Ông Trump nói vắc xin COVID-19 nên được gọi là ‘Trumpcine’

Ông Trump nhận mình là người phát triển một số loại vắc xin COVID-19 và nói chúng nên được gọi là “Trumpcine”.

21:00 12/04/2021

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11-4 đã có phát biểu trong buổi gây quỹ của Đảng Cộng hòa tại khu biệt thự Mar-a-Lago, bang Florida.

Theo báo Washington Post, ông Trump nói với các nhà tài trợ lớn nhất của Đảng Cộng hòa có một cá nhân mà ông gọi là "ngài" đã tới và nói với ông rằng vắc xin COVID-19 nên được gọi là "Trumpcine".

Cựu tổng thống Mỹ đã đề cập đến chiến dịch Thần tốc (Warp Speed) - sáng kiến của Chính phủ Mỹ nhằm phát triển và phân phối nhanh vắc xin COVID-19 - như một yếu tố để gọi vắc xin là "Trumpcine".

Tuy nhiên, trong số các loại vắc xin hiện được Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt, chỉ có vắc xin do Moderna sản xuất là nhận được toàn bộ tài trợ từ chiến dịch Thần tốc.

Còn Hãng Pfizer thì nhận tài trợ từ Chính phủ Mỹ sau khi phát triển vắc xin, theo báo cáo của trang tin Statnews.

Cũng trong buổi gây quỹ, ông Trump tiếp tục công kích chuyên gia Anthony Fauci vì đã khuyên không đeo khẩu trang thời kỳ đầu của đại dịch, rồi sau đó đề xuất mang "năm" cái khẩu trang trong những tháng gần đây.

"Bạn đã bao giờ thấy ai tào lao như vậy chưa", ông Trump nói về ông Fauci.

Ông Trump có ý nhắc tới phát biểu gần đây của ông Fauci, nói rằng đeo nhiều khẩu trang sẽ có hiệu quả ngăn ngừa COVID-19 cao hơn, dựa trên nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC).

Đây không phải lần đầu tiên ông Trump chỉ trích chuyên gia Fauci. Đây cũng không phải lần đầu tiên ông Trump nhận mình có công lao trong việc phát triển vắc xin COVID-19.

Tags:
Một trong những gia tộc hiếm hoi giàu quá 17 đời: có 1000 ngôi nhà ở Thượng Hải, đời sau đều vào Harvard, nhưng không bao giờ khoe mẽ

Một trong những gia tộc hiếm hoi giàu quá 17 đời: có 1000 ngôi nhà ở Thượng Hải, đời sau đều vào Harvard, nhưng không bao giờ khoe mẽ

Tục ngữ nói “Không ai giàu 3 họ, không ai khó 3 đời”, nhưng ở Trung Quốc lại có một gia tộc, đồng thời cũng là gia tộc duy nhất của đất nước này giàu qua 17 đời, gia tộc này có hơn 1000 căn nhà ở Thượng Hải, và con cháu đời sau của họ đều học ở Harvard.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất