnh: “Sau khi tôi tiêu diệt ISIS, tôi đã thiết lập được một sự răn đe thực sự. Sự răn đe đó bây giờ đã biến mất. Taliban không còn sợ hoặc tôn trọng nước Mỹ và sức mạnh Mỹ nữa… Đây là sự thất bại toàn diện vì sự yếu kém, bất tài và sự rời rạc chiến lược toàn diện” .

Như Ngọc

Tags:
Ông Trump chỉ trích ông Biden về quyết định rút quân khỏi Afghanistan

Ông Trump chỉ trích ông Biden về quyết định rút quân khỏi Afghanistan

Ông Trump chỉ trích Tổng thống Biden không làm “theo kế hoạch” chính quyền của mình để lại ở Afghanistan, trong khi chính quyền mới cho rằng kế hoạch đó tạo thuận lợi cho Taliban.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất