San Diego: Trường hợp trẻ nhỏ đầu tiên qua đời bởi đại dịch cúm A

Julie Leyva Campos, 14 tuổi, đã qua đời vào thứ Ba tuần trước, ngày 12 tháng 2, do đại dịch cúm A.

01:00 24/02/2019

Theo các quan chức y tế, Julie đã không được tiêm vaccine phòng cúm trong mùa dịch này.

Bà của cô, Imelda Leyva, cho biết Julie nằm xuống và ngủ một giấc ngủ ngắn vào khoảng 11 giờ 30 trưa, cô cảm thấy không khỏe. Vài giờ sau, Julie được đánh thức dậy nhưng không ai nhận thấy bất kỳ phản ứng nào từ cô bé.

Julie là một đứa trẻ khỏe mạnh và không có bất kỳ tình trạng sức khỏe nào bất thường. Nhận thấy Julie đã ngừng thở, mọi người ngay lập tức gọi cấp cứu.

Julie đã không được tiêm phòng cúm.

Theo lời bà Imelda, Julie đã cảm thấy đau đầu và đau họng từ đêm hôm trước. Tuy nhiên bà nói rằng Julie thường xuyên bị đau đầu vì không đeo kính và chính vì vậy mà cả bà Imelda và Julia đều cho rằng đó là lý do khiến Julie mệt mỏi.

Bà Imelda nhớ tới cháu và chia sẻ: “Julie là một cô bé vui vẻ, bạn chỉ cần nói chuyện với con bé trong vài phút, cả ngày hôm đó bạn sẽ thấy thật tuyệt vời.”

Julie là một học sinh năm nhất trung học nhưng đã chuẩn bị dần cho con đường vào đại học. Cô đang tranh cử chức chủ tịch hội sinh viên và muốn trở thành bác sĩ tim mạch khi lớn lên.

Bà Imelda vẫn đang nhớ những đêm cùng Julie và gia đình sẽ quây quần trên chiếc ghế sofa và xem ti vi: “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng con bé sẽ rời khỏi thế giới sớm như vậy.”

Những ngày sau cái chết của Julie, anh chị em của cô đã gặp phải các triệu chứng tương tự. Bà Imelda luôn ở trong tình trạng hoảng sợ và thường xuyên phải kiểm tra những đứa cháu của mình khi ngủ để đảm bảo rằng chúng vẫn đang thở.

Vào mùa cúm năm ngoái, đã có hai trường hợp tử vong liên quan đến cúm ở trẻ em đã được báo cáo tại hạt San Diego gồm một bé trai 10 tuổi và một bé 1 tuổi. Trong mùa cúm 2016 - 2017, cũng có hai trường hợp tử vong liên quan đến cúm ở trẻ em tại hạt San Diego.

Julie là một trong năm trường hợp tử vong liên quan đến cúm được báo cáo tại hạt vào tuần trước. Bốn trường hợp tử vong khác là nam, tất cả đều có tình trạng bệnh lý tiềm ẩn, trong độ tuổi từ 56 đến 82. Chỉ có hai trong số những người đàn ông đã được tiêm phòng.

Tuần trước, tổng cộng 539 trường hợp cúm đã được báo cáo tại hạt San Diego, đánh dấu tổng số cao nhất trong mùa này. Và điều quan trọng hơn hết là mọi người cần ngay lập tức đi tiêm phòng cúm.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ đưa ra khuyến nghị, yêu cầu trẻ em từ sáu tháng tuổi trở lên và người lớn nên đến các cơ sở y tế để tiêm phòng cúm hàng năm. Đối với những người không có bảo hiểm, trung tâm y tế công cộng quận là địa điểm cung cấp vaccine tiêm chủng.

Hải Vân – tinnuocmy.com

Dịch cúm tại Mỹ làm 13 trẻ em tu vong, 1.500 người nhiễm bệnh

Dịch cúm tại Mỹ làm 13 trẻ em tu vong, 1.500 người nhiễm bệnh

19 bang tại Mỹ và thành phố New York đang ở trong tình trạng cảnh giác cao vì dịch cúm bùng phát. Ít nhất 13 trẻ em đã tu vong và hơn 1.500 người nhiễm cúm.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất