San Jose: Đôi vợ chồng cao tuổi đã chống lại kẻ đột nhập trong một cuộc tấn công đẫm máu

Yousef Youkhaneh (86 tuổi) và Christina Youkhaneh (76 tuổi) nói rằng họ phải đối mặt với một phụ nữ vô gia cư đã cố gắng tấn công Christina tại nhà của họ trên đường McKee gần Eastside Drive vào Chủ Nhật vừa qua.

02:00 31/05/2017

SAN JOSE, Calif. (KGO) - viên chức Cảnh Sát Quận Santa Clara nói rằng kẻ trộm tình nghi đã chọn nhầm đối tượng để tấn công ở San Jose.

Yousef Youkhaneh (86 tuổi) và Christina Youkhaneh (76 tuổi) nói rằng họ phải đối mặt với một phụ nữ vô gia cư đã cố gắng tấn công Christina tại nhà của họ trên đường McKee gần Eastside Drive vào Chủ Nhật.

Kẻ đột nhập đã đánh hai lần vào đầu Christina bằng một chiếc gậy củi khi bà đang thử giày ở sân sau. Người bị tình nghi, Rehnu Singh, 50 tuổi, chạy đi ngay sau đó.

Youkhaneh nghe tiếng vợ gọi giúp đỡ, ông lập tức chạy đến xem tình hình nhưng khi đi ra ngoài thì chỉ thấy vợ mình đang chảy máu. Christina nói với ông để bắt nghi phạm và Yousef đuổi theo kẻ tình nghi không chút do dự. 

Yousef Youkhaneh, sống ở đã chiến đấu chống lại kẻ đột nhập, người đã tấn công vợ mình ngày 29 tháng 5 vừa qua.

Youkhaneh nói ông đã phải vật lộn với kẻ tình nghi bắt đầu từ sân sau, tiếp tục đi vào đường lái xe và sau đó vào khu phố.

"Cô ấy đánh tôi, giống như con hổ, rất mạnh mẽ. Cô ta cố gắng chạy trốn, nhưng tôi đã không để cô ấy chạy đi", Youkhaneh giải thích. Ông giữ nghi phạm ở giữa đường cho đến khi có người can thiệp.

Christina cần 8 mũi khâu cho vết thương trên đầu bà. Bà gọi chồng mình là "anh hùng" vì đã chiến đấu và đánh bắt nghi phạm. Hai người họ đã kết hôn được 52 năm.

Theo Văn phòng Cảnh sát Santa Clara, Singh bị bắt giữ cùng với tội danh mang vũ khí gây chết người, lạm dụng người cao tuổi và hành vi cố gắng ăn cắp.

"Người hùng" là biệt danh mà Christina đã đặt cho chồng mình.
Vũ khí được sử dụng trong cuộc tấn công xảy ra tại gia đình Youkhaneh.
Theo ABC7 News
Nhiều người nghèo California kéo sang Texas do chi phí đời sống tăng cao

Nhiều người nghèo California kéo sang Texas do chi phí đời sống tăng cao

Trong vòng 15 năm qua, người dân tiểu bang Texas thấy có nhiều láng giềng mới của mình đến từ California và chiều hướng này sẽ còn tiếp tục, theo một bài báo của tờ Sacramento Bee.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất