San Francisco là thành phố lớn đầu tiên ở Mỹ có lương tối thiểu 15 đô/1 giờ

Các quan chức nói rằng San Francisco sẽ trở thành thành phố lớn đầu tiên của Mỹ tăng lương tối thiểu lên 15 đô la một giờ.

01:00 03/07/2018

Thông tin được thông báo vào Chủ Nhật (1/7).

Quan chức thành phố cho biết San Francisco sẽ trở thành thành phố đầu tiên áp dụng mức lương tối thiếu 15 đô một giờ cho người lao động. Tuy nhiên, đây sẽ không phải thành phố cuối cùng có mức lương này.

File - In this Nov. 29, 2016 file photo, workers march through the international terminal during a protest for a $15 minimum wage at San Francisco International Airport in San Francisco. The minimum wage in San Francisco increases to $15 an hour July 1, 2018, under a ballot measure approved by voters in 2014. San Francisco is the first major city in  to hit the magic $15 mark, but it won't be the last.  (AP Photo/Eric Risberg, File)

 Các nhà lập pháp California đã phê duyệt kế hoạch hai năm trước để tăng mức lương tối thiểu 10 đô la của tiểu bang lên 15 đô la vào năm 2022.

Một thành phố nhỏ hơn ở San Francisco, Emeryville, cũng sẽ tăng mức lương tối thiểu cho lên hơn 15 đô.

Trước đó những người ủng hộ đã kêu gọi một mức tối thiểu là 15 đô, nói rằng công nhân cần một "mức lương đủ sống" để tồn tại.

 Ngọc Ánh - Tin nước Mỹ

Số lượng đăng ký phiếu thực phẩm giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 8 năm

Số lượng đăng ký phiếu thực phẩm giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 8 năm

Số lượng đăng ký phiếu thực phẩm ở Mỹ hiện đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng tám năm trở lại đây khi nền kinh tế tiếp tục cải thiện và chính quyền Trump đang mạnh tay giải quyết gian lận trong chương trình.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất