Phương pháp điều trị “mang tính cách mạng” có thể ngăn ngừa mù lòa

Các nạn nhân có mắt bị tấn công bằng axit giờ đây có hy vọng được chữa khỏi mù.

22:30 04/04/2019

Phương pháp mới được nghiên cứu sử dụng một loại enzyme nhằm ngăn chặn các tế bào gốc, các tế bào chịu trách nhiệm cho việc hình thành mô cứng, khỏi việc làm mất đi khả năng tự chữa lành ở mắt sau chấn thương.

Sự phát triển mang đến hy vọng cho gần 500.000 người trên khắp thế giới mỗi năm bị mất thị lực do bỏng hóa chất. Một trong những trường hợp nổi tiếng nhất ở Anh là nhân vật truyền hình Katie Piper, người đã bị tấn công năm 2008 và cần phục hồi thị lực.

Sử dụng các mô giác mạc sống từ mắt trong phòng thí nghiệm, các nhà nghiên cứu từ Đại học Newcastle và Đại học Missouri, đã tái tạo lại ảnh hưởng của bỏng hóa chất.

Họ phát hiện ra rằng các tế bào gốc làm mất đi các đặc tính chữa bệnh của cơ thể đối với mắt khi chúng trải qua một chấn thương làm cứng các mô tế bào.

Và để các mô cứng trở nên mềm hơn, các nhà khoa học đã chỉ ra một loại enzyme, collagenase, có tác dụng ngăn chặn quá trình này. Chính điều này đã khiến nó có khả năng hỗ trợ các tế bào gốc nhiều hơn để thúc đẩy quá trình chữa bệnh.

Các tác giả nghiên cứu đã mô tả nghiên cứu này là "một cuộc cách mạng tiềm năng" trong lĩnh vực hồi phục nhãn lực.

Tiến sĩ Ricardo Gouveia chia sẻ: “Khi các tế bào gốc sửa chữa một giác mạc bị hư hỏng, chúng nhanh chóng phân chia với số lượng lớn và tạo ra một màng rắn, sau đó di chuyển đến vết thương để bịt kín nó. Tuy nhiên, quá trình chữa bệnh này có thể bị tổn hại khi vết thương chạm đến hốc tế bào gốc - khu vực mô trong giác mạc nơi tế bào gốc sinh sống.”

“Hốc tế bào gốc bị cứng khiến các tế bào gốc mất đi khả năng tự làm mới. Nhưng enzyme collagenase đã ngăn chặn việc hình thành các mô cứng và hỗ trợ thúc đẩy quá trình điều trị bệnh.

Công thức của enzyme collagenase cũng đã được phê duyệt cho các mục đích khác bởi cả Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ và Cơ quan Y tế Châu Âu.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Communications.

Hải Vân - tinnuocmy.com

Tags:
Virginia: Phát hiện loại cây có thể gây bỏng cấp độ 3 và mù loà vĩnh viễn

Virginia: Phát hiện loại cây có thể gây bỏng cấp độ 3 và mù loà vĩnh viễn

Các quan chức ở Virginia đã đưa ra cảnh báo người dân phải cẩn thận sau khi phát hiện 1 loại cây ở phía bắc bang có thể gây bỏng độ ba và thậm chí là mù vĩnh viễn.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất