Phan Như Thảo khoe công trình 4.000m2 hoành tráng vừa xây xong, ước “về hưu mỗi ngày cơm canh đạm bạc ngắm biển”

Khu nghỉ dưỡng của vợ chồng Phan Như Thảo mang kiến trúc Địa Trung Hải với tone trắng, một mặt ốp kính và toàn bộ phòng hướng biển.

22:38 16/05/2023

Nằm giữa làng chài nhỏ, khu nghỉ dưỡng của vợ chồng Phan Như Thảo hướng đến sự bình yên, tĩnh lặng.

Đại gia Đức An cho biết vợ anh luôn ước mơ có thật nhiều ngôi nhà trắng được dựng lên quanh vịnh Ninh Phước. Vì thế, sau khi hoàn thành biệt thự biển 800 m2, anh tậu thêm đất ngay gần đó, bắt tay thực hiện công trình này. Vịnh Ninh Phước nằm ở Phước Vinh, Ninh Thuận.

Theo Đức An, ngôi nhà ra đời từ sự kết hợp ý tưởng của vợ chồng anh và con gái Bồ Câu.

‘Thảo thích nét cổ điển trong kiến trúc Địa Trung Hải, tôi muốn sự hiện đại còn con gái yêu cầu có cầu vồng’, anh nói.

Vợ chồng Phan Như Thảo đã bàn bạc kỹ với kiến trúc sư suốt một tháng để thống nhất bản vẽ vì ‘ai cũng sợ làm điều sai lầm’. Sau cùng, ngôi nhà thành hình hài với màu trắng, kiến trúc vòng, các khung cửa sơn sặc sỡ.

Từ cổng, hành lang dài dẫn vào trung tâm khu nhà được ví như lối đi trong các cung điện cổ. Ngay cạnh đó, những rặng cây đặc trưng vùng biển được trồng xen kẽ để bổ sung bóng mát.

Khu nhà tạo thành vòng tròn, ở giữa là hồ bơi có sức chứa khoảng 5-7 người.

Đức An cho biết xây dựng nơi đây theo quy mô gia đình, thiết kế này giúp mọi người ở các phòng vẫn dễ dàng kết nối, hoạt động chung được diễn ra ở khu vực trung tâm.

Tích lũy được nhiều kinh nghiệm khi thi công villa biển trước đó, vợ chồng Phan Như Thảo thấy dễ dàng hơn khi thực hiện công trình này, nhưng vẫn đối mặt khó khăn.

‘Đây là lần đầu tiên đội thợ đảm nhận một công trình mang kiến trúc lạ. Khối nhà có độ cong lớn, yêu cầu đo đạt và tính chính xác cao nên rất thử thách và tốn thì giờ’, Đức An cho biết.

Tuy nhiên, anh thấy may mắn vì đồng điệu với kiến trúc sư. Đôi bên có chung hầu hết quan điểm trong quá trình lên ý tưởng, xây dựng và hoàn thiện. Nhờ vậy, một số vấn đề tưởng như nan giải đã được xử lý.

<

Bên cạnh thiết kế vòng, nhà nghỉ dưỡng của vợ chồng Phan Như Thảo nổi bật nhờ các khối kiến trúc vuông.

Sự tối giản, phóng khoáng trong phong cách của đại gia Đức An được thể hiện qua lối bố trí phòng nghỉ. Anh hạn chế bày biện đồ đạc, xây nội thất gắn tường tạo không gian mở, thoáng đãng và hòa vào thiên nhiên.

Từ tất cả các phòng, có thể ngắm biển hoặc quan sát mọi người vui chơi trên bãi cát, ngoài bể bơi.

Phòng ăn kết hợp bếp ngay gần đó, cũng hướng biển.

Trên bãi cát, vợ chồng Phan Như Thảo kê nhiều bàn gỗ phục vụ bữa tối hoặc tiệc nướng ngoài trời. Dịp lễ vừa qua, người mẫu mời nhiều người thân, bạn bè đến tránh nóng trong khu nghỉ dưỡng.

Người mẫu Phan Như Thảo và con gái Bồ Câu tắm biển khi nghỉ dưỡng trong dịp lễ tại đây.

Tags:
Cuộc đời của hành khách nhỏ tuổi nhất sống sót qua thảm kịch Titanic

Cuộc đời của hành khách nhỏ tuổi nhất sống sót qua thảm kịch Titanic

Millvina Dean chỉ mới 9 tuần tuổi khi lên tàu Titanic với bố mẹ cùng anh trai năm 1912 và trải qua vụ đắm tàu kinh hoàng trong lịch sử.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất