Phú nhị đại ngông cuồng, giàu có nhất Trung Quốc: Thấp bé vẫn 'yêu' toàn minh tinh nóng bỏng và thói ăn chơi vô lối

Tình sử của Vương Thước khiến người khác phải ngỡ ngàng với những cái tên nóng bỏng nhất làng giải trí Hoa ngữ như Châu Tấn, Phạm Băng Băng, Thang Duy, Lý Tiểu Lộ...

10:00 26/03/2019

Thiếu gia ngông cuồng và nóng tính

Kinh thành tứ thiếu là danh hiệu dành cho bốn thiếu gia thuộc bậc thương lưu ăn chơi và giàu có bậc nhất Trung Quốc. Danh hiệu này không được trao cho cố định một ai mà liên tục thay đổi vì mỗi thế hệ lại xuất hiện thêm các quý tử con nhà đại gia quyền quý chịu chơi hơn thế hệ cũ.

Trong tất cả các thiếu gia được công chúng trao danh hiệu này, chỉ có Vương Thước là người "trụ" lại lâu nhất bởi xét về mức độ phóng túng thì ít ai bì kịp anh.

Vương Thước sinh ngày 25/4/1982, là con trai cả của ông trùm bất động sản người Úc gốc Hoa, Vương Chí Tài.

Ông Vương vốn là một trong những đại gia bất động sản đầu tiên ở Trung Quốc, sở hữu khối tài sản lên tới 10 tỉ NDT (35 nghìn tỉ đồng) và vô số bất động sản rải rác trên khắp thế giới.

Một trong những biểu tượng thể hiện độ giàu có của Vương Chí Tài chính là tư dinh của ông ngụ giữa Bắc Kinh đắt đỏ. Tòa biệt thự này rộng cả ngàn mét vuông và có sân đỗ trực thăng riêng, nội thất bên trong cực kỳ xa hoa.

Căn biệt thự đắt giá của gia đình họ Vương.

Giới kinh doanh không ai là không kiêng nể ông Vương. Còn các khán giả Trung Quốc biết tới danh tiếng của Vương Chí Tài khi ông cưới nữ diễn viên phim Hoàn Châu Cách Cách Vương Diễm làm vợ hai. Vương Thước chỉ kém Vương Diễm 8 tuổi nhưng phải gọi là mẹ kế.

"Tình Nhi" Vương Diễm chính là mẹ kế của thiếu gia Vương Thước.

Sinh ra trong một gia đình tỷ phú, năm 12 tuổi Vương Thước đã được gia đình gửi sang Mỹ du học và sống tự lập.

Sau khi về nước, anh dần tiếp quản tập đoàn bất động sản của bố và mở rộng kinh doanh rất thành công. Vương Thước được đánh giá là có tư chất kinh doanh giỏi không thua gì tỷ phú Vương Chí Tài.

Tài kiếm tiền của Vương Thước còn đi kèm với tài "đốt tiền". Vương Thước rất nổi danh trong giới chơi siêu xe tại Trung Quốc với bộ sưu tập siêu xe hoành tráng nhất nhì đất nước tỷ dân.

Bộ sưu tập siêu xe của Vương Thước có sự góp mặt của những tên tuổi quý hiếm như Ferrari 599, Mercedes-Benz G55, 2 xe Lamborghini LP640 đen và trắng, Limousine 62, Bentley GT SPEED, Aston Martin DBS, Spyker C8. Spyker...

Các siêu xe thuộc hàng hiếm vào thời điểm đó mà Vương Thước sở hữu.

Tuy không hoạt động trong giới nghệ thuật nhưng Vương Thước có mối quan hệ thân thiết với các nghệ sĩ. Hai người bạn "chí cốt" của Vương Thước phải kể đến Phòng Tổ Danh- quý tử nhà Thành Long và Kha Chấn Đông.

Cả hai nam diễn viên này đều được biết đến qua các cuộc thác loạn trong hộp đêm và từng bị bắt vì sử dụng ma túy. Chắc chắn trong các cuộc chơi phóng túng đó không thể thiếu Vương Thước.

Vương Thước và Phòng Tổ Danh nhiều lần bị phóng viên bắt gặp dạo phố cùng nhau.

Không chỉ ăn chơi, Vương Thước còn nổi tiếng là ngông cuồng và nóng tính. Vị thiếu gia này không kiêng nể một ai và sẵn sàng gây hấn nếu thấy "gai mắt".

Báo chí Trung Quốc từng đưa tin Vương Thước hành hung một đôi nam nữ khi thấy họ lại gần chụp ảnh chiếc siêu xe anh đậu bên đường. Đình đám hơn là vụ đụng độ giữa anh và một thiếu gia khác tên Vương Kha hồi năm 2011.

Sau một va chạm giao thông, Vương Thước đã phóng hỏa xe hơi và dí súng vào đầu Vương Kha. Vụ việc trở nên nghiêm trọng khiến cảnh sát phải vào cuộc dù Vương Thước đã cố tiêu hủy mọi bằng chứng.

Thấp bé vẫn cặp chân dài nóng bỏng

Tình sử của thiếu gia họ Vương "hoành tráng" không kém lịch sử ăn chơi của anh. Vương Thước có vẻ ngoài đẹp trai, lạnh lùng nhưng có điểm yếu chết người là thân hình nhỏ con với chiều cao vỏn vẹn 1m66.

Tuy nhiên Vương Thước chưa bao giờ cảm thấy tự ti vì dù thấp bé hơn các người đẹp nhưng hàng loạt sao nữ hạng A đều bị anh "hạ gục".

Ngoại hình thấp bé không ảnh hưởng đền tài "sát gái" của Vương Thước.

Châu Tấn, Phạm Băng Băng, Thang Duy, Lý Tiểu Lộ, Ngưu Manh Manh, Lâm Hy Lôi, Huỳnh Thánh Y, Huỳnh Dịch,… là những minh tinh từng lọt "lưới tình" của Vương Thước. Đây đều là những người đẹp nóng bỏng hàng đầu làng giải trí.

Trong đó mối tình công khai và đình đám nhất là với Châu Tấn. Cho đến nay, những câu chuyện về cách Vương Thước tán đổ người đẹp bằng tuổi mẹ kế vẫn là giai thoại được giới ăn chơi truyền tai nhau.

Hình ảnh báo chí chộp được Vương Thước và Châu Tấn hẹn hò.

Người ta kể rằng để lấy lòng người đẹp, Vương Thước đã không tiếc tay chi tiền. Mỗi lần đón Châu Tấn đi chơi, thiếu gia lại đổi một siêu xe mới. Anh còn sắp xếp màn bắn pháo hoa dài 20 phút để chúc mừng sinh nhật bạn gái.

Năm 2009, trong buổi đấu giá từ thiện của các sao, Vương Thước đã bỏ ra 388 vạn NDT (khoảng 10 tỉ VND) để mang về cho Châu Tấn mô hình cung điện bằng gỗ tử đàn quý hiếm.

Tuy nhiên mối tình tốn kém này cũng chỉ kéo dài được nửa năm. Đầu năm 2010, cặp đôi đình đám này đường ai nấy đi không rõ lý do.

Lừng lẫy là thế nhưng kết cục của chàng thiếu gia ăn chơi lại vô cùng thê thảm. Sau khi chia tay Châu Tấn, Vương Thước vướng vào một bê bối và bị cảnh sát phát hiện tàng trữ 4 khẩu súng, và hàng nghìn viên đạn. Chàng thiếu gia đã phải ngồi tù ít lâu vì tội danh này.

Tiếp đó, lại đến ông Vương Chí Tài bị điều tra thuế và phải ngồi tù vì trốn thuế. Sản nghiệp nhà họ Vương vì vậy cũng tiêu tan không ít. Đến nay, không ai còn nghe tin thiếu gia Vương Thước đang ở đâu và sống ra sao.

Tags:
‘Không sản xuất tại Trung Quốc’: tên sản phẩm độc lạ ‘chọc giận’ dân mạng Trung Quốc

‘Không sản xuất tại Trung Quốc’: tên sản phẩm độc lạ ‘chọc giận’ dân mạng Trung Quốc

Sản phẩm của một công ty nước đóng chai ở Nam Phi mang tên: “Still Water. It’s not made in China”, (Tạm dịch: Vẫn là nước. Nó không được sản xuất tại Trung Quốc) đang gặp phản ứng dữ dội của cư dân mạng xã hội Trung Quốc, theo SCMP.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất