Phấn hoa - nỗi ám ảnh của người Việt ở nước ngoài

Công việc ở Nhật Bản đang rất thuận lợi, thu nhập tốt nhưng Văn Phong, 28 tuổi, vẫn phải bỏ về nước bởi không chịu được bệnh dị ứng phấn hoa.

10:53 19/03/2025

Chàng trai quê Bắc Giang nói ám ảnh và "sợ hãi đến tột cùng" mỗi khi Nhật Bản vào mùa xuân. Khi đó hoa tuyết tùng, anh đào nở rộ, phấn hoa phát tán khắp không trung khiến mắt Phong ngứa, đỏ, họng rát, mũi nghẹt, ho khan. Không ít lần anh ho ra máu, mặt sưng phù.

"Lúc đó mắt không thấy gì, nằm yên trong nhà cũng phải bịt kín vì vẫn có thể dính phấn hoa, mệt gấp mười lần mắc Covid-19", Phong nói.

Văn Phong trước (trái) và sau (phải) bị dị ứng phấn hoa ở Nhật Bản, năm 2022. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Văn Phong trước (trái) và sau (phải) bị dị ứng phấn hoa ở Nhật Bản, năm 2022. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Văn Phong sang Nhật làm việc từ năm 2016. Hai năm sống ở Tokyo, anh chứng kiến bạn bè, đồng nghiệp xung quanh khổ sở vì dị ứng phấn hoa, từ nhẹ đến nặng. Mới đầu Phong nghĩ mình đề kháng tốt, không có tiền sử dị ứng nên sẽ thoát nạn. Nhưng năm 2019, Phong có triệu chứng mắt, mũi ngứa và hắt xì liên tục. Ban đầu, anh tưởng bị viêm xoang hay dị ứng thời tiết nhưng uống thuốc mãi không khỏi, đi khám mới biết bị dị ứng phấn hoa.

"Tôi mệt mỏi, kiệt sức bởi mùa hoa kéo dài từ cuối tháng 2 đến tháng 4, khỏi rồi nhưng nếu dính phấn có thể sẽ bị lại", Phong nói.

Mỗi năm triệu chứng dị ứng của Phong ngày một nặng hơn. Có thời điểm anh phải ở nhà cả tuần để trốn phấn hoa. Đầu năm 2023, chàng trai 28 tuổi quyết về "giải thoát bản thân", chấp nhận bỏ dở công việc thu nhập 40-50 triệu đồng, gấp hơn hai lần làm ở trong nước.

Từ cuối tháng 2 tới nay, Hồng Hạnh, 32 tuổi, ở tỉnh Yamanashi, Nhật Bản phải nghỉ việc ở nhà vì dị ứng phấn hoa. Hạnh làm hướng dẫn viên du lịch kiêm nhân viên giao hàng nên thường xuyên ra ngoài. "Mùa xuân gió thường thổi mạnh, phấn hoa tuyết tùng bay khắp nơi khiến tôi mắt sưng húp, chảy máu mũi, ngứa họng", Hạnh nói. Cô gái Hà Nội chấp nhận không có thu nhập để ở nhà lánh nạn.

Hơn bốn năm nay, mùa xuân nào Hạnh cũng khốn khổ vì dị ứng nhưng không đi viện bởi tốn kém. Mỗi lần đi khám có thể tốn cả triệu đồng, chưa kể tiêm phòng vài triệu một mũi. Để phòng căn bệnh năm nào cũng mắc, Hạnh mua thuốc theo đơn cũ để uống, trùm kín người mỗi lần ra đường.

Trên mạng xã hội những ngày qua, số video chia sẻ quá trình bị dị ứng phấn hoa của người Việt ở các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Phần Lan... tăng đột biến, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận đồng cảm rằng bản thân họ cũng đang mắc phải.

Các nhóm cộng đồng ở Nhật Bản, Pháp, Mỹ, Hàn Quốc với hàng trăm nghìn thành viên cũng liên tục cập nhật những bài viết miêu tả triệu chứng dị ứng, hướng dẫn cách chữa. Một quản trị viên nhóm ở Nhật Bản với hơn 100.000 thành viên cho biết trung bình mỗi ngày có hơn 10 bài đăng về chủ đề "dị ứng phấn hoa".

"Người đăng bài hầu hết là mắc lần đầu nên nhờ mọi người hướng dẫn cách chữa tại nhà. Số khác bày tỏ sự hoang mang bởi năm nào cũng bị và không chữa được triệt để", admin này cho biết.

Một người dân ở Nhật Bản đeo mặt nạ chống phấn hoa bay vào mặt, tháng 2/2025. Ảnh: Reuters
Một người dân ở Nhật Bản đeo mặt nạ chống phấn hoa, tháng 2/2025. Ảnh: Reuters

Dị ứng phấn hoa là một loại dị ứng mùa theo mùa, xảy ra khi hệ thống miễn dịch phản ứng quá mức với các tác nhân kích ứng trong không khí. Đây là căn bệnh phổ biến ở các nước có khí hậu ôn đới và nhiệt đới như Nhật Bản, Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hàn Quốc, Canada, Phần Lan.

Người bị dị ứng phấn hoa thường có các triệu chứng như hắt hơi, sổ mũi, nghẹt mũi, ngứa mắt và kích ứng da. Điều này có thể dẫn đến chất lượng giấc ngủ kém và giảm hiệu suất làm việc, ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày.

Theo thống kê của Hiệp hội Miễn dịch, Dị ứng và Nhiễm trùng Tai Mũi Họng Nhật Bản, có hơn 40% người dân nước này bị dị ứng phấn hoa. Khoảng 70% số ca bệnh do phấn hoa tuyết tùng gây ra.

Khảo sát đầu tháng 2/2025 của Mynavi Corp, công ty Nhật Bản chuyên tuyển dụng và đào tạo nghề, ghi nhận 56% trong số 1.400 lao động nước ngoài do công ty quản lý bị dị ứng phấn hoa. Hầu hết than thở việc dị ứng khiến hiệu suất công việc giảm mạnh, buồn ngủ vì uống thuốc, không thể giao tiếp bởi hắt hơi và ho liên tục.

Một cuộc khảo sát của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản thống kê khoảng 20% công ty cho phép nhân viên làm việc từ xa trong mùa hoa. Một số công ty có chế độ trợ cấp cho nhân viên "lánh nạn" tới nơi ít phấn hoa để làm việc, tránh tình trạng giảm hiệu suất.

Theo tờ Connexian France, đến cuối tháng 2/2025, toàn bộ nước Pháp đang trong tình trạng báo động về dị ứng phấn hoa với hơn 79 tỉnh thành có người dân mắc. Cơ quan y tế quốc gia ANSES ước tính hơn 30% người lớn ở Pháp và 20% trẻ em trên 9 tuổi bị dị ứng phấn hoa của cây bách, tuyết tùng.

Nhiều nước khác trên thế giới cũng đang tìm cách đối phó với căn bệnh này.

Đầu tháng 3, Japan News đưa tin các chuyên gia y tế Nhật Bản cho rằng các biện pháp hiệu quả để ngăn ngừa triệu chứng sốt, dị ứng do phấn hoa chỉ là đeo khẩu trang, kính và mũ. Những biện pháp này giúp giảm lượng phấn hoa trong không khí tiếp xúc với mắt và mũi. Việc lau sàn nhà bằng khăn ướt hoặc cây lau nhà cũng được khuyến nghị.

Anh Quốc Đạt, 37 tuổi, quê Hải Phòng đã ở Paris (Pháp) 9 năm nhưng không năm nào thoát được bệnh dị ứng phấn hoa. Anh cho biết từng phải nhập viện cấp cứu hoặc nghỉ việc vài tháng vì căn bệnh này.

Sau nhiều năm, anh đúc rút cho bản thân và gia đình cách phòng ngừa như hạn chế ra ngoài khi mùa hoa nở, đóng kín cửa sổ, tắm gội hàng ngày, không phơi quần áo ngoài sân. Đặc biệt gia đình anh luôn có sẵn thuốc dị ứng, nhỏ mắt, xịt mũi để phòng bệnh.

"Đây là căn bệnh mãn tính, phải sống chung và thích nghi với nó. Nhưng dù sao vẫn sợ mỗi khi hoa tuyết tùng nở", anh Đạt nói.

Nga Thanh

Tags:
Bệnh viện thiếu bác sĩ, thai phụ gốc Việt phải sinh con trên xe cấp cứu

Bệnh viện thiếu bác sĩ, thai phụ gốc Việt phải sinh con trên xe cấp cứu

Thai phụ gốc Việt bị 13 bệnh viện từ chối tiếp nhận do thiếu bác sĩ và thiếu giường, buộc phải sinh con trên xe cấp cứu.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất