Ông Trump nêu cách giải quyết xung đột Ukraine trong một ngày

Trump cho biết nếu giữ chức tổng thống Mỹ, ông sẽ gặp lãnh đạo Nga và Ukraine để yêu cầu họ ngừng giao tranh, chấm dứt xung đột trong 24 giờ.

09:00 14/05/2023

"Tôi không nghĩ đến vấn đề ai thắng ai thua, mà chỉ muốn giải quyết ổn thỏa để không còn ai phải chết", cựu tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn của CNN ngày 10/5, khi được hỏi ai sẽ giành lợi thế trong xung đột Ukraine.

Theo Trump, nếu là tổng thống Mỹ, ông sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để thảo luận về cách "chấm dứt giết chóc". "Tôi muốn cả người Nga và người Ukraine không phải bỏ mạng nữa", ông nói. "Và tôi sẽ giải quyết vấn đề đó trong vòng 24 giờ".

Cựu tổng thống Mỹ nói thêm rằng Tổng thống Putin "rất thông minh", nhưng "đã phạm sai lầm lớn" khi phát động chiến sự ở Ukraine.

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời CNN tại bang New Hampshire ngày 10/5. Ảnh: CNN
Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời CNN tại bang New Hampshire ngày 10/5. Ảnh: CNN

Trump cũng khẳng định nếu ông còn đương nhiệm, xung đột Ukraine sẽ không bao giờ xảy ra, đồng thời chỉ ra rằng chưa đến lúc coi ông Putin là tội phạm chiến tranh.

"Làm như vậy sẽ khó khăn hơn rất nhiều để đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột. Việc này nên được thảo luận sau", Trump cho hay.

Khi được hỏi về viện trợ cho Ukraine, ông Trump không cam kết tiếp tục cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine nếu ông đắc cử vào Nhà Trắng năm 2024.

"Chúng ta đang cho đi rất nhiều vũ khí, để rồi ngay lúc này không có đủ đạn cho chính mình. Chúng ta đã cho đi quá nhiều", cựu tổng thống Mỹ nói.

Mỹ đã cung cấp cho Ukraine khoản viện trợ quân sự trị giá 36,9 tỷ USD kể từ khi chiến sự bùng phát tháng 2/2022. Ông Trump cho rằng Mỹ đã viện trợ quá nhiều, do đó châu Âu nên "chi thêm tiền".

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News hồi tháng 3, cảnh báo chiến sự Nga - Ukraine có thể không được giải quyết trước bầu cử tổng thống Mỹ 2024, đồng thời chỉ trích chính sách của Tổng thống Joe Biden "có nguy cơ dẫn đến Thế chiến III".

Tags:
Tại sao người Hoa rất giàu nhưng lại ở nhà cũ, nhà tồi tàn ?

Tại sao người Hoa rất giàu nhưng lại ở nhà cũ, nhà tồi tàn ?

Người ta nói người Hoa ở khu Chợ Lớn giàu nứt vách là chuyện có thật, nhưng điều kỳ lạ mà bạn có thấy được ở khu người Hoa là nhà cửa của họ lại rất cũ kỹ, không được chăm chút như người Việt mình.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất