Quốc đảo thất thủ sau gần hai năm sạch bóng Covid-19

Palau ghi nhận ca nhiễm nCoV đầu tiên, đánh mất danh hiệu một trong số ít quốc gia sạch bóng Covid-19 sau gần hai năm đại dịch bùng phát.

21:00 21/08/2021

Hai người tới từ đảo Guam của Mỹ ngày 21/8 nhận kết quả dương tính với nCoV tại Palau và được giới chức quốc đảo đưa đi cách ly cùng những người tiếp xúc gần. Bộ Y tế Palau kêu gọi dân chúng nước này bình tĩnh sau khi bác đề xuất áp lệnh phong tỏa.

Với 80% trong số 18.000 người Palau đã hoàn thành liệu trình tiêm vacicne, Tổng thống Surangel Whipps cho biết quốc đảo "từng là nơi không có Covid-19, giờ là nơi an toàn giữa Covid-19".

Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết Palau là một trong 14 quốc gia chưa ghi nhận bất cứ ca nhiễm nào. Bộ Y tế Palau chưa cho biết bao nhiêu người tiếp xúc gần với hai ca nhiễm phải đi cách ly. Một phát ngôn viên Bộ Y tế Palau cho biết cơ quan này tin rằng chưa có ca cộng đồng nào tại quốc đảo.

Koror, thành phố lớn nhất của Palau nhìn từ trên cao. Ảnh: Guardian.
Koror, thành phố lớn nhất của Palau nhìn từ trên cao. Ảnh: Guardian.

Hai người nói trên nhận kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV 72 giờ trước khi khởi hành tới Palau. Tuy nhiên, khi làm xét nghiệm bắt buộc sau đó 5 ngày theo quy định của Palau, hai người này có kết quả dương tính.

Palau không thể xác định được chủng nCoV của hai ca nhiễm mới và đã gửi một mẫu tới Mỹ để phân tích. Palau quy định người tới nước này trong 5 ngày đầu tiên phải đeo khẩu trang và tránh tụ tập đông người. Palau mở cửa trở lại hồi tuần trước, những người chưa tiêm vaccine Covid-19 sẽ được tiêm khi đến nơi.

Nằm cách Philippines khoảng 1.000 km về phía đông, Palau là một trong số ít quốc gia ngăn được Covid-19 xâm nhập sau khi đóng biên sớm lúc đại dịch bùng phát đầu năm 2020, bất chấp tổn hại lớn đối với nền kinh tế phụ thuộc vào du lịch. Các quốc gia còn lại chưa ghi nhận ca nhiễm gồm một số quốc đảo tại Thái Bình Dương cùng Triều Tiên và Turkmenistan.

Trong nỗ lực khôi phục ngành du lịch của mình, Palau hồi tháng 4 áp dụng cơ chế "bong bóng" đi lại mà không cần cách ly với đảo Đài Loan. Tuy nhiên, giới chức Palau từ bỏ mô hình này một tháng sau đó, khi đảo Đài Loan ghi nhận số ca nhiễm tăng đột biến.

Tags:
10 quy tắc kiếm tiền từ người Do Thái: Chi tiền cho thứ có lợi ích nhỏ là cách làm của kẻ ngốc

10 quy tắc kiếm tiền từ người Do Thái: Chi tiền cho thứ có lợi ích nhỏ là cách làm của kẻ ngốc

Người Do Thái cho rằng mỗi đồng xu lẻ cũng đều đáng quý, vì thế chi tiền cho thứ có lợi ích nhỏ là cách làm của kẻ ngốc!

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất