Ông Trump sẽ là Chủ tịch Hạ viện năm 2022 và tái tranh cử Tổng thống năm 2024?

Theo ‘Washington Examiner’, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có khả năng sẽ trở thành Chủ tịch Hạ viện Quốc hội Hoa Kỳ vào năm 2022, và sau đó tái tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024.

11:00 08/04/2021

Vào thứ Hai (ngày 5/4), chuyên mục ‘Những bí mật của Washington’ do Paul Bedard phụ trách trên trang “Washington Examiner” đã tiết lộ một tin tức đáng kinh ngạc: Ông Trump có khả năng vào Hạ viện Hoa Kỳ .

Chủ tịch Hạ viện Pelosi và (Ảnh ghép của Gage Skidmore và / Flickr)

Đồng thời, ông Bedard cũng đưa ra tình hình hiện tại của cựu Phó Tổng thống Mike Pence, cho rằng ông cũng có thể ra tranh cử tổng thống vào năm 2024 .

Ông Bedard nói: “Cựu Phó Tổng thống Mike Pence dường như không phù hợp để trở thành người đứng đầu tiếp theo của Quỹ Di sản có ảnh hưởng.”

“Các đồng minh (bảo thủ) nói với chúng tôi rằng ông ấy có thể liên kết với các nhóm tư vấn trong vài năm tới, nhưng anh ấy không phải là ‘người phù hợp’ để kế nhiệm Kay C. James, chủ tịch sắp mãn nhiệm (của Quỹ).”

“Đồng thời, ông Pence vẫn đang theo dõi cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.”

Sau đó, ông Bedard chuyển sang tập trung vào cựu Tổng thống Trump, chỉ ra rằng khả năng hiệu triệu và thiện cảm tuyệt vời của ông Trump đối với các cử tri đã khiến ông trở thành ứng cử viên thích hợp cho vị trí Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ .

Ông Bedard tự đặt câu hỏi: “Còn cựu Tổng thống Donald Trump thì sao?”

Ông Bedard tiếp tục: “Các trợ lý nói rằng ông ấy (Trump) đang tập trung vào việc bầu chọn các đảng viên Cộng hòa thân thiện trong cuộc bầu cử năm 2022.”

“Và, nếu điều đó giúp Đảng Cộng hòa giành lại đa số, thì ngày càng có nhiều ủng hộ đối với việc bổ nhiệm ông Trump làm Chủ tịch Hạ viện, được cho phép theo quy định của Hạ viện.”

Ý kiến của ứng cử viên Quốc hội ủng hộ Trump cho thấy rằng việc ông Trump trở thành chủ tịch Hạ viện cũng không phải là không có khả năng.

Chủ tịch của trang web Phyllis Schlafly Eagles, ông Ed Martin là người mới nhất tham gia vào chiến dịch của Quốc hội Hoa Kỳ nói với ông Bedard: “Tôi nghiêm túc đấy. Chúng tôi cần cử tri Trump”.

“Có thể ông Donald Trump sẽ là Chủ tịch, và (trong trường hợp đó) tỷ lệ cử tri bảo thủ đi bỏ phiếu toàn quốc sẽ rất cao (tốc nóc nhà).”

Cách đây vài ngày, trong một cuộc phỏng vấn với con dâu của mình, Lara Trump, ông Trump một lần nữa tuyên bố rằng ông sẵn sàng tham gia cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2024.

Lúc đó bà Lara Trump hỏi: “Câu hỏi mà mọi người muốn biết – tôi biết ông chưa sẵn sàng trả lời – nhưng liệu chúng ta có thể thấy Donald Trump tái tranh cử vào năm 2024 không?”

Ông Trump trả lời: “Bạn thực sự có thể hy vọng, tôi nói với bạn, bạn thực sự có thể hy vọng [điều đó].”

Lý Cao, Vision Times

Tags:
Hương Tràm: Quyết định đi Mỹ chưa bao giờ là sai lầm

Hương Tràm: Quyết định đi Mỹ chưa bao giờ là sai lầm

Nữ ca sĩ Hương Tràm đã có những phút trải lòng về những thăng trầm trong cuộc sống cũng nhưng quyết định từ bỏ ánh hào quang ở Việt Nam để sang Mỹ du học.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất