Phùng Ngọc Huy nộp hồ sơ bảo lãnh con gái sang Mỹ: Hồi hộp không thể ngủ trước ngày gặp Lavie

Phùng Ngọc Huy cũng tiết lộ đã học nấu ăn vì muốn trổ tài làm thịt kho và canh súp cho con gái khi về Việt Nam.

15:16 01/08/2023

Sự việc Mai Phương qua đời vào năm 2020 là sự mất mát to lớn của bé Lavie trong cuộc đời mà mỗi khi nhắc đến ai cũng xót xa, thương tiếc. Từ thời điểm mẹ mất cho đến nay, nhóc tỳ ở cùng hai cô bảo mẫu và được chăm sóc, yêu thương một cách chu đáo. Ba của cô bé là Phùng Ngọc Huy hiện đang ở Mỹ cũng cố gắng làm mọi thứ để nhanh chóng đón con gái sang Mỹ để đoàn tụ. 

Mới đây, trong cuộc trò chuyện với Thuý Nga, Phùng Ngọc Huy cho biết đã đặt vé máy bay để về Việt Nam thăm gia đình vào ngày 10/8 tới. Kế đến, nam ca sĩ cũng tiết lộ đang lên kế hoạch chuẩn bị tương lại cho con gái Lavie tại Mỹ. 

"Tôi mới nộp hồ sơ, bắt đầu từng bước xây dựng đường hướng để đón bé qua" - Phùng Ngọc Huy chia sẻ.

hình ảnh

Phùng Ngọc Huy đã nộp hồ sơ bảo lãnh bé Lavie sang Mỹ. (Ảnh: Chụp màn hình YTB Thuý Nga)

Nam diễn viên Cổng mặt trời cho biết sắp thành "gà trống nuôi con" nên không tránh khỏi lo lắng vì bé Lavie đang vào giai đoạn thay đổi tính cách. Tuy nhiên, anh cũng yên tâm vì bên cạnh có chị gái hiện đang sống ở Dallas và nhiều người sẵn sàng giúp đỡ, cho anh lời khuyên để chăm sóc con gái thật tốt. 

Phùng Ngọc Huy tiết lộ khá hồi hộp khi sắp được gặp ái nữ ở ngoài đời dù hai cha con vẫn thường xuyên gọi điện thoại nói chuyện. "Tôi hồi hộp suốt mấy ngày qua và chắc không thể ngủ được trên suốt chuyến bay về Việt Nam. Tôi rất háo hức gặp mọi người, đặc biệt là con gái. Bình thường hai ba con gọi điện nói chuyện rất vui nhưng không biết lúc gặp trực tiếp con sẽ phản ứng thế nào" - nam ca sĩ bày tỏ.

hình ảnh

Nam ca sĩ hồi hộp không biết gặp con sẽ thế nào sau 8 năm xa cách. (Ảnh: Chụp màn hình YTB Thuý Nga)

Phùng Ngọc Huy kể đã dặn con gái "khi nào ba về thì qua nhà ông bà nội để sum họp" và cô bé đề nghị được đưa theo hai cô bảo mẫu theo cùng. Và đương nhiên, nam ca sĩ sẵn lòng với điều này vì hiện bé Lavie sống cùng hai bảo mẫu là người đã chăm sóc bé từ nhỏ.

Trước ngày về nước, anh cũng tranh thủ học nấu ăn vì muốn trổ tài làm thịt kho và canh súp cho con gái. Phùng Ngọc Huy muốn hoàn thiện bản thân để trở thành người cha tốt, một chỗ dựa vững chắc cho bé Lavie khi con gái đặt chân đến Mỹ. 

hình ảnh

Bé Lavie đề nghị được đưa hai cô bảo mẫu theo cùng khi ba về Việt Nam. (Ảnh: FBNV)

Cách đây hơn một tháng, diễn viên Cổng mặt trời gây bất ngờ khi tiết lộ rằng anh sẽ trở về Việt Nam vào tháng 8 và thông điệp này nhận được sự chúc mừng từ công chúng. Trên trang cá nhân, Phùng Ngọc Huy hạnh phúc chia sẻ: "Huy cảm ơn mọi người vì tất cả. Tháng 8, Việt Nam sẽ chào đón bé Lavie về đây".

Theo ca sĩ Đan Kim, "tin đồn" của Phùng Ngọc Huy cho biết anh đã hoàn tất thủ tục trở thành công dân Mỹ vào tháng 6 vừa qua. "Hai cha con Ngọc Huy sắp được đoàn tụ rồi. Sau bao nhiêu năm vượt qua sóng gió, cuối cùng trời cao đã thương ban cho họ" - Đan Kim chia sẻ.

hình ảnh

Phùng Ngọc Huy đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho lần về Việt Nam này để đoàn tụ con gái. (Ảnh: FBNV)

Hàng loạt lời chúc mừng từ đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ đã được gửi đến Phùng Ngọc Huy sau khi nam ca sĩ chia sẻ thông tin này. "Ốc" Thanh Vân viết: "Mừng quá Huy ơi! Cuối cùng, ngày này cũng đến rồi", ca sĩ Hàn Thái Tú viết ngắn gọn: "Mừng cho em", ca sĩ Khang Việt vui mừng bày tỏ: "Giỏi quá Huy! Chúc mừng em sau bao cố gắng và chờ đợi em nha".

Hiện tại, bé Lavie - con gái của Mai Phương và Phùng Ngọc Huy đang sống cùng hai cô bảo mẫu sau khi mẹ qua đời. Mặc dù nam ca sĩ hiếm khi đề cập đến hay chia sẻ hình ảnh của con gái trên mạng xã hội nhưng bên trong, anh vẫn là một người cha đầy quan tâm và lo lắng cho con mình.

hình ảnh

Con gái Mai Phương hiện đã 10 tuổi. (Ảnh: FBNV)

Tags:
Ca sĩ Thanh Thảo từ bỏ ánh hào quang  bán nhà đi Mỹ làm thợ hồ, thợ may rồi lại quay về Việt Nam vì buồn chán

Ca sĩ Thanh Thảo từ bỏ ánh hào quang bán nhà đi Mỹ làm thợ hồ, thợ may rồi lại quay về Việt Nam vì buồn chán

Ca sĩ Thanh Thảo cho hay, “giấc mơ Mỹ” không đẹp như nhiều người vẫn tưởng. Vì hoàn cảnh nên nhiều nghệ sĩ phải rũ bỏ ánh hào quang và gia đình ở Việt Nam để lên đường sang Mỹ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất