Quá nghèo và không đủ tiền ăn, nhưng lại quá giàu để được giúp đỡ

Ở tuổi 69, Sandi Zahar có khoảng 3.100 đô la mỗi tháng từ An Sinh Xã Hội và công việc bán thời gian của mình, nhưng vẫn sống dựa vào một ngân hàng thực phẩm.

05:30 04/06/2018

Zahar mắc bệnh tiểu đường và là một người sống sót sau ung thư. Ước tính rằng khoảng một phần ba thu nhập của bà đổ vào chi phí chăm sóc sức khỏe. Thu nhập của bà quá cao để đủ điều kiện nhận phiếu thực phẩm hoặc Medicaid. Và bà ấy cần tiếp tục làm việc để kiếm sống.

"Tôi không biết tôi sẽ có thể làm việc trong bao lâu”, Zahar, người sống ở Texas nói. "Về mặt thể chất, có lẽ tôi không nên làm việc .. nó ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi."

"Tôi đã đi bơm insulin vì Medicare trả tiền cho nó. Tôi không thích nó, nó không tốt cho tôi, nhưng nó rẻ hơn”, bà nói.

Hàng triệu người Mỹ như Zahar kiếm được số tiền vượt mức cho phép để nhận hỗ trợ liên bang, nhưng luôn phải đấu tranh cho miếng cơm từng ngày của mình.

Hơn 41 triệu người Mỹ không có quyền tiếp cận đầy đủ tới thực phẩm sạch, theo Feeding America. Và trong 4 người thì có 1 người vượt quá điều kiện nhận trợ giúp từ ngân sách liên bang.

Điều đó có nghĩa là họ sẽ bị bỏ đói hoặc dựa vào các ngân hàng thực phẩm để lấp đầy chiếc bụng rỗng của họ.

Zahar nhận được một hộp thức ăn từ ngân hàng thực phẩm mỗi tháng một lần.

Bà cẩn thận trong cách tiêu tiền vào thức ăn, mua với số lượng lớn khi có thể và nấu những bữa có thể để được lâu.

Mặc dù nền kinh tế đã cải thiện rất nhiều kể từ cuộc Đại suy thoái, nhưng dường như cuộc sống lại trở nên đắt đỏ hơn. Tỷ lệ mất an ninh lương thực hiện cao hơn trước thời kỳ suy thoái lớn.

"Ngay cả trong thời kỳ kinh tế được phục hồi mạnh mẽ, an ninh lương thực vẫn còn ở mức độ đáng báo động", Chủ tịch Feeding America Matt Knott cho biết.

Gần như mọi quận trong cả nước đều có những gia đình không đủ khả năng chi trả cho nhưng bữa ăn. Nhiều người kiếm được “quá nhiều” nên không nhận được sự hỗ trợ của chính phủ. Vấn đề có xu hướng phổ biến hơn ở miền Nam và các vùng nông thôn. Hạt Jefferson, Mississippi, có tỷ lệ mất an ninh lương thực cao nhất là 36%. Issaquena gần đó có số trẻ em bị mất an ninh lương thực cao nhất là 40%.

Ở mỗi tiểu bang, nhiều trẻ em có khả năng sống trong một gia đình có nguy cơ bị đói, báo cáo cho biết.

Sarah Ormbrek, giám đốc quan hệ cộng đồng của Second Harvest, là một phần của chương trình cứu đói, cho biết, “Phần lớn những người mà chúng tôi đang phục vụ không đủ điều kiện để được nhận hỗ trợ của chính phủ. Họ kiếm chênh mức giới hạn khoảng 1-2 đô la..”

Một số nhà lập pháp đảng Cộng hòa đang tìm cách sửa chữa chương trình tem phiếu thực phẩm liên bang, chính thức được gọi là Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung, bằng cách yêu cầu nhiều người nhận hô trợ làm việc. Một số chuyên gia lo ngại điều này sẽ khiến nhiều người mất lợi ích của họ.

"Chúng tôi là tuyến phòng thủ cuối cùng còn chính phủ nên là lực lượng cứu trợ đầu tiên", Knott nói.

 Hải Vân/ Theo CNN

Gần một nửa số gia đình ở Mỹ không đủ khả năng kinh tế cơ bản

Gần một nửa số gia đình ở Mỹ không đủ khả năng kinh tế cơ bản

Ngay trong đất nước có nền kinh tế phát triển bậc nhất trên thế giới, vẫn còn đó những người dân đang đấu tranh để có một cuộc sống cơ bản nhất.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất