Phi Nhung: 'Thà tôi ác còn hơn để Hồ Văn Cường đi sai đường'

"Tôi bỏ hết cái tôi của người mẹ, làm huề với Cường để con không bị tủi thân. Tôi cấm mọi người trong nhà không được nói gì hết, vẫn vui vẻ để cho thằng bé đi học bình thường", Phi Nhung tâm sự.

20:00 21/08/2021

Tối 20/8, chương trình Chuyện ngại nói của Xuân Lan lên sóng với khách mời là ca sĩ Phi Nhung. Nữ ca sĩ đã có những chia sẻ từ đáy lòng về tình mẫu tử, tình cảm gia đình và chuyện đời của mình.

Câu chuyện nhận chăm sóc 23 con nuôi

Ngược dòng thời gian về tuổi thơ, Phi Nhung kể từng ở với ông bà ngoại do mẹ đi bước nữa, sau đó chuyển về ở cùng mẹ và chăm đàn em thơ với những lời hát ru. 

Phi Nhung: 'Thà tôi ác còn hơn để Hồ Văn Cường đi sai đường'

Phi Nhung cho biết bản thân kiếm được tiền đều dành để chăm sóc các con.

Hiện tại, nữ ca sĩ hải ngoại là mẹ của 23 người con, bao gồm cả con gái ruột Wendy sống ở Mỹ. Cô tự nhận bản thân kiếm được tiền đều dành để chăm sóc các con. “Ra bên ngoài, tôi cũng không bằng ai bởi nhiều người làm mẹ còn giỏi hơn. Tôi chỉ biết chăm lo các con trong vòng tay của mình, dạy Wendy như thế nào thì với những đứa khác cũng vậy", Phi Nhung nói.

Quan điểm của Phi Nhung là tùy vào độ tuổi để có cách dạy con hợp lý. Đặc biệt, khi con bắt đầu lớn, cô luôn dành thời gian tâm sự, hỏi han như một người bạn để hiểu con hơn. Phi Nhung cũng cho biết: "2 đứa con trai Hiếu và Cường làm tôi tá hoả vì khác với nuôi con gái, nhất là khi các con 16 tuổi". 

Ồn ào với Hồ Văn Cường

Kể về đứa con tài năng Hồ Văn Cường, Phi Nhung chia sẻ có chút buồn vì do không nuôi từ còn tấm bé nên không thể ôm Cường như những đứa con khác, cũng vì bố mẹ ruột của cậu sống chung và cậu bé đang hoạt động trong giới nghệ sĩ. "Cường ít khi nói chuyện với ai, thậm chí với cả mẹ ruột", Phi Nhung bộc bạch.

Sau thị phi hồi đầu năm và nhận được lời xin lỗi từ Hồ Văn Cường, Phi Nhung cho biết thà bị chửi chứ không để con ra đường bị người khác chửi.

"Mấy đứa con nhìn hình ảnh Phi Nhung là một người mẹ hiền nhưng thực ra tôi dạy con rất nghiêm khắc và khó tính. Mặc dù có mắng nhưng hàng ngày vẫn gọi con ăn tối, yêu thương. Nhưng với Cường, nó giận quá và fan cũng đẩy đưa nhiều. Tôi thông cảm và không thể nào để mặc người hâm mộ dạy hư con được", cô nói.

“Tôi bỏ hết cái tôi của người mẹ, làm huề với Cường để con không bị tủi thân. Tôi cấm mọi người trong nhà không được nói gì hết, vẫn vui vẻ để cho thằng bé đi học bình thường. Khi chuyện đã qua, tôi qua phòng Cường để an ủi, xin lỗi con. Làm vậy cũng có nỗi khổ của người mẹ nhưng con nhờ đó mới trưởng thành. Thà mẹ ác còn hơn để con đi đường sai", Phi Nhung kể thêm.

Lý do không lấy chồng

“Con cái, chị em cho mình những tình cảm yêu thương quá tốt rồi thì lấy chồng làm gì”, Phi Nhung thổ lộ. Đã 12 năm, cô không hẹn hò với người đàn ông nào. Nữ ca sĩ gốc Pleiku muốn dành hết tình cảm cho Wendy và những đứa con. Cô không muốn các con lại bị một người mẹ bỏ lần thứ hai nữa. Phi Nhung cũng luôn cố gắng vui vẻ, không để cái con phải lo lắng và bận tâm.

Ca sĩ sinh năm 1974 quan điểm: “Nhiều người về già bán hết của cải về sống chung với con. Đó là điều không nên. Mình phải có một số tiền riêng, con không cần chu cấp, có thể tự sống để không làm phiền con cái. Thế hệ mình là các bà mẹ 4.0”. Xuân Lan đồng tình với lối suy nghĩ văn minh của Phi Nhung.

Ở tuổi 49, Phi Nhung cảm thấy thoải mái với cuộc sống và nhấn mạnh việc hãy cố gắng trở thành một người bạn của con. "Đừng áp đặt quan điểm cá nhân mà hãy lắng nghe, thấu hiểu và hướng dẫn các con đi đúng con đường. Mỗi người mẹ có cách dạy con khác nhau nhưng dù thế nào đi nữa, tình mẹ vẫn bao la và xuất phát từ đáy lòng. Con cái hãy luôn ghi nhớ công dưỡng dục của bậc cha mẹ", cô tâm sự.

Tags:
Chỉ vì sơ xuất để một giọt nước rơi vào cuốn hộ chiếu, tôi đã trả giá bằng cả trăm triệu

Chỉ vì sơ xuất để một giọt nước rơi vào cuốn hộ chiếu, tôi đã trả giá bằng cả trăm triệu

Chỉ vì một giọt nước rơi xuống làm nhòe mực in trên hộ chiếu, hai du khách tốn kém thêm hàng trăm triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất